Ngày 24/3, ông Lê Trường Sơn, Phó phòng GD&ĐT TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết vết thâm trên chân của cháu bé không phải do cô giáo P.T.H. (SN 1997), là sinh viên đang thực tập tại trường trường mầm non Việt – Lào gây nên.
“Cô H. cho biết, cô không hề đánh học sinh như phụ huynh nói. Khi thấy mẹ phát hiện vết bầm, do sợ hãi nên học sinh mới khai cô đánh. Thực tế vết bầm tím ở chân là do chơi đùa nên bị vấp ngã”, ông Sơn nói.
Được biết, H. là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP.Vinh, có học lực khá, hạnh kiểm tốt. Thời điểm bị hành hung, nữ sinh viên thực tập này đang mang thai tuần thứ 13, buổi chiều cũng là ngày dạm ngõ của cô.
Sau khi được cấp cứu, sức khỏe của nữ sinh thực tập H. đã dần ổn định, nguy cơ sẩy thai được loại trừ. Riêng tại trường mầm non Việt – Lào, để tránh việc học sinh hoang mang nên các giáo viên vẫn đi dạy và học bình thường, đồng thời tổ chức các đoàn thăm hỏi động viên cô H.
Liên quan đến sự việc, Công an TP.Vinh đã triệu tập vị phụ huynh có hành vi hành hung nữ sinh viên thực tập. Danh tính phụ huynh này được xác định là bà Phan Thị Nghĩa (35 tuổi), trú ở phường Trung Đô, TP.Vinh.
Tại trụ sở, bà Nghĩa cho hay, sáng 22/3, thấy con có vết bầm ở chân nên đã gặng hỏi. Cho rằng do cô giáo gây ra, bà Nghĩa đã tới trường và to tiếng với nữ sinh viên 21 tuổi đang thực tập tại đây.
Sau khi đe dọa, bắt sinh viên quỳ xin lỗi nhưng bị một số giáo viên khác can ngăn, bà Nghĩa lao vào tấn công khiến nạn nhân phải nhập viện. Nhận được thông tin, Công an phường Trung Đô, Công an TP.Vinh lập tức đã có mặt tại trường mầm non Việt - Lào để tìm hiểu sự việc.
Sau khi sự việc xảy ra, sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cũng đã yêu cầu phòng GD&ĐT TP.Vinh báo cáo rõ sự việc và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra, làm rõ.
Cơ quan chức năng thông tin, vài ngày tới sẽ yêu cầu nữ sinh giám định thương tật để củng cố hồ sơ xử lý bà Nghĩa.