Nóng 12h: Tuyên án kẻ giả chữ ký giám đốc Cảnh sát PCCC chiếm đoạt tiền tỷ

Nóng 12h: Tuyên án kẻ giả chữ ký giám đốc Cảnh sát PCCC chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 5, 18/01/2018 | 14:56
0
Bắt 2 đối tượng chiếm đoạt tài sản; giả chữ ký Giám đốc Cảnh sát PCCC chiếm đoạt tiền tỷ... là những tin tức an ninh hình sự nóng sáng ngày 18/1.
Đánh cắp thông tin Facebook, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng: Ngày 17/1, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị bước đầu xác minh, làm rõ và thực hiện lệnh bắt 2 đối tượng về hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook, mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người thân, bạn bè chủ tài khoản đó. Các đối tượng bị bắt giữ là Lê Phú Đông (SN 1995) và Nguyễn Đức Khang (SN 1994), cùng trú tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Từ việc đánh cắp được thông tin Facebook của nhiều cá nhân, trong vòng 1 tuần, các đối tượng đã kiếm được hàng trăm triệu đồng.

Đánh cắp thông tin Facebook, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng: Ngày 17/1, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị bước đầu xác minh, làm rõ và thực hiện lệnh bắt 2 đối tượng về hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook, mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người thân, bạn bè chủ tài khoản đó. Các đối tượng bị bắt giữ là Lê Phú Đông (SN 1995) và Nguyễn Đức Khang (SN 1994), cùng trú tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Từ việc đánh cắp được thông tin Facebook của nhiều cá nhân, trong vòng 1 tuần, các đối tượng đã kiếm được hàng trăm triệu đồng.

Cảnh sát chặn ôtô chở 55.000 bao thuốc lá lậu trị giá 1,6 tỷ: Ngày 17/1, khi làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 18A đoạn thuộc xã Quảng Nghĩa (TP.Móng Cái, Quảng Ninh), cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74), cục CSGT và Công an Móng Cái dừng kiểm tra ôtô Ford biển 15B... chở đầy hàng hóa nghi vấn. Trên chiếc xe 16 chỗ, cục Cảnh sát chống buôn lậu và lực lượng chức năng Quảng Ninh phát hiện hàng chục nghìn bao thuốc lá lậu ước tính trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Tài xế Bùi Quang Nam (38 tuổi, ở TP.Cẩm Phả) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Cảnh sát chặn ôtô chở 55.000 bao thuốc lá lậu trị giá 1,6 tỷ: Ngày 17/1, khi làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 18A đoạn thuộc xã Quảng Nghĩa (TP.Móng Cái, Quảng Ninh), cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74), cục CSGT và Công an Móng Cái dừng kiểm tra ôtô Ford biển 15B... chở đầy hàng hóa nghi vấn. Trên chiếc xe 16 chỗ, cục Cảnh sát chống buôn lậu và lực lượng chức năng Quảng Ninh phát hiện hàng chục nghìn bao thuốc lá lậu ước tính trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Tài xế Bùi Quang Nam (38 tuổi, ở TP.Cẩm Phả) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Giả chữ ký giám đốc Cảnh sát PCCC chiếm đoạt tiền tỷ: Ngày 18/1, TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trí Đức (29 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) 18 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Đối tượng Nguyễn Trí Đức, Giám đốc công ty Phan Khang chi nhánh Cần Thơ lấy hàng của công ty đem bán, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng rồi lập chứng từ khống, giả chữ ký Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.Cần Thơ để hợp thức hóa hồ sơ.

Giả chữ ký giám đốc Cảnh sát PCCC chiếm đoạt tiền tỷ: Ngày 18/1, TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trí Đức (29 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) 18 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Đối tượng Nguyễn Trí Đức, Giám đốc công ty Phan Khang chi nhánh Cần Thơ lấy hàng của công ty đem bán, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng rồi lập chứng từ khống, giả chữ ký Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.Cần Thơ để hợp thức hóa hồ sơ.

CSGT truy bắt đối tượng có lệnh truy nã đang trên đường bỏ trốn: Ngày 17/1, Công an phường 12, quận 6, TP.HCM, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1998, ngụ tỉnh Bến Tre) để bàn giao cho Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, đối tượng Phúc bị TAND tỉnh Bến Tre kết án tội Trộm cắp tài sản phải đi cải tạo. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an tỉnh phát lệnh truy nã.

CSGT truy bắt đối tượng có lệnh truy nã đang trên đường bỏ trốn: Ngày 17/1, Công an phường 12, quận 6, TP.HCM, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1998, ngụ tỉnh Bến Tre) để bàn giao cho Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, đối tượng Phúc bị TAND tỉnh Bến Tre kết án tội Trộm cắp tài sản phải đi cải tạo. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an tỉnh phát lệnh truy nã.

Hải Yến (Tổng hợp)

“Hiệp sĩ” tóm gọn đối tượng chiếm đoạt tài sản sau nhiều lần đeo bám

Thứ 7, 30/12/2017 | 13:01
Đối tượng chiếm đoạt tài sản rồi yêu cầu nạn nhân đem tiền đến chuộc và được người này đồng ý. Tuy nhiên, đối tượng liên tục thay đổi địa điểm nhận tiền khiến các hiệp sĩ vất vả đeo bám.

Quảng Ninh: Tạm giữ đối tượng buôn lậu thuốc lá trị giá 2 tỷ đồng

Thứ 4, 27/12/2017 | 22:00
Sau khi nhập lậu số lượng lớn thuốc lá từ Trung Quốc, Thủy cất giấu trong kho chờ đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bắt khẩn cấp đối tượng xâm hại trẻ em

Thứ 3, 12/12/2017 | 16:07
Lợi dụng lúc bé gái 7 tuổi vào trú mưa, Phụng đã có hành vi xâm hại nạn nhân. Công an vào cuộc điều tra và bắt giữ Phụng ngay sau đó.

Hà Tĩnh: Kế toán tố hiệu trưởng lạm quyền, giả mạo chữ ký chi tiền

Thứ 4, 19/04/2017 | 18:43
Kế toán trường mầm non Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tố cáo hiệu trưởng trường này lạm quyền, chỉ đạo giả mạo chữ ký, lập khống hồ sơ để chi sai nguyên tắc.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.