Quảng Ninh: Dân Khe Giang “mất ăn, mất ngủ” vì bãi rác gây ô nhiễm

Quảng Ninh: Dân Khe Giang “mất ăn, mất ngủ” vì bãi rác gây ô nhiễm

Lã Đắc Tiến
Thứ 5, 28/09/2017 | 14:31
0
Từ khi TP.Uông Bí (Quảng Ninh) xây dựng bãi chôn lấp rác và nhà máy xử lý chất thải rắn tại khu vực xóm Khe Giang, xã Thượng Yên Công thì cuộc sống của người dân nơi đây chưa ngày nào được yên ổn.

Từ Quốc lộ 18, rẽ vào đường đi chùa Yên Tử, chúng tôi mất hơn một giờ đồng hồ vượt qua cung đường đất ngoằn ngoèo, mấp mô mới tới được xóm Khe Giang, xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí (Quảng Ninh).

Theo người dân địa phương, trước đây, xóm Khe Giang nhỏ nằm sâu trong rừng núi nên cuộc sống của nhân dân rất yên bình. Nhưng từ khi TP.Uông Bí xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn và bãi chôn lấp rác thải ngay sát khu dân cư, cuộc sống của người dân đảo lộn hoàn toàn.

Môi trường - Quảng Ninh: Dân Khe Giang “mất ăn, mất ngủ” vì bãi rác gây ô nhiễm

Lối vào bãi chôn lấp rác thải được rào chắn.

Ông Bùi Văn Phồn (62 tuổi, ở xóm Khe Giang) bức xúc: “Không hiểu các ông lãnh đạo nghĩ gì mà xây dựng bãi rác chỉ cách khu dân cư chưa đầy 500m. Từ khi bãi rác, nhà máy xử lý rác thải xuất hiện, chưa ngày nào chúng tôi được “ăn ngon, ngủ yên” bởi mùi hôi, thối, mùi khói khét lẹt luôn thường trực bủa vây dân làng. Những hôm mù trời, yên gió, khói bụi từ bãi rác bốc ra vây kín khu vực khiến người dân không thể chịu nổi, đặc biệt là những người già, trẻ em”.

Để chứng minh lời nói của mình, người dân dẫn chúng tôi tới khu vực bãi rác để tận mục sở thị. Qua quan sát, bãi chôn lấp rác thải của TP.Uông Bí được xây dựng trên một quả đồi rộng hàng nghìn mét vuông. Bên ngoài lối vào được rào chắn để ngăn trâu, bò của người dân chạy vào. Bên trong các hố chứa rác đã đầy, chất thành đống khiến rác đổ tràn ra mặt đất. Cùng với đó, nước rỉ đen kịt chảy ra xung quanh bốc mùi hôi thối khiến chúng tôi không thể chịu được.

Môi trường - Quảng Ninh: Dân Khe Giang “mất ăn, mất ngủ” vì bãi rác gây ô nhiễm (Hình 2).

Mưa xuống, nước rỉ đen kịt, ruồi muỗi bám đầy tràn xuống suối.

Theo người dân, những hôm trời mưa to, nước rỉ từ bãi chôn lấp tràn cả xuống con suối bên cạnh. Nhiều lần người dân phát hiện công nhân đặt máy bơm hút nước từ bãi chôn lấp rác bơm thẳng xuống suối khiến nước suối đổi màu, bốc mùi khó chịu.

Phía bên kia con suối là nhà máy xử lý chất thải rắn của TP.Uông Bí. Người dân cho biết, nhà máy ngày nào cũng đốt rác. Khói, bụi từ nhà máy bay ra khiến người dân “ngộp thở”. Thời điểm nhà máy đốt rác gây ảnh hưởng nhất là vào cuối chiều và đêm.

Điều đáng nói là, bãi chôn lấp rác thải và nhà máy xử lý rác đặt tại vị trí cách khu dân cư chưa đầy 500m. Trong khi đó, theo quy định, vị trí xây dựng bãi chôn lấp rác, nhà máy xử lý rác thải cách khu dân cư tối thiểu là 1.000m.

Môi trường - Quảng Ninh: Dân Khe Giang “mất ăn, mất ngủ” vì bãi rác gây ô nhiễm (Hình 3).

Khói bụi từ nhà máy xử lý chất thải rắn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.

Nhà chị Lê Thị Vân (SN 1974) ở cách bãi rác gần 300m. Chị Vân cho biết, thời gian gần đây ruồi, muỗi ở đâu xuất hiện nhiều vô kể. Ruồi, muỗi bay vào mọi ngóc ngách trong nhà, khiến mọi người vừa đi tắm, nấu ăn, ăn cơm… vừa phải xua đuổi muỗi. Thậm chí, gia đình chị phải đốt hương muỗi mới “yên ổn” để ăn cơm tối.

Chị Bùi Thị Hương (34 tuổi) bức xúc nói: “Từ khi nhà máy xử lý rác và bãi chôn lấp rác thải đi vào hoạt động, gia đình nào có cháu nhỏ mới sinh không dám cho về nhà vì sợ ô nhiễm. Nhiều gia đình phải gửi con cho họ hàng vì sợ con hít phải khói bụi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe”.   

Quá bức xúc vì cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ô nhiễm từ bãi chôn lấp rác và nhà máy xử lý rác của TP.Uông Bí gây ra, người dân xóm Khe Giang đã nhiều lần lập chốt chặn xe chở rác vào khu vực.

Môi trường - Quảng Ninh: Dân Khe Giang “mất ăn, mất ngủ” vì bãi rác gây ô nhiễm (Hình 4).

Người dân lập chốt ngăn xe chở rác vào bãi rác.

Trao đổi với PV về việc này, ông Trần Phi Long - Chủ tịch UBND xã Thượng Yên Công cho biết, xã đã nhiều lần nhận được đơn thư kiến nghị của người dân xóm Khe Giang. Dưới sự chỉ đạo UBND TP.Uông Bí, xã đã tích cực khắc phục những vấn đề từ dự án xử lý rác thải này gây ra. Mấy năm gần đây tình hình môi trường đã được cải thiện tốt hơn trước rất nhiều.

Theo lời vị Chủ tịch xã thì môi trường tại xóm Khe Giang đã tốt hơn trước, nhưng không hiểu sao hàng chục hộ dân sống tại xóm Khe Giang vẫn bức xúc, liên tục làm đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng thời gian qua.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Lã Tiến

Đề xuất miễn, giảm phí qua trạm BOT Đại Yên - Quảng Ninh

Thứ 4, 27/09/2017 | 14:54
Theo phương án trình lên bộ Giao thông Vận tải, các phương tiện qua trạm thu phí Đại Yên (Quảng Ninh) sẽ được giảm từ 12% - 15% mức phí cũ..

Quảng Ninh: Nhà xe bị bắn thủng kính từng bị xe cùng tuyến hành hung

Thứ 6, 22/09/2017 | 15:10
Chủ xe khách giường nằm H.M. ở Quảng Ninh cho biết, trước đó xe của gia đình anh từng bị xe chạy cùng tuyến hành hung. Anh nghi ngờ chính nhà xe này gây ra vụ bắn thủng kính xe hôm 19/9.
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Bản tin 19/4: Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh; Nắng nóng sẽ bao phủ toàn bộ miền Bắc; Va chạm với xe tải, một học sinh tử vong.