Nóng 12h: Điều tra vụ cô gái chết bất thường trong khách sạn

Nóng 12h: Điều tra vụ cô gái chết bất thường trong khách sạn

Thứ 3, 02/01/2018 | 14:35
0
Chiều 1/1,cơ quan chức năng Q.1 hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân tử vong của một cô gái xảy ra trên địa bàn.
Cô gái chết bất thường trong khách sạn: Chiều 1/1/2018, cơ quan chức năng quận 1 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời truy xét, điều tra nguyên nhân tử vong của một cô gái xảy ra trên địa bàn. Khoảng 13h chiều cùng ngày, nhân viên khách sạn thấy khách thuê phòng lâu nên lên kiểm tra, gọi mãi không thấy trả lời. Khi mở cửa phát hiện cô gái (khoảng 25 tuổi) đã tử vong. Được biết, trước đó vào tối 31/12/2017, nạn nhân cùng một nam du khách người Hàn Quốc đến khách sạn này thuê phòng qua đêm. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện vụ việc người này đã vắng mặt. (Ảnh thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác).

Cô gái chết bất thường trong khách sạn: Chiều 1/1/2018, cơ quan chức năng quận 1 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời truy xét, điều tra nguyên nhân tử vong của một cô gái xảy ra trên địa bàn. Khoảng 13h chiều cùng ngày, nhân viên khách sạn thấy khách thuê phòng lâu nên lên kiểm tra, gọi mãi không thấy trả lời. Khi mở cửa phát hiện cô gái (khoảng 25 tuổi) đã tử vong. Được biết, trước đó vào tối 31/12/2017, nạn nhân cùng một nam du khách người Hàn Quốc đến khách sạn này thuê phòng qua đêm. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện vụ việc người này đã vắng mặt. (Ảnh thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác).

CSGT bắt tài xế GrabBike cướp tài sản nữ du khách: Chiều 1/1, Thượng úy Trần Văn Thảo, thuộc đội CSGT Bến Thành (PC67, Công an TP.HCM) đang làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại giao lộ Pasteur - Lê Thánh Tôn, quận 1 đã khống chế bắt gọn đối tượng cướp tài sản. Tại Công an phường Bến Nghé, quận 1, gã đàn ông khai tên Mai Văn Sơn, 53 tuổi, tỉnh Tiền Giang, hành nghề chạy xe ôm GrabBike. Nạn nhân là chị Nipathorn Sangtuptim, 26 tuổi, quốc tịch Thái Lan, bị giật chiếc điện thoại di động hiệu Samsung J7.

CSGT bắt tài xế GrabBike cướp tài sản nữ du khách: Chiều 1/1, Thượng úy Trần Văn Thảo, thuộc đội CSGT Bến Thành (PC67, Công an TP.HCM) đang làm nhiệm vụ điều hòa giao thông tại giao lộ Pasteur - Lê Thánh Tôn, quận 1 đã khống chế bắt gọn đối tượng cướp tài sản. Tại Công an phường Bến Nghé, quận 1, gã đàn ông khai tên Mai Văn Sơn, 53 tuổi, tỉnh Tiền Giang, hành nghề chạy xe ôm GrabBike. Nạn nhân là chị Nipathorn Sangtuptim, 26 tuổi, quốc tịch Thái Lan, bị giật chiếc điện thoại di động hiệu Samsung J7.

Quảng Ninh: Tạm giữ nghi can người Trung Quốc vận chuyển trái phép chất ma túy: Sáng ngày 1/1, đội TTKS giao thông số 2 (thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ninh) bắt quả tang một nghi can người Trung Quốc vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ trên người nam thanh niên 1 túi nilon có kích thước 5x10 cm, kẹp dính 1 đầu, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) được giấu trong túi áo khoác. Đấu tranh tại chỗ, danh tính nam thanh niên ngoại quốc được xác định là Li Hua (Lý Hoa, SN 1991, quốc tịch Trung Quốc). Hiện đối tượng và tang vật đã được giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra xử lý.

Quảng Ninh: Tạm giữ nghi can người Trung Quốc vận chuyển trái phép chất ma túy: Sáng ngày 1/1, đội TTKS giao thông số 2 (thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ninh) bắt quả tang một nghi can người Trung Quốc vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ trên người nam thanh niên 1 túi nilon có kích thước 5x10 cm, kẹp dính 1 đầu, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) được giấu trong túi áo khoác. Đấu tranh tại chỗ, danh tính nam thanh niên ngoại quốc được xác định là Li Hua (Lý Hoa, SN 1991, quốc tịch Trung Quốc). Hiện đối tượng và tang vật đã được giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra xử lý.

Truy đuổi đối tượng tình nghi, các

Truy đuổi đối tượng tình nghi, các "hiệp sĩ" phát hiện nhiều xe gian: Ngày 2/1, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cho biết, anh và các đồng đội vừa phát hiện, bàn giao 2 đối tượng cho Công an phường An Bình (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu, các đối tượng khai nhận tên là Lê Văn Quỳnh (SN 1995, quê tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Đắc Cương (SN 1984) quê tỉnh Hà Tĩnh. Hiện, cả 2 đều đang tạm trú tại phường Tân Đông Hiệp. Trong đó, Cương đã có một tiền án. Các hiệp sĩ đã bàn giao 2 đối tượng cho Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An. Hiện, Công an phường An Bình đang tạm giữ đối tượng để mở rộng điều tra vụ việc.

Tài xế Uber hiếp dâm khách bị khởi tố: Ngày 1/1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết VKS cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Dương Khánh (25 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) để điều tra về tội Hiếp dâm. Khánh là người đã thực hiện hành vi đồi bại với nữ hành khách (21 tuổi, Đồng Tháp, trú quận 7, TP.HCM) vào rạng sáng 10/12/2017.

Tài xế Uber hiếp dâm khách bị khởi tố: Ngày 1/1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết VKS cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Dương Khánh (25 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) để điều tra về tội Hiếp dâm. Khánh là người đã thực hiện hành vi đồi bại với nữ hành khách (21 tuổi, Đồng Tháp, trú quận 7, TP.HCM) vào rạng sáng 10/12/2017.

Hải Yến (Tổng hợp)

Xác định danh tính người đàn ông tử vong tại bụi cỏ ven đường

Thứ 3, 02/01/2018 | 14:00
Sau nhiều giờ điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính thi thể người đàn ông được phát hiện tại bụi cỏ ven đường.

Làm rõ nguyên nhân đối tượng đang bị điều tra tử vong trong trạng thái treo cổ

Thứ 3, 02/01/2018 | 10:56
Ông Nguyễn Văn X. – người liên quan đến việc dùng dao chém người vào ngày 26/12/2017 đã tử vong tại bệnh viện Tâm thần Hải Phòng trong trạng thái treo cổ.

Điều tra nguyên nhân nam thanh niên tử vong trong quán cà phê

Thứ 7, 30/12/2017 | 22:28
Sau khi vào quán cà phê uống nước, nam thanh niên không trở ra. Nghi ngờ, chủ quán đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người này đã tử vong.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.