Nóng 12H: Bắt giữ 2 đối tượng chuyên dùng kim tiêm cướp tài sản

Nóng 12H: Bắt giữ 2 đối tượng chuyên dùng kim tiêm cướp tài sản

Thứ 5, 08/02/2018 | 14:57
0
Bắt giữ 2 đối tượng chuyên dùng kim tiêm cướp tài sản; lừa cháu ruột cùng cô bé hàng xóm bán sang Trung Quốc lấy 80 triệu đồng; người phụ nữ cố thủ trong nhà cùng gần 1 tấn ngà voi... là những tin tức an ninh hình sự nóng sáng ngày 8/2.
Bắt giữ 2 đối tượng chuyên dùng kim tiêm cướp tài sản: Ngày 7/2, Công an TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hiếu (24 tuổi, ngụ xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc) và Lê Trường Sơn (21 tuổi, ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo cơ quan điều tra, trước đó, Hiếu và Sơn điều khiển xe máy, dùng kim tiêm khống chế đôi nam nữ đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Phát (phường An Hòa), cướp lấy 2 ĐTDĐ trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Bắt giữ 2 đối tượng chuyên dùng kim tiêm cướp tài sản: Ngày 7/2, Công an TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hiếu (24 tuổi, ngụ xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc) và Lê Trường Sơn (21 tuổi, ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo cơ quan điều tra, trước đó, Hiếu và Sơn điều khiển xe máy, dùng kim tiêm khống chế đôi nam nữ đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Phát (phường An Hòa), cướp lấy 2 ĐTDĐ trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Người phụ nữ cố thủ trong nhà cùng gần 1 tấn ngà voi: Ngày 6/2, phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an Hà Nội đã bắt quả tang một đối tượng tang trữ 971kg ngà voi. Số ngà voi trên gồm 114 khối hình trụ, các mảnh cắt khúc tròn được phát hiện tại ngôi nhà thuê của Đinh Thị Nhượng (52 tuổi, trú tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín). Khi phát hiện lực lượng chức năng, Nhượng cố thủ trong nhà, phải dùng tới các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng mới bắt giữ được số ngà voi nói trên.

Người phụ nữ cố thủ trong nhà cùng gần 1 tấn ngà voi: Ngày 6/2, phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an Hà Nội đã bắt quả tang một đối tượng tang trữ 971kg ngà voi. Số ngà voi trên gồm 114 khối hình trụ, các mảnh cắt khúc tròn được phát hiện tại ngôi nhà thuê của Đinh Thị Nhượng (52 tuổi, trú tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín). Khi phát hiện lực lượng chức năng, Nhượng cố thủ trong nhà, phải dùng tới các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng mới bắt giữ được số ngà voi nói trên.

Bắt giữ ô tô khách vận chuyển 5,4kg pháo nổ: Ngày 7/2, tại Quốc lộ 45 thuộc địa phận xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), tổ công tác của Đội CSGT số 2 phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ xe ôtô khách BKS 36B-029.11 do Trần Minh Hùng, 56 tuổi, ở Thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định điều khiển đang vận chuyển pháo trái phép. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 4 hộp pháo dàn do Trung Quốc sản xuất có trọng lượng 5,4kg. Theo lời khai của lái xe, số pháo nói trên là do 1 khách hàng gửi từ xã Định Liên, huyện Yên Định ra TP.Thanh Hóa.

Bắt giữ ô tô khách vận chuyển 5,4kg pháo nổ: Ngày 7/2, tại Quốc lộ 45 thuộc địa phận xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa), tổ công tác của Đội CSGT số 2 phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ xe ôtô khách BKS 36B-029.11 do Trần Minh Hùng, 56 tuổi, ở Thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định điều khiển đang vận chuyển pháo trái phép. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 4 hộp pháo dàn do Trung Quốc sản xuất có trọng lượng 5,4kg. Theo lời khai của lái xe, số pháo nói trên là do 1 khách hàng gửi từ xã Định Liên, huyện Yên Định ra TP.Thanh Hóa.

Lừa cháu ruột cùng cô bé hàng xóm bán sang Trung Quốc lấy 80 triệu đồng: Ngày 7/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Cụt Thị Đào (SN 1987), Ven Văn Hiệp (SN 1980) và Moong Thị Chiêu (SN 1986) đều trú huyện Kỳ Sơn về hành vi Mua bán trẻ em. Trước đó, từ Trung Quốc về Việt Nam, Đào gặp vợ chồng Hiệp và Chiêu. Khi được Hiệp hỏi có đưa người đi lấy chồng bên đó nữa không thì Đào đồng ý và hứa trả 80 triệu đồng. Sau đó, vợ chồng Hiệp và Chiêu đã lừa bán chính cháu ruột của mình.

Lừa cháu ruột cùng cô bé hàng xóm bán sang Trung Quốc lấy 80 triệu đồng: Ngày 7/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Cụt Thị Đào (SN 1987), Ven Văn Hiệp (SN 1980) và Moong Thị Chiêu (SN 1986) đều trú huyện Kỳ Sơn về hành vi Mua bán trẻ em. Trước đó, từ Trung Quốc về Việt Nam, Đào gặp vợ chồng Hiệp và Chiêu. Khi được Hiệp hỏi có đưa người đi lấy chồng bên đó nữa không thì Đào đồng ý và hứa trả 80 triệu đồng. Sau đó, vợ chồng Hiệp và Chiêu đã lừa bán chính cháu ruột của mình.

Người đâm hai cảnh sát khai say rượu nên thiếu kềm chế: Chiều 7/2, Đại tá Trần Minh Chí, Trưởng Công an huyện Ba Tri (Bến Tre), cho biết cơ quan điều tra và VKS cùng cấp đang củng cố hồ sơ để khởi tố Trần Hữu Luận (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh An) về hành vi chống người thi hành công vụ. Tình tiết tăng nặng có thể được áp dụng là gây thương tích cho hai thượng sĩ công an. Trước đó, đối tượng mang theo dao khi đi nhậu và trên đường về đã chống lại lực lượng làm nhiệm vụ khiến hai cảnh sát nhập viện.

Người đâm hai cảnh sát khai say rượu nên thiếu kềm chế: Chiều 7/2, Đại tá Trần Minh Chí, Trưởng Công an huyện Ba Tri (Bến Tre), cho biết cơ quan điều tra và VKS cùng cấp đang củng cố hồ sơ để khởi tố Trần Hữu Luận (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh An) về hành vi chống người thi hành công vụ. Tình tiết tăng nặng có thể được áp dụng là gây thương tích cho hai thượng sĩ công an. Trước đó, đối tượng mang theo dao khi đi nhậu và trên đường về đã chống lại lực lượng làm nhiệm vụ khiến hai cảnh sát nhập viện.

Hải Yến (tổng hợp)

Trinh sát bắt "nóng" đối tượng giết tài xế xe ôm cướp tài sản

Thứ 7, 27/01/2018 | 10:02
Để có tiền hút chích ma túy, Tâm dùng dao đâm nhiều nhát khiến tài xế xe ôm tử vong. Sau đó, đối tượng kéo xác nạn nhân giấu vào bụi rậm, rồi cướp chiếc xe máy tẩu thoát.

Lời khai hãi hùng về đường dây buôn bán người xuyên Việt

Thứ 2, 25/12/2017 | 15:00
Nhóm đối tượng xấu cho vay tiền, ép viết giấy vay nợ rồi đưa các nạn nhân vào một phòng nhỏ khóa cửa, có người trông coi, không cho đi lại và tiếp xúc với bất kỳ ai.

Đối tượng chống người thi hành công vụ vì xin bỏ qua lỗi vi phạm không được

Thứ 6, 01/12/2017 | 07:45
Xin bỏ qua lỗi vi phạm cho bạn không được, đối tượng lao vào tấn công lực lượng Cảnh sát cơ động rồi cùng đồng bọn bỏ trốn.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.