Chi 9.000 tỷ “ôm” lô cổ phiếu Vinamilk
Hôm 10/11, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức phiên đấu giá chào bán cạnh tranh 48,3 triệu cổ phần tương ứng với 3,33% cổ phần CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (HOSE: VNM) do SCIC sở hữu.
Kết quả, 1 nhà đầu tư nước ngoài đã trúng giá toàn bộ cổ phần chào bán với mức giá trúng 186.000 đồng/cổ phiếu, mức giá đặt mua cao nhất trong cuộc đấu giá lần này, cao hơn 24% giá khởi điểm 150.000 đồng mà SCIC đưa ra. Với khối lượng 48,3 triệu cổ phiếu bán ra, SCIC đã thu về gần 9.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, do SCIC cam kết với các nhà đầu tư trong việc giữ danh tính của nhà đầu tư dù trúng hay không trúng nên không có thông tin cụ thể nào về nhà đầu tư ngoại này được tiết lộ.
Với việc chào bán thành công ở đợt 2 lần này, hiện vốn cổ phần Nhà nước nắm giữ tại Vinamilk thông qua SCIC giảm xuống còn 36% vốn điều lệ công ty.
Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch chiều 10/11 chứng kiến sự nhảy vọt của VNM khi tăng kịch trần lên 173.800 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 9 triệu đơn vị. Dòng tiền đổ vào mã cổ phiếu này chủ yếu đến từ khối ngoại.
“Vua cá tra” Hùng Vương ôm nợ
CTCP Hùng Vương (HVG) từng được ví như “vua cá tra” của ngành thủy sản Việt, thế nhưng, sau thời gian dài đầu tư và mở rộng, "đại gia" này đang dần đuối sức và chìm trong biển nợ.
Mới đây nhất, theo BCTC hợp nhất niên độ tài chính 2016-2017 vừa công bố, trong quý cuối cùng năm tài chính (từ 1/7-30/9), doanh thu của HVG đạt 3.588 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 30,4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 75,7 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 33,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 100 tỷ đồng.
Lũy kế, trong năm tài chính 2016-2017, HVG đạt 16.059 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 11% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 63 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 9,7 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ âm tới 131 tỷ đồng.
Cùng với đó, tình hình nợ nần của “ông lớn” ngành thủy sản cũng đang ở mức rất cao khiến nhiều cổ đông lo ngại.
Tính đến thời điểm 30/9/2017, nợ phải trả của công ty dù đã giảm 1.566 tỷ đồng nhưng vẫn ở mức rất cao 11.770 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn hơn 10.862 tỷ đồng, chiếm phần lớn là vay nợ tài chính ngắn hạn hơn 7.016 tỷ đồng và phải trả người bán 3.420 tỷ đồng.
Nguyễn Kim quyết tâm “thâu tóm” Dược Lâm Đồng
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (chủ hệ thống điện máy Nguyễn Kim) vừa có nghị quyết HĐQT về việc chào mua công khai cổ phiếu của công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar - LDP).
Theo đó, Nguyễn Kim sẽ mua vào hơn 2,12 triệu cổ phiếu LDP để nâng tỷ lệ sở hữu từ 24% lên hơn 51% vốn điều lệ Ladophar. Giá chào mua tối đa 32.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền bỏ ra khoảng 68 tỷ đồng. Thời gian thực hiện đến hết ngày 10/12.
Thông tin với báo Nhịp Cầu Đầu Tư, đại diện Nguyễn Kim cho biết, mục đích chào mua là tăng tỷ lệ sở hữu tại Dược Lâm Đồng từ 24% lên 51%, đồng thời chuyển từ công ty liên kết thành công ty con của Nguyễn Kim Group.
Sau chào mua, Dược Lâm Đồng sẽ tiếp tục phát triển lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất nông dược, mua bán thuốc, dược liệu, thiết bị y tế, xuất nhập khẩu thuốc, dược liệu.
Con ông Trần Bắc Hà làm chủ dự án khách sạn 2.900 tỷ
Báo Người Lao Động đăng tải thông tin, trung tâm Xúc tiến đầu tư Bình Định cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho liên danh công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng, công ty CP Tập đoàn An Phú và công ty thuộc một tập đoàn lớn của Việt Nam thực hiện dự án Khu phức hợp Khách sạn, Thương mại và Căn hộ cao cấp Thiên Hưng.
Dự án được thực hiện tại khu đất K200 thuộc khu đô thị, thương mại, dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương, TP.Quy Nhơn với diện tích đất khoảng 10.840m², tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng.
Mục tiêu của dự án là xây dựng khu tổ hợp thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp và khách sạn với quy mô gồm 2 tòa tháp cao 39 tầng.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, đây là dự án có quy mô lớn, công trình độc đáo thể hiện nét kiến trúc văn hóa Champa, tạo điểm nhấn trong việc quảng bá, phát triển du lịch của tỉnh Bình Định.
Cùng diễn biến, báo Vietnamnet thông tin, công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng (gọi tắt là công ty Thiên Hưng) được thành lập năm 2014 với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng, thuộc sở hữu của con gái nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV - ông Trần Bắc Hà là bà Trần Lan Phương và hiện do bà Phương làm Giám đốc.
Trong khi đó, công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú được thành lập năm 2009 với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng, do con trai ông Trần Bắc Hà là ông Trần Duy Tùng sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT.
Maritime Bank lãi cao đột biến
Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank – MSB) vừa công bố tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm.
Trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Maritime Bank đạt 8.631 tỷ đồng – tăng 27% so với cùng kỳ năm 2016.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt hơn 1.034 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước, quý 3 đóng góp được hơn 148 tỷ.
Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm, tính toàn quý 3 chỉ hơn 89 tỷ đồng, giảm gần 68% so với cùng kỳ năm trước (hơn 278 tỷ).
Tính đến 30/9/2017, tổng lợi nhuận trước thuế của Maritime Bank đạt 589 tỷ đồng, tăng 207% so với cùng kỳ năm 2016, riêng trong quý 3 đóng góp gần 60 tỷ.
Tổng tài sản của nhà băng này cũng tăng lên đáng kể trong 9 tháng qua, đạt mức 103.964 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2016.
Thanh Hương (t/h)