Phát hiện hóa thạch khủng long, nông dân sắp thành triệu phú

Phát hiện hóa thạch khủng long, nông dân sắp thành triệu phú

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:35
0
Một nông dân sắp trở thành triệu phú sau khi tình cờ phát hiện bộ xương 70 triệu năm tuổi của hai loài khủng long trên mảnh đất của ông.

Hóa thạch con khủng long bạo chúa dài 12m được phát hiện cách hóa thạch con khủng long ba sừng dài 8m chỉ ít dặm và cả hai bộ xương này dự kiến thiết lập mức giá 2 triệu bảng Anh. Các chuyên gia cho rằng những phát hiện này là rất quan trọng, ấn tượng và có giá trị.

Việt Nam Xanh - Phát hiện hóa thạch khủng long, nông dân sắp thành triệu phú

Hóa thạch con khủng long bạo chúa

Bộ xương của khủng long bạo chúa là rất có ý nghĩa bởi nó được cho một trong 20 loài chưa từng được tìm thấy trên thế giới, nó có khoảng 40 % phần xương cơ bản ban đầu. Khủng long ba sừng, loài động vật ăn cỏ nổi tiếng với hai sừng trên đầu và một cái nhỏ hơn trên mũi, bộ xương của nó còn 70% nguyên bản.

Việt Nam Xanh - Phát hiện hóa thạch khủng long, nông dân sắp thành triệu phú (Hình 2).

Hóa thạch con khủng long 3 sừng

Con khủng long bạo chúa dự kiến được bán với giá 1,4 triệu bảng Anh trong khi con khủng long ba sừng có giá 560 ngàn bảng Anh. Kỉ lục thế giới về giá bán hóa thạch khủng long được ghi nhận năm 1997 khi Sue, một con khủng long bạo chúa được bán với giá 5,4 triệu bảng Anh.

Việt Nam Xanh - Phát hiện hóa thạch khủng long, nông dân sắp thành triệu phú (Hình 3).

Bộ xương của những con thú khổng lồ được tìm thấy trong một trang trại ở Hell Creek, bang Montana, Mỹ. Tom Lindgren, người phụ trách việc bán đấu giá từ Bonhams cho biết: “Cả hai đều được tìm thấy trong cùng một trang trại ở Montana vào mùa hè năm 2012, khi mà chủ trang trại thấy một số xương nhô ra khỏi mặt đất”. “Con khủng long bạo chúa thuộc một trong hai mươi loài chưa bao giờ tìm thấy, đó điểm hấp dẫn và thú vị cho các cổ sinh vật học và hi vọng là bộ xương này được đưa đến bảo tàng để mọi người có thể chiêm ngưỡng”. “Con khủng long ba sừng là loài khủng long ăn cỏ cao 3m. Chúng chia sẻ môi trường sống với thợ săn khổng lồ, loài khủng long ăn thịt Tyrannosaurus”.

Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức tại Bonhams, New York vào ngày 19/ 11/2013.

Quỳnh Lê (theo Dailymail)

Phát hiện hóa thạch sinh vật cổ 520 triệu năm

Thứ 6, 18/10/2013 | 16:30
Các nhà khoa học đã phát hiện hóa thạch của sinh vật cổ 520 triệu năm tuổi có hệ thần kinh rất giống với nhiều sinh vật hiện đại.

Phát hiện hóa thạch thực vật 240 triệu năm

Thứ 5, 03/10/2013 | 14:08
Hóa thạch được phát hiện ở Thụy Sĩ gần đây cho thấy tổ tiên loài thực vật có hoa xuất hiện từ 240 triệu năm trước trong kỷ Trias sớm.

Giải mã bí ẩn của khủng long bay

Thứ 4, 14/08/2013 | 10:43
Một nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí Nature cho thấy nhiều loài khủng long đã có khả năng bay lượn chứ không phải chỉ có mỗi Archaeopteryx, loài khủng long có lông vốn vẫn được coi là tổ tiên của loài chim ngày nay.

Lộ diện thủy quái khổng lồ sống cùng thời khủng long

Thứ 5, 25/07/2013 | 13:03
Các nhà khoa học Anh vừa tìm được những thông tin rất hữu ích từ hóa thạch khá đầy đủ của Leedsichthys, loài cá thời tiền sử. Theo đó, sinh vật này được cho là dài tới 16 m và nặng đến 21,5 tấn.

Tìm thấy đuôi khủng long còn nguyên vẹn sau 72 triệu năm

Thứ 6, 26/07/2013 | 19:44
Một hóa thạch đuôi khủng long khổng lồ niên đại 72 triệu năm vừa được các nhà khoa học phát hiện ở miền bắc Mexico.

Phát hiện khủng long 'ma quỷ' dị thường ở Mỹ

Thứ 6, 19/07/2013 | 10:48
Các nhà khoa học vừa phát hiện hóa thạch khủng long khoảng 76 triệu năm tuổi ở bang Utah (Mỹ) và đặt tên nó là Nasutoceratops.

Phát hiện hóa thạch sinh vật cổ 520 triệu năm

Thứ 6, 18/10/2013 | 16:30
Các nhà khoa học đã phát hiện hóa thạch của sinh vật cổ 520 triệu năm tuổi có hệ thần kinh rất giống với nhiều sinh vật hiện đại.

Phát hiện hóa thạch thực vật 240 triệu năm

Thứ 5, 03/10/2013 | 14:08
Hóa thạch được phát hiện ở Thụy Sĩ gần đây cho thấy tổ tiên loài thực vật có hoa xuất hiện từ 240 triệu năm trước trong kỷ Trias sớm.

Giải mã bí ẩn của khủng long bay

Thứ 4, 14/08/2013 | 10:43
Một nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí Nature cho thấy nhiều loài khủng long đã có khả năng bay lượn chứ không phải chỉ có mỗi Archaeopteryx, loài khủng long có lông vốn vẫn được coi là tổ tiên của loài chim ngày nay.

Lộ diện thủy quái khổng lồ sống cùng thời khủng long

Thứ 5, 25/07/2013 | 13:03
Các nhà khoa học Anh vừa tìm được những thông tin rất hữu ích từ hóa thạch khá đầy đủ của Leedsichthys, loài cá thời tiền sử. Theo đó, sinh vật này được cho là dài tới 16 m và nặng đến 21,5 tấn.

Tìm thấy đuôi khủng long còn nguyên vẹn sau 72 triệu năm

Thứ 6, 26/07/2013 | 19:44
Một hóa thạch đuôi khủng long khổng lồ niên đại 72 triệu năm vừa được các nhà khoa học phát hiện ở miền bắc Mexico.

Phát hiện khủng long 'ma quỷ' dị thường ở Mỹ

Thứ 6, 19/07/2013 | 10:48
Các nhà khoa học vừa phát hiện hóa thạch khủng long khoảng 76 triệu năm tuổi ở bang Utah (Mỹ) và đặt tên nó là Nasutoceratops.