Ông Duterte muốn thúc đẩy vai trò của Nhật Bản ở Biển Đông

Ông Duterte muốn thúc đẩy vai trò của Nhật Bản ở Biển Đông

Thứ 5, 27/10/2016 | 05:10
0
Tổng thống Philippines đã nhìn thấy vai trò quan trọng của Nhật Bản trong việc tìm phương hướng giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

CNN dẫn lời Văn phòng Truyền thông Tổng thống Philippines (PCO) cho biết ông Duterte sẽ tới thăm Nhật Bản từ ngày 25 đến ngày 27/10 để gặp mặt Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và các doanh nghiệp để thúc đẩy quan hệ kinh tế, ngoại giao và có thể là tìm phương hướng giải quyết các vấn đề liên quan tới Biển Đông.

Thế giới - Ông Duterte muốn thúc đẩy vai trò của Nhật Bản ở Biển Đông

 Tổng thống Philippines Duterte. (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm của ông Duterte tới Nhật Bản diễn ra ngay sau khi ông tuyên bố ý định sẽ “chia tay” Mỹ, một đồng minh của Nhật Bản. Sau đó, ông Duterte giải thích rằng “chia tay” không có nghĩa là sẽ “cắt đứt” quan hệ với Mỹ, mà ông muốn kết thúc chính sách ngoại giao gần gũi với Washington.

Trước chuyến thăm, ông Duterte đã đưa ra một số bình luận về quan điểm của ông với vai trò Nhật Bản trong tranh chấp Biển Đông. Cây viết Ankit Panda của tờ The Diplomat cho rằng những phát ngôn của ông Duterte có đôi phần xa rời Mỹ và mang tư tưởng “châu Á là của người châu Á”. Theo đó, ông Duterte đã nhìn thấy vai trò quan trọng của Nhật Bản trong giải quyết các tranh chấp ở châu Á.

Phát biểu hôm 22/10 tại thành phố Davao, Philippines, Tổng thống đề nghị Tokyo nên đóng vai trò tích cực trong các cuộc thảo luận đa phương về vấn đề Biển Đông.

“Với chính phủ Trung Quốc, nếu đó thực sự là vấn đề, chúng ta sẽ dành một ngày để bàn thảo về nó, chỉ về vấn đề Biển Đông và không gì khác. Đó nên là một cuộc thảo luận song phương, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào diễn biến thực tế, bởi nó cũng có thể là đa phương, và khi đó sẽ có cả Nhật Bản. Đó là những điều tôi đề xuất, trong tương lai”, Tổng thống Philippines nói.

“Những cuộc đàm phán của tôi với chính phủ Nhật Bản, đặc biệt với Thủ tướng, sẽ tập trung vào vấn đề kinh tế và tất nhiên cả những lợi ích chung. Hiện tại, lợi ích chung quan trọng nhất là vấn đề Biển Đông”, ông nói thêm.

Theo Ankit Panda, những điều ông Duterte nói trên đây rõ ràng đi ngược lại với phương pháp tiếp cận ưa thích của Trung Quốc khi đối phó với tranh chấp Biển Đông, đó là đàm phán song phương với từng bên có tranh chấp.

Bắc Kinh luôn muốn hạn chế tối đa yếu tố đa phương trong tranh chấp ở vùng biển này, lại càng không muốn thấy vai trò của Nhật Bản ở khu vực. Nhưng trong thực tế, những lời cảnh báo liên tục của Bắc Kinh trong năm nay cho thấy vai trò ngày càng rõ rệt của Nhật Bản ở Biển Đông, nơi Toyko đang tăng cường quan hệ quốc phòng và lợi ích thông qua nhiều hoạt động.

Còn việc ông Duterte liên tục đưa ra những bình luận không mấy thân thiện với Washington và có xu hướng gần gũi Bắc Kinh, theo chuyên gia, có thể là do ông đang điều chỉnh những thông điệp sao cho phù hợp với từng đối tượng người nghe khác nhau, ở những khu vực, những nước khác nhau.

Danh Tuyên

Cứu nạn 9 người Philippine trên biển Trường Sa

Chủ nhật, 10/05/2015 | 08:50
Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, vào lúc 11h36 ngày 8/5, Trung tâm nhận được thông tin tàu cá BĐ 95550 TS với 6 thuyền viên do ông Đào Duy Dũng làm thuyền trưởng gặp nạn.

Hoa Xuân Oánh chấn động trước phát ngôn của Tổng Thống Philippine

Thứ 5, 04/06/2015 | 13:25
Ngày 3/6/2015, Tổng Thống Philippine Benigno Aquino đã so sánh Trung Quốc với Đức Quốc Xã.

200 thi thể bị bỏ mặc thối rữa trong nhà tang lễ tại Philippines

Thứ 4, 19/10/2016 | 18:26
Khoảng 200 thi thể đang phân hủy nặng nề bị bỏ mặc trong nhà tang lễ mà không được chôn cất hay bảo quản đúng nghi thức thông thường.

Cứu nạn 9 người Philippine trên biển Trường Sa

Chủ nhật, 10/05/2015 | 08:50
Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, vào lúc 11h36 ngày 8/5, Trung tâm nhận được thông tin tàu cá BĐ 95550 TS với 6 thuyền viên do ông Đào Duy Dũng làm thuyền trưởng gặp nạn.

Hoa Xuân Oánh chấn động trước phát ngôn của Tổng Thống Philippine

Thứ 5, 04/06/2015 | 13:25
Ngày 3/6/2015, Tổng Thống Philippine Benigno Aquino đã so sánh Trung Quốc với Đức Quốc Xã.

200 thi thể bị bỏ mặc thối rữa trong nhà tang lễ tại Philippines

Thứ 4, 19/10/2016 | 18:26
Khoảng 200 thi thể đang phân hủy nặng nề bị bỏ mặc trong nhà tang lễ mà không được chôn cất hay bảo quản đúng nghi thức thông thường.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Ông Zelensky nói đã “chốt” thỏa thuận với Mỹ về tên lửa tầm xa ATACMS

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Mỹ lần đầu tiên giao tên lửa ATACMS có tầm bắn 165 km cho Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, sau nhiều tháng cân nhắc.

Hỏa lực Nga tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược Ukraine ở gần Odessa

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:55
Đêm 22 tháng 4, cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine ở gần Odessa đã bị quân đội Nga tấn công.

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Viện trợ cho Ukraine: Mỹ có thể tạo nên thay đổi nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:45
Các nhà phân tích quân sự Ukraine và châu Âu cho biết, lượng vũ khí này sẽ tăng cơ hội cho Kyiv có thể ngăn cản Nga khỏi đột phá tại miền Đông.