Novaland sẽ lên sàn vào cuối năm, tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng

Novaland sẽ lên sàn vào cuối năm, tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:04
0
Hiện tại, vốn điều lệ của Novaland khoảng 5.220 tỷ đồng. Sau khi phát hành (dự kiến 52,2 triệu cổ phần) vào cuối năm nay, số vốn của tập đoàn sẽ tăng lên xấp xỉ 6.000 tỷ đồng

Ngày 18/10, Novaland cho biết hiện tại tập đoàn đang có kế hoạch niêm yết cổ phần vào cuối năm 2016 nhưng không thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) mà sẽ thực hiện phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tài chính có uy tín và tiềm lực do tập đoàn lựa chọn.

Bất động sản - Novaland sẽ lên sàn vào cuối năm, tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng

Hiện tại, vốn điều lệ của Novaland khoảng 5.220 tỷ đồng. Sau khi phát hành (dự kiến 52,2 triệu cổ phần), số vốn sẽ tăng lên xấp xỉ 6.000 tỷ đồng.

Dự kiến, tháng 11/2016, Novaland sẽ nộp hồ sơ lên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM xin đăng ký niêm yết. Trong khoảng thời gian từ 6-8 tuần sẽ được xem xét và cấp phép. Lúc đó Novaland sẽ tiến hành niêm yết lên sàn để trở thành một công ty đại chúng, tạo ra kênh mới trong việc huy động vốn và hoạt động minh bạch hơn.

Ông Phan Lê Hòa, Giám đốc thị trường vốn và quan hệ đầu tư của Novaland cho biết, phần lớn nguồn thu từ đợt phát hành này sẽ được dùng để phát triển một số dự án (hiện tại và dự án mới), một phần để bổ sung nguồn vốn lưu động, nguồn vốn dự phòng và có thể thanh toán bớt các khoản nợ hiện hữu của công ty.

Sau khi niêm yết, dự kiến tỷ lệ tự do chuyển nhượng cổ phần Novaland sẽ vào khoảng 20-25%, đến từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ lần này, việc chuyển đổi các công cụ tài chính đã huy động trong giai đoạn trước, cũng như cơ cấu sở hữu tự do hiện tại (không thuộc sở hữu của Chủ tịch và người có liên quan).

Từ tháng 7/2015, Novaland cũng đã tiếp cận nhiều ngân hàng lớn trên thế giới và cũng nhận được những khoản tài trợ để phát triển dự án thông qua hình thức mua trái phiếu chuyển đổi của Novaland, đặc biệt trong đó có các nhà đầu tư đến từ Mỹ, Singapore, Nhật, Hong Kong, Thái Lan...

Hiện nay, Novaland đã huy động thêm hơn 60 triệu USD từ hai nhà đầu tư đến từ Thụy Sỹ và Hong Kong. " Với việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sắp tới thì mục tiêu đạt được con số 200 triệu USD là nằm trong tầm tay và khả thi. Chúng tôi tự tin với nguồn vốn mới này, Novaland sẽ có đủ tiềm lực tài chính để tăng trưởng trong giai đoạn tới, với khả năng cao sẽ đạt nhóm VN30 là top 30 công ty có vốn hóa và thanh khoản lớn nhất của thị trường" - vị đại diện tập đoàn cho biết.

Hiện tại, vốn điều lệ của Novaland đang vào khoảng 5.220 tỷ đồng. Sau khi phát hành (dự kiến 52,2 triệu cổ phần), số vốn sẽ tăng lên xấp xỉ 6.000 tỷ đồng. Trong đó, những người sáng lập tập đoàn nắm giữ không thấp hơn 51%.

Với thế mạnh, sở hữu đội ngũ hơn 560 chuyên viên tư vấn bất động sản chuyên nghiệp được công ty đào tạo bài bản và quản lý chặt chẽ, Novaland đem đến cho khách hàng chuỗi dịch vụ bán hàng – chăm sóc khách hàng – hậu mãi đồng nhất, tạo độ tin cậy cao nơi khách hàng và nhà đầu tư. 

Bất động sản - Novaland sẽ lên sàn vào cuối năm, tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng (Hình 2).

Riêng 6 tháng đầu năm, Novaland đã chào bán thành công được hơn 3.800 sản phẩm.

Năm 2015 tổng số sản phẩm bán được là 6.686 căn bao gồm officetel và căn hộ, với CAGR (Compounded Annual Growth Rate) từ 2013 đến 2015 là 482%.  Riêng 6 tháng đầu năm, Novaland đã chào bán thành công được hơn 3.800 sản phẩm, bên cạnh đó, Novaland cũng thường xuyên đưa ra nhiều chương trình thanh toán linh hoạt, phù hợp với khả năng chi trả của khách hàng, nên các sản phẩm dễ dàng và nhanh chóng được hấp thụ trên thị trường.

Trong thời gian tới, Novaland tập trung vào định hướng phát triển bền vững. Phân khúc sản phẩm hướng vào đối tượng khách hàng tầm trung và cao cấp. Quỹ đất của công ty đủ lớn để làm các dự án trong 8 năm tới. 

Cụ thể, Novaland đang xây dựng và sở hữu quỹ đất gồm 40 dự án nhà ở, trong đó, hơn 30 dự án đã được mua bán sáp nhập, tập đoàn chủ yếu thâu tóm từ các nhà phát triển bất động sản muốn thoát khỏi thị trường, quỹ đất dự án của doanh nghiệp cũng đến từ việc mua nợ xấu ngân hàng hoặc săn lùng các công ty nhà nước có kế hoạch thoái vốn khỏi ngành bất động sản

Đức Mỹ

Novaland đạt 3 giải thưởng tại Việt Nam HR Awards 2016

Thứ 5, 29/09/2016 | 16:06
Tại lễ trao giải Việt Nam HR Awards 2016, Tập đoàn Novaland được vinh danh ở 03 hạng mục giải thưởng quan trọng.

Novaland Agent - Giải pháp tăng thanh khoản và hiệu quả đầu tư

Thứ 5, 08/09/2016 | 09:01
Tập đoàn Novaland vừa chính thức giới thiệu dịch vụ hỗ trợ khách hàng sau khi khách hàng đã mua sản phẩm của Novaland.

Dự án Novaland Orchard Park View vượt 7 tầng so với cấp phép

Thứ 6, 15/04/2016 | 07:27
Dự án hợp tác của Novaland mới thi công đã bị phát hiện xây "lụi" 7 tầng so với cấp phép.

Novaland đạt 3 giải thưởng tại Việt Nam HR Awards 2016

Thứ 5, 29/09/2016 | 16:06
Tại lễ trao giải Việt Nam HR Awards 2016, Tập đoàn Novaland được vinh danh ở 03 hạng mục giải thưởng quan trọng.

Novaland Agent - Giải pháp tăng thanh khoản và hiệu quả đầu tư

Thứ 5, 08/09/2016 | 09:01
Tập đoàn Novaland vừa chính thức giới thiệu dịch vụ hỗ trợ khách hàng sau khi khách hàng đã mua sản phẩm của Novaland.

Dự án Novaland Orchard Park View vượt 7 tầng so với cấp phép

Thứ 6, 15/04/2016 | 07:27
Dự án hợp tác của Novaland mới thi công đã bị phát hiện xây "lụi" 7 tầng so với cấp phép.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.