Ổ nhóm “lận lưng” nhiều tiền án rủ nhau trộm cắp gỗ sưa lĩnh án

Ổ nhóm “lận lưng” nhiều tiền án rủ nhau trộm cắp gỗ sưa lĩnh án

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 31/01/2018 | 18:32
0
Lợi dụng đêm tối và nơi không có người bảo vệ, 1 nhóm đối tượng đã thực hiện thành công nhiều phi vụ trộm cắp gỗ sưa tại đình, chùa, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 31/1, TAND TP.Hà Nội đã đưa các bị cáo Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1986), Đỗ Văn Ngọ (SN 1966), Đào Trọng Sơn (SN 1990), Nguyễn Đăng Hải (SN 1986), cả 4 bị cáo cùng trú tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội, ra xét xử về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173 BLHS 2015.

Hồ sơ điều tra - Ổ nhóm “lận lưng” nhiều tiền án rủ nhau trộm cắp gỗ sưa lĩnh án

Các bị cáo trộm cắp gỗ Sưa tại đình, chùa lĩnh án thích đáng

Cùng trú tại địa chỉ trên, Lê Quang Diễn (SN 1981) bị đưa ra xét xử về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều 323 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Quá trình mở tòa cho thấy, cả 5 bị cáo trên đều là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự đã bàn bạc rủ nhau đi trộm cắp tài sản (cụ thể là gỗ sưa) tại các đình, chùa trên địa bàn huyện Thanh Oai, huyện Phúc Thọ và huyện Chương Mỹ, Hà Nội đem bán lấy tiền ăn tiêu.

Để thực hiện tội phạm, các bị cáo đã chuẩn bị sẵn công cụ cưa sắt và thuê ô tô taxi để vận chuyển gỗ sưa trộm cắp được.

Trong thời gian từ khoảng tháng 5/2016 đến tháng 9/2016, lợi dụng đêm tối, trời mưa và nơi không có người bảo vệ, các bị cáo đã nhiều lần trộm cắp gỗ sưa đem bán lấy tiền chia nhau cụ thể như sau:

Tuấn đã cùng đồng bọn thực hiện 3 vụ trộm cắp gỗ sưa tại trụ sở HTX nông nghiệp Thái Thượng, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai; tại đình làng Thanh Mạc, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ; tại chùa Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và trộm cắp 2 chiếc lọ bằng sứ tại chùa Nễ Châu, xã Hồng Nam, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là hơn 925 triệu đồng, hưởng lợi bất chính số tiền là 321 triệu đồng.

Đỗ Văn Ngọ đã cùng Nguyễn Xuân Tuấn thực hiện 2 vụ trộm cắp gỗ sưa và 2 chiếc lọ bằng sứ tại chùa Nễ Châu. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là hơn 810 triệu đồng, hưởng lợi số tiền bất chính là 325 triệu đồng.

Các bị cáo Nguyễn Đăng Hải và Đào Trọng Sơn đã tham gia trộm cắp gỗ sưa tại chùa Phụ Chính. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 115 triệu đồng. Hải, Sơn hưởng lợi bất chính mỗi người là 26 triệu đồng.

Lê Quang Diễn đã 2 lần thực hiện hành vi tiêu thụ gỗ sưa do Nguyễn Xuân Tuấn và đồng bọn trộm cắp mà có. Diễn biết rõ nguồn gốc gỗ sưa mà Tuấn mang đến cất giấu tại nhà mình là tài sản do trộm cắp mà có, do hám lợi, Diễn đã trực tiếp thỏa thuận bán gỗ sưa cho các đối tượng khác, hưởng lợi bất chính số tiền là 103 triệu đồng.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tài sản thuộc quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức; gây mất trật tự trị an, cần có hình phạt nghiêm khắc nhằm răm đe, giáo dục cũng như phòng ngừa chung. Các bị cáo thành khẩn khai báo, là tình tiết giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Sau khi nghị án, cuối buổi chiều ngày 31/1, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt: Nguyễn Xuân Tuấn 14 năm tù, Đỗ Văn Ngọ 13 năm tù, Đào Trọng Sơn 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đăng Hải 30 tháng tù và Lê Quang Diễn 6 năm 6 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng nước ngoài chuyên trộm cắp tại khách sạn hạng sang

Thứ 4, 24/01/2018 | 10:15
Từ tháng 10/2017 đến nay, các đối tượng đã 3 lần nhập cảnh vào Việt Nam trộm cắp tài sản của khách tại các khách sạn sang trọng ở Hà Nội.

Khởi tố băng nhóm chuyên buôn bán ma túy và trộm cắp tài sản

Thứ 4, 10/01/2018 | 14:17
Từng có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, sau khi ra tù, Phương không tu chí làm ăn mà lại lôi kéo thêm Thuận, Thắng, Pha, Phong, Tùng, Hiếu nghiện ma túy. Không có nghề nghiệp, các đối tượng lập thành đường dây buôn bán ma túy và trộm cắp tài sản.

Tạm giữ đối tượng dụ U60 mua dâm để trộm cắp tài sản

Thứ 2, 01/01/2018 | 21:10
Sau khi thoả thuận mua dâm với người đàn ông 60 tuổi, cô gái yêu cầu ông này vào tắm chung rồi mở cửa cho đồng bọn lẻn vào phòng trộm cắp tài sản.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.