Vĩnh Long: Nông dân thấp thỏm lo trắng tay vì kẻ xấu diệt sạch mùa khoai

Vĩnh Long: Nông dân thấp thỏm lo trắng tay vì kẻ xấu diệt sạch mùa khoai

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 6, 16/03/2018 | 15:16
1
Sau gần 3 tháng, kể từ khi bà con nông dân ở “ấp khoai” bị kẻ xấu lén phun thuốc diệt cỏ phá hoại mùa màng chưa được làm rõ, đến nay nhiều nông dân muốn bỏ nghề.

Ngày 16/3, ông Nguyễn Văn Mười (47 tuổi, ngụ ấp Thành Thọ, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, gia đình vừa thu hoạch xong vụ khoai nhưng không có lãi.

Theo ông Mười, sở dĩ không có lãi là do trước đó, ruộng khoai của ông bị kẻ xấu lén phun thuốc diệt cỏ phá hoại mùa màng, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Vĩnh Long: Nông dân thấp thỏm lo trắng tay vì kẻ xấu diệt sạch mùa khoai

Trước đó, vào đêm 29/12/2017, ruộng trồng khoai của ông Mười bị kẻ gian phun thuốc diệt cỏ chết sạch. (Ảnh: Thanh Lâm).

“Đến nay, sau gần 3 tháng kể từ khi gia đình tôi và 2 hộ dân lân cận bị kẻ xấu lén phun thuốc diệt cỏ phá hoại mùa màng, ngành chức năng vẫn chưa truy tìm được thủ phạm khiến bà con nông dân lo lắng. Hiện, một số hộ nông dân vẫn chưa dám xuống giống trồng khoai lang vụ mới, vì sợ kẻ xấu sẽ tiếp tục quay lại lần nữa”, ông Mười thở dài.

Cùng chung tâm trạng với ông Mười, ông Nguyễn Văn Hùng (44 tuổi, ngụ cùng xã Thành Lợi) lo lắng nói: “Giờ chúng tôi chưa dám xuống giống trồng khoai vụ mới. Vì sợ kẻ xấu phá hoại mùa màng nên một số hộ nông dân chán nản, muốn bỏ nghề đi làm thuê. Còn nếu bám nghề, nông dân cũng sống trong cảnh hồi hộp, bởi không biết kẻ xấu sẽ quay lại phá hoại mùa màng khi nào. Lúc đó, nông dân sẽ trắng tay”.

Vĩnh Long: Nông dân thấp thỏm lo trắng tay vì kẻ xấu diệt sạch mùa khoai (Hình 2).

Đến nay, dù đã thu hoạch nhưng nông dân ở “ấp khoai” vẫn chưa dám xuống giống trồng khoai lang vụ mới. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, sau khi bị kẻ xấu phá hoại mùa màng, nhiều hộ nông dân trồng khoai lang không còn mặn nồng với nghề trồng khoai lang truyền thống. Họ chỉ muốn bán đất bỏ đi nơi khác làm thuê mưu sinh.

Tuy nhiên, vụ việc kẻ xấu lén phun thuốc diệt cỏ phá hoại mùa màng chưa được ngành chức năng làm rõ nên nông dân dù có bán đất với giá rẻ cũng không có ai dám mua. Để đối phó, nếu nông dân có xuống giống vụ khoai mới thì họ phải ngày đêm thay nhau để canh chừng ruộng khoai của mình.

Vĩnh Long: Nông dân thấp thỏm lo trắng tay vì kẻ xấu diệt sạch mùa khoai (Hình 3).

Nhiều bà con nông dân ở “ấp khoai” tỏ ra lo lắng khi đến nay kẻ xấu phá hoại mùa màng vẫn đang là ẩn số. (Ảnh: Thanh Lâm).

Trước đó, vào đêm 29/12/2017, gần 10 công ruộng trồng khoai của 3 hộ nông dân (ông Mười, ông Hùng và ông Trịnh Hữu Trung, 55 tuổi, ngụ cùng địa phương) bị kẻ xấu lén phun thuốc diệt cỏ, chết sạch. Ước tính thiệt hại ban đầu của 3 hộ dân này lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, kẻ xấu còn đánh bả thuốc chết một con chó hơn 10kg, trộm 2 máy phun xịt thuốc trị giá hơn 10 triệu đồng của nông dân.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng Công an xã Thạnh Lợi cho biết: “Về phía người dân, trước mắt là nên tự bảo vệ tài sản và hoa màu của mình. Việc điều tra vụ việc, chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan cho Công an huyện Bình Tân thụ lý”.

Nhiều bà con nông dân ở “ấp khoai”… không có Tết

Thứ 4, 14/02/2018 | 20:16
Trong khi nhà nhà tất bật chuẩn bị đón chào năm mới, tại “ấp khoai”, nhiều nông dân không có Tết. Họ phải thay nhau thức trắng đêm để canh chừng kẻ xấu phá hoại mùa màng.

Công an vào cuộc truy tìm kẻ phá hoại mùa màng nông dân

Thứ 4, 10/01/2018 | 21:03
Ngày 10/1, Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) đang thụ lý điều tra vụ hàng loạt nông dân trồng khoai lang bị kẻ xấu phun thuốc phá hoại.

Người dân khốn khổ vì… heo rừng phá hoại mùa màng

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Chưa bao giờ người dân Cơtu ở các xã Ating, Sông Kôn, Tà Lu... (huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam) phải đối mặt với những nỗi lo bị heo rừng tấn công và phá hoại mùa màng như những năm gần đây.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghiêm cấm từ chối đăng kiểm cho phương tiện đã đặt lịch thành công

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:40
Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát đối chiếu trên hệ thống phần mềm và xem xét xử lý đối với đơn vị đăng kiểm vi phạm.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.
     
Nổi bật trong ngày

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển qua nút giao Mai Dịch

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:18
Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) dù đã hoàn thành việc thi công nhưng vẫn chưa thông xe khiến người dân qua nút giao gặp nhiều khó khăn.