Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 21/8 đã lên tiếng về thông tin Washington siết chặt việc cấp thị thực không định cư cho công dân Nga vào Mỹ.
Ông tuyên bố, Điện Kremlin đang xem xét kỹ lưỡng về hành động của Mỹ để đưa ra các biện pháp đáp trả phù hợp. Tuy nhiên, người đứng đầu bộ Ngoại giao Nga cho hay, Moscow sẽ không “trút giận” lên công dân Mỹ bằng hành động tương tự, bởi đó là điều “sai lầm”.
“Tôi vừa được biết về quyết định này và mới chỉ nghe tóm tắt thông qua báo chí. Vì vậy, tất nhiên chúng tôi sẽ cần phải xem xét thêm. Chúng ta hãy chờ đợi, còn bây giờ tôi chỉ có thể nói một điều: Nga sẽ không làm ảnh hưởng tới công dân Mỹ. Nếu có ai đó hy vọng Moscow muốn làm tương tự, thì đó là điều sai lầm”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Cũng theo ông Lavrov, thông qua hành động của mình, Mỹ đang cố ý gây kích động đối với những người Nga chống chính quyền.
“Những người Mỹ đứng sau quyết định này đang muốn kích động sự bất mãn của các công dân Nga đối với hoạt động của chính quyền", hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Nga tuyên bố.
Trước đó, trong cùng ngày 21/8, Đại sứ quán Mỹ tại Nga ra thông báo: “Đáp lại những biện pháp của Nga nhằm giới hạn số nhân viên ngoại giao của Mỹ đang hoạt động tại nước này, từ ngày 23/8/2017, thủ tục cấp thị thực không định cư trên toàn lãnh thổ nước Nga sẽ bị đình chỉ và được nối lại vào ngày 1/9/2017 ở Thủ đô Moscow...".
Thông báo này đồng nghĩa với việc các công dân Nga có nhu cầu du lịch tới Mỹ sẽ buộc phải tới Moscow để xin cấp thị thực và không thể làm thủ tục tại các lãnh sự quán nằm bên ngoài Thủ đô.
Những diễn biến này càng làm quan hệ vốn không mấy tốt đẹp giữa Mỹ và Nga trở nên căng thẳng.
Xem thêm: Tổng thống Trump và tình cảnh tiến thoái lưỡng nan ở Afghanistan
D.T