Ngày hôm qua, 7/1, ĐT U23 Việt Nam đã chuyển địa điểm đóng quân từ thành phố Thượng Hải về Côn Sơn, tỉnh Tô Châu để chuẩn bị bước vào các trận đấu ở bảng D, VCK U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra tại đây.
Dù đã cố gắng thích nghi với cái lạnh ở Trung Quốc song thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn gặp không ít khó khăn ở địa điểm đóng quân mới.
Đầu tiên là vấn đề sân bãi, theo một thành viên ban huấn luyện chia sẻ, nhiệt độ tại Côn Sơn đang rất thấp, nhiều lúc xuống dưới 0 độ C khiến cho điều kiện sân bãi tại đây không được đảm bảo.
Bởi thời tiết lạnh giá kéo dài, mặt sân khá cứng, đóng băng khiến cỏ bị chết nhiều mảng. Việc phải thi đấu trên mặt sân cứng, trơn trượt có thể khiến cầu thủ dễ bị chấn thương hơn trong quá trình thi đấu.
Điều này rất nguy hiểm, nhất là khi đội hình 1 và 2 của U23 Việt Nam lại có những sự chênh lệch và những cầu thủ dự bị sẽ khó có thể thay thế vị trí của các gương mặt trụ cột ở đội 1.
Bên cạnh đó, thời tiết lạnh giá ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và thể lực cầu thủ. Tại Côn Sơn, nhiệt độ sáng nay đã giảm sâu xuống 1 độ C.
Theo lịch thi đấu, thầy trò Park Hang-seo sẽ phải đá hai trận vào lúc 18h30. Đây là thời điểm nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh nên nếu không có sự chuẩn bị, họ hoàn toàn có thể mắc các bệnh liên quan tới cái lạnh.
Cũng theo kế hoạch từ BTC, ngày mai, toàn đội sẽ có buổi tập đầu tiên tại Côn Sơn – Giang Tô (Trung Quốc). Tuy nhiên, theo sắp xếp của BTC, toàn đội phải ra sân tập từ lúc 20h-21h30, tức là lúc gần nửa đêm.
Đây là khoảng thời gian thời tiết rất lạnh và các cầu thủ cũng phải ăn tối trước khi tập, điều này sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Điều đáng lưu ý là thời tiết ở Côn Sơn cũng không tốt. Nhiệt độ vào khoảng dưới 10 độ C vào buổi trưa và xuống thấp còn 4 độ C từ chiều đến đêm.
Được biết, U23 Việt Nam không được chọn giờ tập mà phải theo sự bố trí của BTC. Thầy trò HLV Park Hang-seo cũng chưa biết sẽ tập sân nào trong những ngày tới.
Hồng Anh