Khán giả chưa quay lưng, nhưng...
Qua quá trình tìm hiểu, trong những năm tháng đất nước có chiến tranh, dòng phim cách mạng đã làm tròn được sứ mệnh lịch sử của mình, góp “máu” của anh em nghệ sĩ để tạo dựng ra những thước phim cách mạng kinh điển. Tuy nhiên, một hiện tượng đáng buồn đang diễn ra hiện nay chính là việc hầu hết các bộ phim về đề tài này đang gặp rất nhiều khó khăn vì chưa tạo được dấu ấn riêng cho khán giả.
Chia sẻ với PV báo Người đưa tin đạo diễn Vương Đức - Giám đốc hãng phim truyện Việt Nam cho biết:“Khi nhắc đến phim chiến tranh cách mạng đôi khi người ta chỉ hiểu là dòng phim cách đây nửa thế kỷ thậm chí là hơn”. Lý giải về thực trạng này có rất nhiều quan điểm được đưa ra, dưới góc nhìn của nhiều thế hệ đạo diễn từng sống giai đoạn một thời hoa lửa, cũng như những người sinh ra và lớn lên trong thời bình khó khăn lớn nhất của dòng phim này là phải đứng trước những thách thức trong việc phát hành. “Khi đề xuất nguyện vọng chiếu những bộ phim cách mạng tại không ít rạp, chúng tôi nhận được sự lắc đầu. Sự thiếu công bằng ở đây là các chủ rạp hiện nay đa số là của tư nhân hay các nhà đầu tư nước ngoài nên việc họ quan tâm đến doanh thu là điều tất yếu. Không chỉ gặp khó khăn khi phát sóng trên truyền hình hay ngoài rạp chiếu mà phim cách mạng còn loay hoay trong việc đưa ra các DVD ”, đạo diễn phim Nhà tiên tri cho hay.
Đạo diễn Vương Đức - Giám đốc hãng phim truyện Việt Nam
Nhưng dưới góc nhìn của một đạo diễn có nhiều thành công ở mảng đề tài chiến tranh cách mạng, đạo diễn Đặng Nhật Minh cho rằng, dù được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước về đề tài này nhưng chúng ta lại không thu được hiệu quả cao do “làm ẩu”. “Nhà nước , cụ thể là Cục Điện ảnh luôn quan tâm đầu tư , mà đầu tư rất lớn cho mảng phim về đề tài cách mạng , lãnh tụ. Nhưng hiệu quả thu về rất ít. Có nhiều lý do nhưng theo tô