Nữ bác sĩ mất nguyên mảng da đầu sau khi uốn tóc setting

Nữ bác sĩ mất nguyên mảng da đầu sau khi uốn tóc setting

Chủ nhật, 29/10/2017 | 20:20
0
Các bác sĩ khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, từ đầu năm đến nay, đã có 5 bệnh nhân phải nhập viện vì bỏng vùng da đầu sau khi đi làm tóc.
Làm đẹp - Nữ bác sĩ mất nguyên mảng da đầu sau khi uốn tóc setting

 


BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, vừa tiếp nhận điều trị cho nữ bệnh nhân 26 tuổi, đang là bác sĩ của một bệnh viện ở tỉnh Bình Phước. Bệnh nhân bị bỏng khá sâu và diện tích rộng sau khi đi uốn tóc hơi nước tại một salon. Các bác sĩ sẽ phải mổ cắt lọc vết thương và ghép da cho bệnh nhân.

Theo BS Hiệp, dù vết thương có thể lành, song, vùng da bị tổn thương của bệnh nhân sẽ không thể mọc lại tóc một cách tự nhiên. Thay vào đó, để tóc mọc được, bệnh nhân sẽ phải mất thời gian ít nhất 3 tháng và trải qua ít nhất 2 cuộc mổ. Các bác sĩ sẽ đặt túi giãn da vùng đầu bệnh nhân nhằm tạo ra phần da đầu vừa đủ để ghép vào vùng tổn thương.

Kể lại sự việc, bệnh nhân cho biết, 1 tháng trước, chị đi uốn tóc tại một salon lớn ở Bình Phước. Vì quán khá đông khách nên thợ làm tóc phân công một học viên làm tóc cho chị. Học viên tư vấn uốn bằng tóc hơi nước (uốn setting). Sau khi tẩm thuốc uốn tóc, học viên cuộn tóc chị vào các lô và gắn với các dây dẫn nhiệt. Trong lúc uốn, bệnh nhân thấy một lô tóc bị sút ra, ống dẫn nhiệt phà hơi nước vào da đầu khiến chị bỏng rát. Chị lập tức dừng việc làm tóc lại và về nhà tự cắt tóc để vệ sinh vùng bỏng.

Sau đó, chị đến bệnh viện để điều trị với thuốc kháng sinh kháng viêm. Sau một vài tuần điều trị, vùng da đầu bị bỏng của chị có đóng lớp vảy, bệnh nhân tưởng rằng vết thương đã ổn. Thế nhưng, sau khi lớp vảy bong tróc, bệnh nhân giật mình vì dưới lớp vảy đã đóng mủ. Bệnh nhân vội xuống TPHCM để nhập viện, điều trị tại chuyên khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình ở bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

BS Ngô Đức Hiệp cho biết, hầu hết các trường hợp bị bỏng do làm tóc đều nhập viện trong tình trạng bỏng khá sâu vì bỏng nhiệt kết hợp với hóa chất làm tóc. Trước đó, tại bệnh viện Trưng Vương, các bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ cũng điều trị cho 2 bệnh nhân bị bỏng nặng vùng đầu và tai sau khi đi hấp dầu.

Theo Lao động

Nghi chồng ngoại tình, xông vào nhà cắt tóc "tình địch"

Thứ 6, 27/10/2017 | 15:43
Nghi chồng ngoại tình, Thơm rủ 2 em gái xông vào nhà khóa trái cửa, đánh đập, cắt tóc chị H. Sự việc xảy ra tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.