Ngày 28/6, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM xét xử sơ thẩm lưu động tại bến xe Miền Đông và tuyên phạt Nguyễn Xuân Trường (32 tuổi, quê Nam Định) 15 năm tù về tội "Giết người".
Thời gian khoảng tháng 9/2015, Trường và Hồ Thanh Sơn (SN 1986, Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng làm phụ xe cho một xe khách Bắc - Nam, nhưng giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhiều lần.
Thấy cả 2 làm việc cho mình mà suốt ngày gây gổ, chửi lộn nên chủ xe đã cho Sơn nghỉ việc. Cho rằng chính Trường là nguyên nhân làm mình mất việc, anh Sơn liên tục dùng những lời lẽ thô tục để chửi Trường.
Vào tối định mệnh ngày 1/10/2015, Trường đang ngồi uống nước trong bến xe Miền Đông (đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM) thì Sơn tới và liên tục chửi Trường.
Tức giận với những lời nói của Sơn, Trường cầm theo 1 cây kéo rồi tới gần Sơn mời thuốc. Sơn thấy vậy đã vung tay đấm thẳng vào mặt đối thủ. Lúc này, Trường lao tới cầm kéo đâm liên tục 12 nhát vào người anh Sơn cho tới khi anh này gục hẳn xuống đất.
Sơn được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã không qua khỏi. Trường sau khi gây án cũng bỏ khỏi hiện trường nhưng bị bắt lại sau đó.
Trường khóc nức nở trong phiên tòa và nói mình không có ý giết bạn (Ảnh PĐ).
Sau khi lấy lời khai, củng cố hồ sơ, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố và đưa bị cáo Nguyễn Xuân Trường ra xét xử sơ thẩm lưu động.
Tại phiên tòa, sau khi Hội đồng xét xử (HĐXX) luận tội và truy tố tội danh "Giết người", Trường khóc nức nở và nói rằng bị cáo không có ý định giết người và rất ân hận về hành vi của mình. Do Sơn thường xuyên chửi và xúc phạm danh dự của mình nên không thể kiềm chế bản thân.
Trong phiên tòa,