Hết quyền quản lý cảng, vẫn thực thi nhiệm vụ?

Hết quyền quản lý cảng, vẫn thực thi nhiệm vụ?

Lã Đắc Tiến
Thứ 5, 12/10/2017 | 19:29
0
Theo quyết định của bộ GTVT, một số cảng, bến thủy nội địa tại Quảng Ninh được giao cho cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam quản lý từ ngày 5/10/2017. Tuy nhiên, đến nay sở GTVT Quảng Ninh vẫn quản lý song song với lý do chưa nhận được quyết định.

Chồng chéo quản lý 

Ngày 5/10/2017, bộ GTVT ban hành Quyết định 2831 về việc ủy quyền quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định này thay thế quyết định số 2861 ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng bộ GTVT.

Theo Quyết định 2831, bộ GTVT ủy quyền quản lý 73 cảng, bến trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia thuộc địa bàn Quảng Ninh cho sở GTVT Quảng Ninh quản lý. Những cảng, bến còn lại thuộc trách nhiệm của cục ĐTNĐ Việt Nam. Sở GTVT Quảng Ninh phải bàn giao Cảng vụ ĐTNĐ khu vực 1 quản lý.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, sau khi quyết định 2831 của bộ GTVT có hiệu lực, phía Cảng vụ ĐTNĐ Quảng Ninh vẫn tiếp tục thực hiện công tác quản  lý chuyên ngành đối với một số cảng, bến như: Cụm cảng Điền Công và cảng Bến Cân.

Cụ thể, có mặt tại cảng Bến Cân (phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) vào ngày 10/10, PV ghi nhận một số cán bộ thuộc Cảng vụ ĐTNĐ Quảng Ninh vẫn xuống vận động các chủ tàu làm các thủ tục khi vào, rời cảng trên tàu HN-17…, NB-66…

Xã hội - Hết quyền quản lý cảng, vẫn thực thi nhiệm vụ?

Cán bộ Cảng vụ ĐTNĐ Quảng Ninh xuống tàu làm việc tại cảng Bến Cân vào ngày 10/10.

Theo anh Hoàng Văn Lâm (chủ tàu NB-66), tàu của anh đăng ký nhập cảng Bến Cân vào ngày 9/10. Như thường lệ, sau khi cập cảng, anh Lâm vẫn vào làm thủ tục bên Cảng vụ ĐTNĐ Quảng Ninh, song không được cán bộ ở đây tuyên truyền về việc cảng này đã chuyển về Cảng vụ ĐTNĐ khu vực 1 quản lý. Sau đó, Cảng vụ ĐTNĐ Quảng Ninh tiếp tục cấp giấy phép vào cảng cho tàu của anh Lâm.

Ông Tăng Bá Cót – Đại diện phương tiện cập cảng Bến Cân cho biết, mấy ngày qua (sau khi có Quyết định 2831 của bộ GTVT), phía Cảng vụ ĐTNĐ Quảng Ninh vẫn cho cán bộ xuống cảng mời chủ tàu vào làm việc khi không thấy bóng dáng của phía Cảng vụ ĐTNĐ khu vực 1.

Tại cụm cảng Điền Công, sau ngày 5/10, các doanh nghiệp, chủ phương tiện khi ra, vào cảng vẫn hoang mang vì không biết Cảng vụ ĐTNĐ Quảng Ninh hay Cảng vụ ĐTNĐ khu vực 1 quản lý để làm thủ tục theo đúng quy định. Theo các doanh nghiệp, chủ tàu, khi họ vào cảng làm thủ tục thì được phía Cảng vụ ĐTNĐ khu vực 1 tuyên truyền thực hiện theo quyết định 2831 của bộ GTVT. Trong khi đó, Cảng vụ ĐTNĐ Quảng Ninh vẫn triển khai công tác quản lý chuyên ngành bình thường như trước đó.

Sở chưa nhận được quyết định của bộ GTVT?

Để tạo điều kiện cho các chủ phương tiện ra, vào các cảng, bến thủy không bị gián đoạn, ngày 6/10, ông Đặng Xuân Thủy - Phó giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực 1 đã có văn bản gửi tới sở GTVT tỉnh Quảng Ninh, Cảng vụ ĐTNĐ Quảng Ninh (đơn vị hiện vẫn đang thực hiện quản lý chuyên ngành tại các cảng, bến thủy nội địa này) đề nghị phối hợp, tạo điều kiện cho Cảng vụ ĐTNĐ khu vực 1 thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực 1 tại Quảng Ninh cũng có văn bản gửi tới các chủ cảng, chủ phương tiện thủy thường xuyên ra vào các cảng, bến thủy từ 5/10 sẽ làm các thủ tục ra vào cảng, bến thủy nội địa tại Văn phòng đại diện của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực 1 đặt tại các cảng này.

Tuy nhiên, đến ngày 9/10, ông Nguyễn Văn Khái - Phó giám đốc sở GTVT tỉnh Quảng Ninh có văn bản gửi tới một số doanh nghiệp chủ cảng trên địa bàn đề nghị những chủ cảng, chủ phương tiện ra vào các cảng, bến thủy này đến làm thủ tục tại Cảng vụ ĐTNĐ Quảng Ninh.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Văn Khái, đến thời điểm 9/10, quá ngày quyết định của bộ GTVT có hiệu lực thi hành đến 4 ngày làm việc, cả sở GTVT, Cảng ĐTNĐ Quảng Ninh vẫn chưa chính thức nhận được Quyết định 2831 của bộ GTVT. Các cơ quan này chỉ biết được có văn bản photo do các doanh nghiệp được Cảng vụ đường thủy khu vực chuyển cho.

Phó giám đốc sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cũng cho rằng, sở GTVT, Cảng vụ ĐTNĐ Quảng Ninh sẽ chuyển giao quyền quản lý chuyên ngành các cảng, bến từ Quảng Ninh về Cảng vụ ĐTNĐ khu vực 1 sau khi nhận được văn bản chính thức từ bộ GTVT.

Theo Quyết định 2831, những cảng, bến không có trong danh sách ủy quyền cho sở GTVT Quảng Ninh quản lý thuộc trách nhiệm của cục ĐTNĐ Việt Nam từ ngày 5/10/2017. Song đến nay, sở GTVT Quảng Ninh vẫn chưa nhận được văn bản chính thức. Câu hỏi đặt ra, nếu xảy ra tình trạng mất an toàn thì trách nhiệm thuộc về ai. Doanh nghiệp, chủ tàu mong muốn sự chỉ đạo kịp thời của cơ quan có thẩm quyền.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Lã Tiến

Quảng Ninh: Xe khách giường nằm tiếp tục bị bắn vỡ kính

Thứ 3, 10/10/2017 | 13:00
Xe khách giường nằm H.M chạy tuyến Quảng Ninh – Thanh Hóa đến khu vực TP.Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp tục bị một đối tượng dùng súng chạc dây chun bắn vỡ kính xe.

Quảng Ninh: Sở GTVT "giữ" cán bộ đến hạn luân chuyển

Thứ 3, 10/10/2017 | 10:38
Mặc dù 2 cán bộ nằm trong diện phải luân chuyển theo quy định, nhưng lãnh đạo sở GTVT tỉnh Quảng Ninh lại ký văn bản đề xuất giữ lại cán bộ với lý do 2 cán bộ này đảm nhận hàng loạt nhiệm vụ trọng yếu của sở này.
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.