Obama là

Obama là "kiến trúc sư" của một nước Mỹ mới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Ông Obama “đã tìm ra và nuôi dưỡng một lực lượng ủng hộ đa số mới, biến điểm yếu thành cơ hội và luôn mong muốn xây dựng một liên minh hoàn hảo hơn trong một môi trường nhiều nghịch cảnh”, tạp chí Time viết.

Tạp chí Time danh tiếng vừa công bố Tổng thống Mỹ Obama là "Nhân vật của năm 2012". Đây là lần thứ 2 ông Obama được bình chọn cho danh hiệu này.

Theo tạp chí Time, ông Obama được xem là “biểu tượng, đôi khi là kiến trúc sư của một nước Mỹ mới này”, trong giai đoạn nước Mỹ có thay đổi lớn về văn hóa và thành phần dân số.

“Có rất nhiều lý do để lý giải điều này, nhưng nguyên nhân lớn nhất đến nay chính là sự thay đổi nhân khẩu học ở Mỹ và khả năng độc đáo của ông Obama khi tận dụng điều này. Khi tên của ông xuất hiện trên lá phiếu thì một nước Mỹ mới, một nước Mỹ trẻ trung và khao khát hơn, đổ xô đến các điểm bầu cử” - tạp chí Time viết.

Thế giới - Obama là 'kiến trúc sư' của một nước Mỹ mới

Ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên tán thành hôn nhân đồng giới, và cho phép cấp giấy phép lao động cho nhiều người nhập cư trẻ chưa được có quốc tịch Mỹ.

Ông đã tạo nên một liên minh mới, bao gồm thanh niên, các nhóm thiểu số, người gốc Tây Ban Nha, phụ nữ có trình độ - và trong quá trình vận động tranh cử, ông Obama cho thấy những nhóm đang tăng nhanh này không chỉ là tương lai mà còn là hiện tại của nước Mỹ.

Tạp chí Time cũng nhấn mạnh, ông Obama là Tổng thống thuộc Đảng Dân chủ đầu tiên kể từ thời Franklin D. Roosevelt giành được hơn 50% phiếu trong hai kỳ bầu cử liên tiếp, và là Tổng thống đầu tiên kể từ năm 1940 tái đắc cử trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp vượt quá 7,5%.

Năm 2008, ông Obama được Time vinh danh nhân vật của năm sau khi ông đắc cử tổng thống Mỹ, với bởi ông là người “Tự tin để “xây dựng một tương lai tham vọng” và có năng lực “đem lại hi vọng cho toàn nước Mỹ”.

Nhân vật của năm là cuộc bình chọn thường niên của tạp chí Time, bắt đầu từ năm 1927 để chọn ra những cá nhân có sức ảnh hưởng toàn cầu trong năm qua.

Trước đó, tổng kết bình chọn từ độc giả của Time cho thấy, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giành được nhiều phiếu nhất để trở thành Nhân vật của năm.

Thiên Yết (t/h)


Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.