Những đồ uống làm ấm bụng khi thời tiết chuyển lạnh

Những đồ uống làm ấm bụng khi thời tiết chuyển lạnh

Thứ 6, 03/11/2017 | 06:50
0
Trời lạnh dễ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Bạn đừng quên uống một tách trà gừng để ấm bụng, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.
1. Trà gừng.
Gừng chứa nhiều thành phần chống sưng, viêm, có lợi cho những người mắc phải vấn đề xương, khớp. Các vitamin, khoáng chất và amino a-xít trong trà gừng có thể giúp phục hồi và cải thiện quá trình tuần hoàn máu, qua đó, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau tim hay đột quỵ. Ảnh: Internet.

1. Trà gừng. Gừng chứa nhiều thành phần chống sưng, viêm, có lợi cho những người mắc phải vấn đề xương, khớp. Các vitamin, khoáng chất và amino a-xít trong trà gừng có thể giúp phục hồi và cải thiện quá trình tuần hoàn máu, qua đó, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau tim hay đột quỵ. Ảnh: Internet.

Thức uống này có tác dụng tăng cường hệ tiêu hóa và tốt cho quá trình hấp thụ thức ăn, ngoài ra còn có thể giúp chứng nghẹt mũi vào mùa lạnh. Ảnh: Internet.

Thức uống này có tác dụng tăng cường hệ tiêu hóa và tốt cho quá trình hấp thụ thức ăn, ngoài ra còn có thể giúp chứng nghẹt mũi vào mùa lạnh. Ảnh: Internet.

2. Chanh mật ong.
Đây là một trong những thức uống có lợi cho sức khỏe nhất, vừa bảo vệ cơ thể trước bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, giúp kích thích hệ tiêu hóa, vừa giúp da sáng đẹp hơn. Ảnh: Bright Side

2. Chanh mật ong. Đây là một trong những thức uống có lợi cho sức khỏe nhất, vừa bảo vệ cơ thể trước bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, giúp kích thích hệ tiêu hóa, vừa giúp da sáng đẹp hơn. Ảnh: Bright Side

Uống một tách mật ong ấm là giải pháp hữu hiệu để phòng tránh cũng như giảm bớt sự mệt mỏi, mang tinh thần bạn trở lại. Ảnh: Internet.

Uống một tách mật ong ấm là giải pháp hữu hiệu để phòng tránh cũng như giảm bớt sự mệt mỏi, mang tinh thần bạn trở lại. Ảnh: Internet.

3. Chocolate nóng
Một nghiên cứu được công bố trên tờ Dailymail (Anh) cho biết, uống chocolate nóng mỗi ngày sẽ giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường sức khỏe tim mạch. Ảnh: Toso.

3. Chocolate nóng Một nghiên cứu được công bố trên tờ Dailymail (Anh) cho biết, uống chocolate nóng mỗi ngày sẽ giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường sức khỏe tim mạch. Ảnh: Toso.

Đồ uống làm từ chocolate, đặc biệt là chocolate sữa sẽ giúp bạn tăng cường năng lượng nhanh chóng. Chất tyrosine trong chocolate sữa sẽ biến đổi thành dopamine - chất kích thích mạnh mẽ, giúp bạn chống lại các cơn buồn ngủ, căng thẳng, đồng thời tăng cường sự tập trung cho công việc. Ảnh: Internet.

Đồ uống làm từ chocolate, đặc biệt là chocolate sữa sẽ giúp bạn tăng cường năng lượng nhanh chóng. Chất tyrosine trong chocolate sữa sẽ biến đổi thành dopamine - chất kích thích mạnh mẽ, giúp bạn chống lại các cơn buồn ngủ, căng thẳng, đồng thời tăng cường sự tập trung cho công việc. Ảnh: Internet.

4. Trà sữa mật ong.
Một cốc trà sữa mật ong vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ làm giấc ngủ đến nhanh hơn và làm mùa đông bớt lạnh lẽo. Ảnh: Internet.

4. Trà sữa mật ong. Một cốc trà sữa mật ong vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ làm giấc ngủ đến nhanh hơn và làm mùa đông bớt lạnh lẽo. Ảnh: Internet.

NH (Tổng hợp)  

Thức uống tự nhiên phòng ngừa đột quỵ do nhiệt

Thứ 2, 15/05/2017 | 10:11
Nhiệt độ cao có thể gây ra các hiện tượng chuột rút do nhiệt, mất nước, đột quỵ... Những thức uống tự nhiên không chỉ tránh mất nước, mà còn phòng ngừa đột quỵ khi nắng nóng.

Cẩn trọng: Bỗng nhiên liệt mặt, méo miệng khi trời lạnh đột ngột

Thứ 2, 07/11/2016 | 19:27
Theo BS Vũ Hữu Ngõ (nguyên Trưởng khoa Châm cứu và Dưỡng sinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương), viêm dây thần kinh số 7 rất dễ bị khi trời lạnh đột ngột, gây nên hậu quả kinh hoàng.
Cùng tác giả

Đa sắc: Quan chức mất việc vì lì xì "khủng", cầu “thọ” 100 tuổi ra đi khi vừa khánh thành

Thứ 3, 20/03/2018 | 14:55
Một số quan chức ở Trung Quốc đã mất việc sau khi nhận số tiền mừng tuổi “vượt quá một khoản tiền được coi là hợp lý”.

Bỗng dưng được... chuyển giới, chuyện không mới ở bệnh viện

Thứ 4, 17/01/2018 | 21:05
Thời gian qua xảy ra một số trường hợp nam giới siêu âm thấy... buồng trứng, tử cung; được chỉ định khâu âm đạo hoặc bị sảy thai tự nhiên. Có lẽ bên cạnh việc đề ra tiêu chuẩn về kỹ năng tin học văn phòng cho người đánh máy, ta cũng nên xem xét lại trách nhiệm của các bác sĩ trong việc đặt bút ký vào tờ phiếu kết quả phát cho bệnh nhân.

Hãi hùng “sông tuyết” Hà Nam: Giờ ai dám mơ “về úp mặt vào sông quê”?

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:00
Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, rác thải, thậm chí cả chất thải kim loại nặng… đã và đang bức tử những dòng sông, kéo theo đó là cái chết của những “bờ xôi, ruộng mật” nằm dọc lưu vực.

Đề xuất làm đường tránh cho gia súc: Lợi cho tài xế?

Thứ 7, 16/12/2017 | 14:00
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đề nghị sở Giao thông lên phương án làm đường tránh cho gia súc trên một số tuyến quốc lộ.

Bán mỹ phẩm thu 344 tỷ né thuế 9,1 tỷ đồng: Tảng lờ trách nhiệm

Thứ 4, 13/12/2017 | 18:39
Việc một cá nhân kinh doanh trên mạng vừa bị cục Thuế TP.HCM truy thu số tiền 9,1 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ, bởi dù có doanh thu lên đến 344 tỷ đồng trong năm 2016, người phụ nữ này vẫn tìm cách né thuế.