Hà Nội: Quận Nam Từ Liêm thông tin vụ Bí thư phường tổ chức đánh bạc

Hà Nội: Quận Nam Từ Liêm thông tin vụ Bí thư phường tổ chức đánh bạc

Thứ 3, 15/08/2017 | 20:00
0
Lãnh đạo Quận ủy Nam Từ Liêm khẳng định: "Trước khi có quyết định khởi tố và bị bắt, nữ Bí thư phường Mỹ Đình 1 không còn phụ trách, điều hành mọi hoạt động của phường".

Chiều 15/8, tại buổi giao ban Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo Quận ủy Nam Từ Liêm chính thức thông tin vụ việc nữ Bí thư phường Mỹ Đình 1 điều hành đường dây đánh bạc tiền tỷ.

Xã hội - Hà Nội: Quận Nam Từ Liêm thông tin vụ Bí thư phường tổ chức đánh bạc

Ông Nguyễn Khánh Thăng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm (đứng) thông tin tại Hội nghị.

Thông tin sơ bộ về vụ án, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm Nguyễn Khánh Thăng cho biết: Tháng 12/2015, đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện và bắt giữ Bùi Thị Hoa (sinh năm 1970, trú tại phường Mỹ Đình 1) có hành vi bán số lô, đề cho khách. 

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 14 triệu đồng cùng với bảng lô, đề ghi, sau đó khám xét nơi ở và thu giữ một số bảng lô đề. Tại cơ quan điều tra, Hoa khai nhận, hằng ngày bán lô, đề cho khách tại nhà riêng, sau đó gọi điện thoại cho Nguyễn Ngọc Tiện (SN 1962, chồng của Nguyễn Thị Thuận, SN 1970, nữ Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1); đồng thời, chuyển bảng lô, đề cho Tiện đối chiếu, so sánh thanh toán với khách. 

Qua điều tra, tổng số tiền Tiện đã tổ chức đánh bạc với hình thức lô, đề từ 22/1/2015-11/12/2015 là trên 4,7 tỷ đồng... Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án Tiện, Hoa tổ chức đánh bạc. 

Ngày 27/3/2017, TAND quận Nam Từ Liêm đã đưa ra xét xử. Tại tòa, Hoa khai, trong những lần giao bảng lô, đề cho Tiện, nhiều lần đã gặp Thuận ở nhà. Trên cơ sở lời khai, tòa đã trả hồ sơ lại cho cơ quan CSĐT để điều tra thêm tình tiết vụ án.

"Hoa khẳng định, mỗi lần trao bảng lô và tiền cho Tiện bà Thuận đều biết. Trên cơ sở tình tiết mới, tại cơ quan điều tra, Thuận khai không liên quan gì đến Tiện và Hoa. Tuy nhiên, cơ quan công an quận gửi mẫu bản mềm lô, đề, làm rõ 21 bản mềm do Thuận viết ra", ông Thăng thông tin.

Trong quá trình điều tra bổ sung hoàn thiện hồ sơ vụ án, Thuận đã có đơn xin nghỉ để đi chữa bệnh vì lý do sức khỏe. Trước vụ việc này, ngày 20/7/2017, Quận ủy Nam Từ Liêm đã có thông báo về công tác cán bộ. Sau đó, ban Thường trực Quận ủy đã giao cho Phó Bí thư, Chủ tịch phường Mỹ Đình 1 phụ trách HĐND phường Mỹ Đình 1...

Sau khi có kết quả giám định của bộ Công an, ngày 27/7/2017, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thuận. Cùng ngày, ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Thuận.

Tiếp đó, ngày 28/7/2017, Quận ủy Nam Từ Liêm đã có công văn yêu cầu Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 chỉ đạo Thường trực HĐND phường có quyết định đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ công tác Chủ tịch HĐND đối với Nguyễn Thị Thuận theo luật Tổ chức chính quyền địa phương...

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm khẳng định: "Trên thực tế, trước khi có quyết định khởi tố và bị bắt tạm giam, Thuận không còn phụ trách, điều hành mọi hoạt động của phường".

"Khi Thuận bị khởi tố bị can và bị bắt tạm giam, Quận ủy đã đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn... Như vậy, chúng tôi cho rằng, chỉ đạo của quận liên quan đến công tác cán bộ rất kịp thời", ông Thăng nói.

Ông Thăng cho biết thêm, quận cũng đang chỉ đạo cơ quan công an sớm hoàn thiện hồ sơ xử lý và nếu có kết luận Thuận đúng là có tội, quận sẽ tiếp tục xử lý bằng hình thức cách chức Bí thư Đảng ủy, cách chức Chủ tịch HĐND phường, đồng thời khai trừ ra khỏi đảng với Nguyễn Thị Thuận...

Về công tác giám sát cán bộ, ông Thăng cho biết: Quận thường xuyên kiểm tra đối với cán bộ với các lĩnh vực khác nhau. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, quận đã kỷ luật 6 cán bộ. Thời gian tiếp theo, quận sẽ quyết tâm tăng cường giám sát với các vấn đề đất đai, xây dựng.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) thông tin: Nguyễn Thị Thuận và chồng là Nguyễn Văn Tiện điều hành đường dây đánh bạc, với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Hai vợ chồng Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 thu lợi gần 600 triệu đồng.

Cảnh sát làm rõ thêm, các con bạc trong đường dây do vợ chồng Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 cầm đầu gồm: Bùi Thị Hoa (SN 1970, trú tại phường Mỹ Đình 1), Nguyễn Thị Hương Trung (SN 1978, trú tại phường Mỹ Đình 1). Trong đó, số tiền Bùi Thị Hoa tham gia tổ chức đánh bạc là hơn 4,7 tỷ đồng, thu lợi hơn 72 triệu đồng. Riêng con bạc Hương Trung có số tiền tham gia đánh bạc lên đến hơn 11 triệu đồng.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt quả tang Bùi Thị Hoa đang có hành vi bán số lô, đề cho Vũ Xuân Toản, Bùi Thị Minh, Hà Văn Hưng. Tuy nhiên, khi cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì Thuận lấy lý do chữa bệnh trong bệnh viện, sau đó bỏ trốn. Công an quận Nam Từ Liêm đã phát lệnh truy nã đến ngày 2/8 vừa qua, Thuận bị bắt giữ.

Nhất Nam

Quan lộ của nữ Bí thư Đảng ủy phường liên quan đến đường dây lô đề tiền tỷ

Chủ nhật, 13/08/2017 | 14:12
Nữ Bí thư phường vừa bị bắt giữ được đánh giá là năng nổ nhiệt tình, quan lộ trải qua một quá trình phấn đấu làm việc nhiều năm liền.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Đề xuất điện tự sản, tự tiêu hòa lưới vẫn có giá 0 đồng

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:24
Dự thảo luật Điện lực (sửa đổi) lần 2 vẫn giữ quy định, tổ chức, cá nhân lựa chọn phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia thì ghi nhận giá 0 đồng.

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Bình Định muốn đi đầu phải đi đầu về cái mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:06
Bình Định muốn đi đầu thì phải đi đầu về cái mới, xây dựng các cơ sở hạ tầng mới, hiện đại hoá

Tuyên bố bất ngờ của Lầu Năm Góc về nguy cơ leo thang ở Ukraine

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:11
Bình luận của Tướng CQ Brown được đưa ra khi ông đề cập đến khả năng chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS từ Mỹ cho Ukraine.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.

Ban quản lý dự án Giao thông Quảng Ngãi có giám đốc mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:48
Sáng 29/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.