Nhét tiền lẻ vào chai nước để mua vé qua trạm thu phí: Có thể xử lý hình sự

Nhét tiền lẻ vào chai nước để mua vé qua trạm thu phí: Có thể xử lý hình sự

Thứ 7, 12/08/2017 | 10:21
0
Hành vi thanh toán tiền thiếu văn hóa bằng cách nhét tiền lẻ vào trong chai nhựa khi mua vé đi qua trạm thu phí tuyến tránh BOT Cai Lậy (Tiền Giang) đang gây phản cảm trong dư luận. Các chuyên gia pháp lý đã lên tiếng.

Trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) chính thức thu phí từ 1/8, vé có giá thấp nhất 35.000 đồng/lượt dành cho ôtô 4 chỗ. Do trạm nằm trên quốc lộ 1 nên ôtô không đi vào đường tránh Cai Lậy cũng phải mua vé khiến tài xế bức xúc.

Các tài xế cho rằng điểm bất hợp lý là nếu như đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM dài 45km, cho phép xe chạy với vận tốc 120km/h, chỉ thu 40.000 đồng đối với xe 7 chỗ trở xuống, đường tránh thị xã Cai Lậy chỉ dài 12km, tốc độ cho phép tối đa 80km/h nhưng thu 35.000 đồng/xe từ 7 chỗ ngồi trở xuống là quá cao.

Khoảng 17h ngày 6/8, hàng chục ôtô có treo băng rôn với nội dung "yêu cầu dời trạm vé vào đường tránh Cai Lậy". Tài xế các xe này đã trả phí mua vé bằng tiền lẻ mệnh giá 500 đồng được nhét trong chai nhựa.

Do trạm thu phí đã chủ động bố trí nhân viên tập trung cắt chai nhựa để lấy tiền và đếm nhanh nên không gây kẹt xe. Có trường hợp tài xế cố tình đưa thiếu 500 đồng, khi nhân viên trạm thu phí báo thiếu, tài xế đề nghị đưa lại tiền lẻ rồi trả bằng tờ 500.000 đồng.

Nhận định về vụ việc này, luật sư Hoàng Tiến (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng: "Tài xế có quyền làm đơn khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền nếu thấy giá thu phí không hợp lý, không nên có phản ứng tiêu cực như vậy. Nhẹ thì bị xử phạt hành chính, nặng có thể xem xét xử lý hình sự về tội Cản trở giao thông đường bộ (Điều 203, BLHS)".

Góc nhìn luật gia - Nhét tiền lẻ vào chai nước để mua vé qua trạm thu phí: Có thể xử lý hình sự

(Ảnh minh họa).

Luật sư Hoàng Tiến phân tích, theo luật Hình sự, người cản trở giao thông đường bộ chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự khi có một trong các điều kiện sau: Gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác (chủ đầu tư trạm thu phí - PV). Mặc dù là lỗi vô ý, nhưng người vi phạm vẫn bị xử lý hình sự. Tùy vào mức độ vi phạm, hậu quả (thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra), người phạm tội có thể bị phạt tù đến mười năm, bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng.

Hành vi cản trở giao thông đường bộ sẽ bị xử lý hình sự, nếu thỏa mãn yếu tố cấu thành tội phạm theo Điều 203, BLHS.

Theo đó, người nào có một trong các hành vi cản trở giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Trường hợp những tài xế khi mua vé tại trạm thu phí mà có hành vi: Dùng những lời nói thô tục kích động làm ồn, náo động tại trạm thu phí; lôi kéo, kích động người khác cùng gây rối; gây gổ làm huyên náo trật tự chung… gây hậu quả nghiêm trọng, thì có thể bị xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng.

Khoản 1, Điều 245 BLHS quy định: Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Nếu chứng minh hành vi gây rối trật tự công cộng có tổ chức, gây cản trở giao thông nghiêm trọng, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, Điều 245 với mức hình phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Bình luận về sự kiện này, luật gia Nguyễn Thị Uyên (Hà Nội) cho hay, trong trường hợp này, cơ quan chức năng có quyền xử phạt hành chính lái xe theo quy định hiện hành.

"Hành vi dừng xe, đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông của tài xế nói trên có thể bị xử lý theo điểm d, khoản 4, Điều 5, Nghị định 46/2016 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng”, luật gia Nguyễn Thị Uyên nêu ý kiến.

Luật gia Nguyễn Thị Uyên nhấn mạnh: "Việc đặt trạm thu phí giao thông đường bộ ở nhiều nơi trong cả nước vẫn còn nhiều điều bất cập, gây bức xúc trong một bộ phận quần chúng nhân dân nhưng không vì thế mà chúng ta hành xử thiếu văn hóa như một số tài xế trạm thu phí tuyến tránh BOT Cai Lậy (Tiền Giang)".

Thiên Long - Thúy An

Yêu cầu xử lý tài xế nhét tiền lẻ vào chai nhựa qua trạm thu phí Cai Lậy

Thứ 4, 09/08/2017 | 14:18
Lãnh đạo tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý những người cố tình nhét tiền vào ống nhựa, vò nát tiền, để tránh gây ách tắc tại trạm thu phí Cai Lậy.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.