OceanBank sau khi bị mua 0 đồng, lãi hơn 1.000 tỷ đồng

OceanBank sau khi bị mua 0 đồng, lãi hơn 1.000 tỷ đồng

Thứ 7, 09/09/2017 | 12:03
0
Cựu kế toán của OceanBank cho biết sau khi ngân hàng bị mua 0 đồng, lợi nhuận thu về sau 1 năm là hơn 1.000 tỷ đồng. Đến nay con số thu hồi nợ có thể đã hơn 5.000 tỷ đồng.

Mở đầu phần thẩm vấn sáng ngày 9/9 vụ đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đại Dương OceanBank, trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Thị Nga – nguyên Trưởng ban Tài chính kế hoạch liên quan đến nguồn tiền chi lãi ngoài hợp đồng được tạm ứng từ 3 tài khoản của OceanBank, trong đó có tài khoản số 801.

Hồ sơ điều tra - OceanBank sau khi bị mua 0 đồng, lãi hơn 1.000 tỷ đồng

Bị cáo Nguyễn Thị Nga.

Theo bị cáo Nga, bị cáo giữ chức vụ Trưởng ban đến tháng 8/2012, giai đoạn sau bị cáo chuyển sang đảm nhận vị trí công tác khác. Tuy nhiên, cơ quan điều tra lại gộp số tiền truy tố bị cáo trong cả 2 giai đoạn là không thỏa đáng. Cụ thể, giai đoạn từ năm 2011-2012, việc tạm ứng và hoàn ứng (trả lại tiền vào tài khoản) có giấy tờ hợp lệ. Giai đoạn sau không có chứng từ.

Luật sư đặt câu hỏi, tổng các khoản chi đối với tài khoản 801 căn cứ vào Thông tư 02 của ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất, tổng chi đó có quá 14%/năm không?. Bị cáo Nga cho biết có một phần vượt trần lãi suất 14%/năm.

Hỏi về số tiền chi lãi ngoài, cùng với các “thuộc cấp”, cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm khẳng định lại một lần nữa không thể coi đây là gây thiệt hại cho OceanBank.

Luật sư Nguyễn Minh Tâm đặt câu hỏi với ông Đỗ Anh Quân – đại diện cho đoàn Giám định của ngân hàng Nhà nước: “Tại sao trong phiên chất vấn ngày 5/9, ông lại trả lời tổ giám định của ngân hàng Nhà nước không có chức năng và trách nhiệm xác định thiệt hại của vụ án này?”.

Ông Quân trả lời, toàn bộ nội dung đã được quy định rõ trong quyết định ban hành. Con số thiệt hại đã được cơ quan điều tra xác định, do vậy chúng tôi không cần xác định nữa.

Hồ sơ điều tra - OceanBank sau khi bị mua 0 đồng, lãi hơn 1.000 tỷ đồng (Hình 2).

Ông Đỗ Anh Quân.

Luật sư chuyển sang hỏi đại diện của ngân hàng Đại Dương mới (ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương). Liên quan đến khoản tiền 1576 tỉ đồng chi lãi ngoài mà theo như ngân hàng Đại Dương mới cho rằng, đây là thiệt hại của các bị cáo gây ra, cần phải bồi hoàn lại số tiền này cho ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương.

Hồ sơ điều tra - OceanBank sau khi bị mua 0 đồng, lãi hơn 1.000 tỷ đồng (Hình 3).

Đại diện của ngân hàng Đại Dương.

Căn cứ mà vị đại diện của ngân hàng Đại Dương đưa ra là ngoài những hoạt động tiến hành kiểm tra, có nghĩa vụ chứng minh, xác định con số thiệt hại và dựa trên nguyên tắc xác định thiệt hại là tiền từ tài khoản của ngân hàng chi phí ra không thu hồi được thì xác định là thiệt hại.

Không đồng tình với câu trả lời của vị đại diện cho ngân hàng Đại Dương, bị cáo Nguyễn Thị Nga, hiện đang là chuyên viên khối Nguồn vốn tại ngân hàng này cho rằng: "Bức tranh đã được thể hiện khá rõ nét, nếu chỉ xét đến chi phí để xác định mức độ thiệt hại thì không ai có thể chấp nhận được. Ngân hàng Đại Dương là một đơn vị kinh doanh, tách hẳn cáo trạng của viện Kiểm sát và kết luận của cơ quan điều tra vì 2 cơ quan này không phải là tổ chức kinh tế, nhưng với OceanBank là một doanh nghiệp đi vay.

Nếu người đại diện của ngân hàng nói rằng chỉ xét đến khoản chi để gây thiệt hại, thì bị cáo mong rằng đại diện của ngân hàng Đại Dương hiện nay hãy về xem xét lại tất cả chứng cứ lợi nhuận thu được của Ngân hàng Đại Dương có nguồn gốc từ đâu và tại sao lại đưa ra kết luận xét về thiệt hại mà chỉ xem đến chi phí. Bản thân bị cáo thực sự không thấy thỏa mãn một chút nào".

Bị cáo Nga nói thêm: "Nếu xét về bản chất, hoạt động cho vay và huy động vốn là hai hoạt động không thể tách rời nhau; cùng một lời nhắn nhủ nữa đến đại diện ngân hàng Đại Dương, ngân hàng Đại Dương hãy về xem xét lại con số 1.576 tỷ và hãy cho các bị cáo biết những nguồn thu từ lợi nhuận. Đặc biệt, sau khi ngân hàng Nhà nước mua lại ngân hàng Đại Dương với giá 0 đồng".

“Ngân hàng Đại Dương là "xương máu", là "thịt" của tất cả cán bộ nhân viên, bây giờ mua 0 đồng rồi thu hồi nợ 1 đồng để hạch toán vào lợi nhuận và đạt doanh thu rất nhiều, vậy thì có thỏa đáng với những gì họ đã làm được không, với những con người như bị cáo đã cố gắng bao nhiêu thời gian để xây dựng một ngân hàng như vậy”, bị cáo Nga ấm ức nói.

Cựu kế toán của OceanBank cho biết, sau khi ngân hàng bị mua 0 đồng, lợi nhuận thu về sau 1 năm là hơn 1.000 tỷ đồng. Đến bây giờ con số thu hồi nợ có thể đã hơn 5.000 tỷ đồng.

Thúy An

Đại án OceanBank: Cấp dưới làm theo của chỉ đạo cấp trên

Thứ 7, 09/09/2017 | 09:36
Nguyên Phó Giám đốc ngân hàng Đại Dương OceanBank, chi nhánh Hà Nội thừa nhận phần chi chăm sóc khách hàng là không đúng với Thông tư 02, nhưng làm theo chỉ đạo của Giám đốc.

Ly kỳ màn đối chất với cựu lãnh đạo duy nhất của OceanBank 'lọt lưới'

Thứ 6, 08/09/2017 | 19:08
Ông Quang thừa nhận có ký một quyết định phân công nhiệm vụ cho khối khách hàng cá nhân, đồng thời thường xuyên tham gia các cuộc họp liên quan đến công việc của khối này.

Triệu tập cựu lãnh đạo OceanBank duy nhất không bị khởi tố

Thứ 6, 08/09/2017 | 13:15
Nguyên Phó Tổng giám đốc Oceabank Trần Thanh Quang, lãnh đạo OceanBank duy nhất không bị khởi tố trong vụ án này đã bị HĐXX triệu tập đến tòa vào chiều nay.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.