Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa lên tiếng trước tin đồn có “bồ nhí”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa lên tiếng trước tin đồn có “bồ nhí”

Nguyễn Thiện Quyền
Thứ 4, 21/03/2018 | 22:26
0
Tại cuộc họp đột xuất của ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định không có “bồ nhí” và sẵn sàng trích xuất tin nhắn từ điện thoại để công an điều tra.

Chiều 21/3, ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có phiên họp đột xuất để xử lý những thông tin liên quan đến việc ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa bị tung tin đồn có “bồ nhí” gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Tại cuộc họp, các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa khẳng định những tin đồn trên mạng liên quan đến ông Đỗ Trọng Hưng không đúng sự thật. Những thông tin đó đang gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bản thân ông Hưng và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa lên tiếng trước tin đồn có “bồ nhí”

Những tin nhắn không đúng sự thật được lan truyền trên mạng xã hội. 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đỗ Trọng Hưng khẳng định không quen biết cô gái tên là Trang như thông tin vu khống trên Facebook. Tin đồn trên mạng xã hội là hoàn toàn bịa đặt, gây bức xúc cho bản thân ông và dư luận tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng đã tung tin sai sự thật, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp, ông Hưng cho biết sẵn sàng để cơ quan công an tiến hành trích xuất toàn bộ tin nhắn (đến và đi) số điện thoại của mình từ năm 2014 đến nay, để tiến hành đối chứng làm rõ việc ông có “bồ nhí” và vi phạm nguyên tắc làm việc hay không.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đăng tải, vào tối 19/3, một tài khoản Facebook cá nhân có tên "Son Thai" đã đăng tải các thông tin kèm theo hình ảnh tin nhắn có tên danh bạ trùng với số điện thoại của ông Đỗ Trọng Hưng đang dùng, cùng với nhiều tin nhắn qua lại với một “hot girl”.

Các nội dung tin nhắn trao đổi giữa số điện thoại di động với cô gái xoay quanh việc bầu chức danh, bỏ phiếu kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vì liên quan tới việc “nâng đỡ không trong sáng” với bà Trần Vũ Quỳnh Anh trước đó.

Ngoài ra, hàng loạt các nội dung tin nhắn qua lại còn đề cập tới tên của nhiều vị lãnh đạo tại tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, các hình ảnh chụp từ màn hình điện thoại còn thể hiện câu chuyện tình tứ giữa hai người và cả chuyện ghen tuông.

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, tối 19/3, tài khoản Facebook "Son Thai" đã gỡ bỏ các hình ảnh, thông tin sự việc. Tuy nhiên, rất nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã chia sẻ, khiến nhiều người băn khoăn trước câu hỏi, liệu những thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội là thật hay giả?

Không ít người cho rằng, đây là những thông tin, hình ảnh có dấu hiệu làm giả nhằm vu khống, bôi nhọ lãnh đạo, gây bất ổn trong nội bộ các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Vụ việc khiến dư luận xôn xao, mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ.

Vào chiều 20/3, chị Trang (26 tuổi), tạm trú tại quê ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, hiện đang công tác tại một cơ quan truyền thông của tỉnh này, người bị tung tin là “bồ nhí” của ông Đỗ Trọng Hưng cũng đã lên tiếng. Chị Trang khẳng định, bản thân không quen biết ông Hưng và những thông tin trên mạng xã hội là hoàn toàn bịa đặt, vu khống. Chị Trang cũng đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ kẻ đã tung những tin đồn này lên mạng xã hội.

 

Đồng nghiệp nói gì về cô gái bị tung tin đồn là "bồ nhí" lãnh đạo Thanh Hóa?

Thứ 4, 21/03/2018 | 14:31
Sau khi bị kẻ xấu tung tin đồn có quan hệ thân thiết với một lãnh đạo tỉnh, chị Trang đã phủ nhận thông tin và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Việc chị bị tung tin đồn là "bồ nhí" khiến nhiều đồng nghiệp cảm thấy bất ngờ.

Cô gái bị đồn là "bồ nhí" của Phó Bí thư tỉnh Thanh Hoá làm đơn đề nghị công an điều tra

Thứ 3, 20/03/2018 | 21:33
Cô gái bị tung tin đồn là “bồ nhí” của Phó Bí Thư thường trực tỉnh Thanh Hóa, đã lên tiếng xác nhận sự việc trên là không đúng sự thật và đang làm đơn đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc.

Làm rõ kẻ tung tin đồn một vị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có bồ nhí

Thứ 3, 20/03/2018 | 12:40
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một số tin đồn liên quan đến một lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có bồ nhí gây xôn xao dư luận. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ kẻ đã đăng tải những thông tin này.

Hot girl Trần Vũ Quỳnh Anh, cô là ai?

Chủ nhật, 17/12/2017 | 11:37
Mặc kệ những lùm xùm về con đường thăng tiến “thần tốc” của mình, hot girl Thanh Hóa Trần Vũ Quỳnh Anh biến mất để lại câu hỏi lớn, cô là ai mà khiến hàng hàng loạt lãnh đạo sở Xây dựng tỉnh phải sẵn sàng vi phạm để nâng đỡ cô.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.