Báo cáo thường niên của World Happiness Report được lấy từ dữ liệu của cuộc khảo sát Gallup World Poll. Cuộc khảo sát này thực hiện từ 2015 – 2017 cho thấy các quốc gia Bắc Âu tiếp tục là những nước hạnh phúc nhất trên thế giới, trong đó vị trí đầu bảng tiếp tục thuộc về Phần Lan.
Cơ sở để xét mức độ hạnh phúc của người dân một nước là tình hình an ninh, chế độ dân chủ, phúc lợi và nền giáo dục tốt ở mức độ nào. Xếp sau Phần Lan là Na Uy, Đan Mạch, Iceland và Thụy Sỹ. Ở những nước Bắc Âu này, các chỉ số nêu trên đều đạt mức độ tốt. Bên cạnh đó, người dân ở những nước này còn có mức thu nhập và tuổi thọ cao, chỉ số tự do và bình đẳng cao.
Phần Lan là một quốc gia nhỏ bé trên thế giới với dân số khiêm tốn chỉ 5,5 triệu người. Nhưng Phần Lan lại có chất lượng cuộc sống rất cao. Đất nước này từng được Diễn đàn Kinh tế thế giới đánh giá là một trong những nước đi đầu trong bình đẳng giới. Theo bảng xếp hạng Environmental Performance Index của Đại học Columbia và Yale, Phần Lan nằm trong top 10 quốc gia thân thiện với môi trường trên thế giới.
Nước Mỹ được xem là “miền đất hứa” với những người nhập cư lại không có được xếp hạng cao. Mỹ bị tụt 4 bậc xuống vị trí 18. Nguyên nhân được cho là do tình trạng béo phì, lạm dụng chất gây nghiện, bất bình đẳng xã hội và trầm cảm chính là những nguyên nhân khiến người Mỹ không có chỉ số hạnh phúc cao.
Việt Nam ở vị trí 95/156, ở nửa sau của bảng xếp hạng, thấp hơn Singapore, Thái Lan và Philippines. Những quốc gia kém hạnh phúc nhất thế giới chủ yếu tập trung tại châu Phi và Trung Đông như Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, Tanzania, Yemen, Rwanda,…