Nước ta có bao nhiêu ô tô công?

Nước ta có bao nhiêu ô tô công?

Thứ 7, 01/06/2013 | 07:45
0
Chính phủ vừa trình Quốc hội báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng công sản năm 2012.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2012, tổng giá trị công sản cả nước ước gần 866.000 tỉ đồng; bao gồm quyền sử dụng đất 2.168 triệu m2, 118 triệu m2 nhà, 34.565 xe ô tô công cùng các tài sản khác. Trong đó, công sản do trung ương quản lý hơn 222.000 tỉ đồng (chiếm 25,67%).Ô tô-Xe máy - Nước ta có bao nhiêu ô tô công?

Ảnh minh họa

Trong năm 2012, tổng giá trị công sản tăng thêm gần 15.300 tỉ đồng. Trong đó, diện tích đất công tăng gần 1 triệu m2; tăng nhiều nhất là đất công phục vụ lĩnh vực giáo dục - đào tạo (580.000 m2); đất trụ sở tăng 194.000 m2; đất phục vụ hoạt động sự nghiệp nông nghiệp, hoạt động sự nghiệp khác tăng 189.000 m2.

Diện tích nhà công sản tăng hơn 1,4 triệu m2. Xe ô tô tăng 1.714 chiếc, phần lớn là thay thế cho số xe đã sử dụng vượt quá thời gian quy định (trên 10 năm).

Tuấn Khanh (Nguồn: Pháp luật TPHCM)

'Trị' tai nạn ô tô bằng công nghệ smartphone

Thứ 4, 15/05/2013 | 08:10
Các nhà sản xuất của Hãng sản xuất General Motors (GM) đã biến những chiếc điện thoại thành công cụ giảm thiểu được tai nạn giao thông do ô tô gây ra.

'Chán' ô tô, Mercedes sản xuất xe đạp trăm triệu

Thứ 3, 23/04/2013 | 09:35
Thương hiệu xe hơi hạng sang Mercedes-Benz ở Việt Nam vừa công bố họ bắt đầu phân phối một số mẫu xe đạp với giá “khủng“ lên tới 180 triệu đồng.

Việt Nam sắp có ô tô giá chỉ 150 triệu đồng

Thứ 4, 27/02/2013 | 08:50
Đó là thông tin được tiết lộ từ một đại lý của Công ty ô tô TMT về mức giá của dòng xe Tata Nano tại thị trường Việt Nam.

Những điều thú vị về ô tô không phải ai cũng biết

Thứ 3, 05/03/2013 | 19:45
Những thông tin dưới đây tuy khá nhỏ nhưng lại chứa đựng những bất ngờ thú vị mà có thể bạn chưa biết về thế giới ô tô.