Những sở thích kỳ quặc thành 'thương hiệu' của tỷ phú

Những sở thích kỳ quặc thành 'thương hiệu' của tỷ phú

Thứ 3, 14/05/2013 | 10:44
0
Nhiều tỷ phú thế giới không chỉ nổi tiếng về mức độ giàu có mà họ còn nổi tiếng bởi những sở thích kỳ quặc đã thành “thương hiệu”.

1.  Mark zuckerberg chỉ ăn thịt động vật do tự tay mình giết mổ

Nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc mạng xã hội số 1 Facebook Mark Zuckerberg từng theo đuổi "thách thức ăn uống" là phải tự tay giết thịt các con vật để nấu ăn.

Tiêu dùng & Dư luận - Những sở thích kỳ quặc thành 'thương hiệu' của tỷ phú “Loại thịt duy nhất mà tôi ăn là từ những con vật mà tôi tự tay giết thịt”, Mark Zuckerberg từng nói như vậy.

Ngày 4/5/2011, Zuckerberg viết trên trang cá nhân rằng: “Tôi vừa mới giết một con lợn và một con dê”.
Được biết, những con vật này đã được Zuckerberg cùng với bạn gái lâu năm Priscilla tự tay chế biến thành món ăn với sự trợ giúp của đầu bếp.

2. Tỷ phú Alwaleed Bin Talal và đội quân người lùn

Hoàng tử Alwaleed Bin Talal có sở thích tuyển mộ người lùn phục vụ trong siêu biệt thự rộng lớn và ông có thừa điều kiện để thỏa mãn sở thích này.

Những người lùn trong biệt thự của tỷ phú giàu có này có nhiệm vụ nhảy múa, pha trò cười để mua vui. Mỗi lần tổ chức tiệc trên sa mạc, Alwaleed thường ném những đồng 100 USD vào đám lửa lớn và thích thú nhìn các chú lùn lao vào lấy tiền ra.

Tiêu dùng & Dư luận - Những sở thích kỳ quặc thành 'thương hiệu' của tỷ phú (Hình 2).Liên quan đến những chú lùn của Alwaleed, một câu chuyện được kể vào năm 1995 cho biết, vị tỷ phú rất thích câu nói: “Theo tôi thì sống chống tôi thì…biến”. Vậy là các chú lùn được dạy để nói câu này và ai có thể nói mà khiến ông chủ thích thú nhất sẽ được thưởng một số tiền lớn.

Một người hầu khác của Alwaleed, người đã nhận được thư giới thiệu của vị tỷ phú khi nghỉ việc cho biết, không ít lần ông tổ chức những cuộc thi kỳ quặc mà một trong số đó là treo thưởng “khủng” cho ai có thể ném những chú lùn bay xa nhất…

3. Tỷ phú Howard Hughes thích đi tiểu vào… chai

Hughes nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ từ công ty sản xuất thiết bị khoan dầu của cha. Năm 1946, Hughes bị tai nạn khi điều khiển XF-11, máy bay do thám do chính ông thiết kế.

Tiêu dùng & Dư luận - Những sở thích kỳ quặc thành 'thương hiệu' của tỷ phú (Hình 3).Sau khi tỉnh lại, tính cách của Hughes bắt đầu thay đổi. Ông nhốt mình trong phòng tối hàng tháng, không đi tắm, tiểu vào chai và chỉ ăn chocolate, gà, sữa.

Những cơn đau dai dẳng sau tai nạn khiến ông phải phụ thuộc vào chất gây nghiện. Hughes qua đời năm 1976, tiều tụy đến mức cảnh sát phải dùng dấu vấn tay để nhận dạng danh tính.

4. Richard Branson với sở thích lướt ván cùng siêu mẫu khỏa thân

Ông chủ của Virgin Group - Richard Branson nắm trong tay 250 công ty lớn, nhỏ và gần 25.000 nhân viên, doanh thu mỗi năm khoảng 5 tỷ USD. 

Tiêu dùng & Dư luận - Những sở thích kỳ quặc thành 'thương hiệu' của tỷ phú (Hình 4).

> Ảnh độc: Tỷ phú giả gái làm tiếp viên trên máy bay

Vị tỷ phú nổi tiếng này còn được biết đến là người có sở thích dị thường với trò lướt ván cùng siêu mẫu khỏa thân.

Mới đây,  Richard Branson còn gây chấn động với loạt hình ảnh chụp vị tỷ phú này trong trang phục của một nữ tiếp viên hàng không phục vụ trên một chuyến bay. Được biết, công việc bất đắc dĩ đó là kết quả của việc tỷ phú này thua cược trong một vụ cá độ.

Thảo Nguyễn (tổng hợp)

Thua độ, tỷ phú mặc váy làm tiếp viên hàng không

Thứ 2, 13/05/2013 | 06:55
Hôm qua, Richard Brandson - tỷ phú có tính kỳ lạ của Anh mặc váy và làm tiếp viên hàng không trên chuyến bay của Air Aisa để trả nợ vụ cá cược vào năm 2010.

Mark Zuckerberg là 1 trong 10 tỷ phú lập dị nhất

Thứ 4, 08/05/2013 | 08:31
Không chỉ là tỷ phú trẻ giàu có nổi tiếng thế giới, ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg còn nổi tiếng là một trong 10 tỷ phú có tính cách lập dị nhất thế giới.

Thú chơi chỉ có ở... tỷ phú

Thứ 3, 30/04/2013 | 09:10
Vô gia cư vì toàn ở khách sạn, chế tạo robot khủng long, chi 2 triệu USD thuê Mike Tyson làm phù rể là những việc chỉ giới giàu có mới dám làm.

Những sở thích 'kỳ quái' của tỷ phú thế giới

Thứ 2, 15/04/2013 | 08:23
Những người giàu có với thói quen, sở thích, hành động cùng những phát ngôn khác lạ, kỳ dị.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.