Quảng Ninh: Bắt giữ 25 tấn hải sản không rõ nguồn gốc

Quảng Ninh: Bắt giữ 25 tấn hải sản không rõ nguồn gốc

Lã Đắc Tiến
Thứ 3, 17/10/2017 | 21:13
0
Lái xe Đinh Trường Linh khai nhận mua 25 tấn hải sản không có hóa đơn giấy tờ từ tỉnh Tiền Giang, sau đó chở về Quảng Ninh tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng địa phương bắt giữ.

Ngày 17/10, Lực lượng CSGT 1-18, Phòng CSGT Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) tiến hành bắt giữ xe tải chở 25 tấn hải sản không rõ nguồn gốc.

Tin nhanh - Quảng Ninh: Bắt giữ 25 tấn hải sản không rõ nguồn gốc

Lực lượng CSGT 1-18 kiểm tra số hàng hóa bắt giữ.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng 16/10, tại km89 trên quốc lộ 18, đoạn qua địa bàn phường Đông Mai (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác thuộc đội CSGT 1-18 tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS: 34L-9411 kéo xe rơ mooc BKS: 34R-015.55 do Đinh Trường Linh (SN 1977, trú tại số 2 Thành Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) điều khiển.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 25 tấn hải sản không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan công an, lái xe Đinh Trường Linh khai nhận mua toàn bộ số hải sản trên tại tỉnh Tiền Giang và đang trên đường vận chuyển về Móng Cái (Quảng Ninh) để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Ngay sau đó, đội CSGT 1-18 đã giao xe và tang vật cho Công an thị xã Quảng Yên lập hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lã Tiến

Quảng Ninh: Phá tụ điểm ma túy, mại dâm do ‘tú bà’ U40 cầm đầu

Thứ 5, 12/10/2017 | 17:30
Kiểm tra nhanh tại nơi ở của Đặng Thị Thắm, lực lượng công an TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) phát hiện 12 khách đến mua ma túy, mua dâm và thu giữ tại trận nhiều ma túy.

Quảng Ninh: Sở GTVT "giữ" cán bộ đến hạn luân chuyển

Thứ 3, 10/10/2017 | 10:38
Mặc dù 2 cán bộ nằm trong diện phải luân chuyển theo quy định, nhưng lãnh đạo sở GTVT tỉnh Quảng Ninh lại ký văn bản đề xuất giữ lại cán bộ với lý do 2 cán bộ này đảm nhận hàng loạt nhiệm vụ trọng yếu của sở này.
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.