Nhà ở xã hội tại Đà Nẵng: Thi công kiểu

Nhà ở xã hội tại Đà Nẵng: Thi công kiểu "rùa bò", dân mòn mỏi chờ đợi

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 27/10/2017 | 19:10
0
Từ háo hức đến mòn mỏi trong lo âu, chờ đợi là cung bậc cảm xúc mà nhiều người dân đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội tại Đà Nẵng phải trải qua.

Dự án có tên gọi dài dằng dặc như chính thời gian thi công của nó là Khu chung cư nhà ở xã hội khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng do công ty CP Địa ốc Xanh Sài Gòn – Thuận Phước Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là dự án nằm trong quy hoạch và đã được cam kết với UBND TP.Đà Nẵng về nhiều vấn đề, trong đó có yêu cầu tiến độ thi công. Theo đó, giai đoạn 1 thực hiện từ quý I/2016 - quý III/2017, với vốn đầu tư 195 tỷ đồng; giai đoạn 2 thực hiện từ quý III/2017 - quý I/2019 với vốn đầu tư 190 tỷ đồng và giai đoạn 3 thực hiện từ quý II/2019 - quý I/2021 với vốn đầu tư 200 tỷ đồng.

Khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh được quy hoạch với tổng diện tích 3,86ha. Dự án bao gồm khu chung cư 8 khối nhà 12 tầng với 1.580 căn hộ, trong đó có: 1.032 căn hộ để bán, 372 căn hộ cho thuê, 56 ki-ốt thương mại cho thuê và 176 căn hộ thương mại để bán. Quy hoạch cũng thể hiện sẽ có nhiều công trình tiện ích đi kèm như khu thể thao, siêu thị mini, sân vui chơi cho trẻ em, nhà trẻ, bến bãi, các công trình phục vụ công cộng; đặc biệt là không gian sống xanh khi diện tích cây cối chiếm gần 50% quỹ đất.

Tọa lạc ở gần ngay trung tâm hành chính quận Liên Chiểu, cùng loạt thông số quá tốt như trên, dự án nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dân. Nhiều kỳ vọng rằng công trình sẽ đáp ứng nhu cầu an cư lạc nghiệp cho hàng chục ngàn người lao động, công nhân các KCN đang làm việc tại Đà Nẵng.

Đầu tư - Nhà ở xã hội tại Đà Nẵng: Thi công kiểu 'rùa bò', dân mòn mỏi chờ đợi

Việc thi công chậm chạp của dự án nhà ở xã hội khiến nhiều người mua nhà lo lắng.

Giai đoạn 1 của dự án rục rịch được mở bán với 360 căn hộ, giá dao động trong khoảng từ 220 - 500 triệu đồng/căn. Tại lễ ký kết hợp đồng mua bán đợt 1 diễn ra vào ngày 8/7 vừa qua, đại diện nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư giai đoạn 1 (khối nhà E1 và E2) theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, chủ đầu tư cho biết, giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2018. Lúc này đã xuất hiện tâm lý lo lắng đối với một số người mua.

Đỉnh điểm vào khoảng giữa tháng 9 - 10/2017, khách hàng lo sốt vó khi tiến độ thi công đối với khối nhà E1 và E2 vẫn như “rùa bò”. Hai khối nhà này có thiết kế 12 tầng nhưng hiện nay E1 mới chỉ đang thực hiện tầng 3, E2 mới đang làm tầng 5.

Một điều nữa mà chúng tôi ghi nhận được, đa phần người đăng ký mua căn hộ đợt này đều là công nhân, người có thu nhập không ổn định nên việc thi công chậm trễ khiến họ rất hoang mang, lo lắng.

Một người dân đăng ký mua nhà tại đây cho hay, đầu năm 2017, ông nắm được thông tin công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn – Thuận Phước bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội giai đoạn 1. Thời gian dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2017 nên gia đình ông cố thuê trọ ở và đăng ký, làm thủ tục mua một căn hộ để ở lâu dài.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2017 thì bất ngờ được chủ đầu tư hứa hẹn là hoàn thành vào tháng 3/2018. Sự việc khiến ông khá thất vọng. Nhiều lần trong tháng 9 và tháng 10, vị này đi ngang qua công trường nhưng tiến độ thi công rất chậm chạp. Có thời điểm chẳng thấy người làm việc, xây dựng.

"Chúng tôi là công nhân lao động nghèo khổ, gom góp mua nhà để ở, không đầu cơ nên việc chờ đợi từng ngày để nhận căn hộ ở mà với tiến độ thi công chậm như vậy thì rất lo lắng, bức xúc. Không biết đến năm 2018 có kịp nhận nhà ở hay họ lại hứa hẹn tiếp đây”, người này bày tỏ.

Ông Lê Văn Tuấn, Chánh Thanh tra sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, trước những âu lo chính đáng của người dân, sở cũng có công văn yêu cầu công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn - Thuận Phước khẩn trương báo cáo tình hình triển khai 2 khối nhà E1, E2. Qua đó, sẽ có hướng xử lý, hỗ trợ doanh nghiệp lẫn người mua nhà.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề này!

Cơ hội lựa chọn dự án BĐS đáng sống nhất thành Vinh

Thứ 3, 24/10/2017 | 15:47
Trên địa bàn TP Vinh, hàng loạt chung cư hiện đang được xây dựng và đưa ra chào bán. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân gia tăng cơ hội chọn lựa căn hộ hợp lý, phù hợp nhu cầu nằm giữa trung tâm thành phố.

Tăng thuế VAT lên 12%: Nhà ở xã hội thành xa xỉ?

Thứ 4, 06/09/2017 | 07:30
Đề xuất tăng thuế VAT lên 12% khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản lo "méo mặt" và người thu nhập thấp ngày càng xa giấc mơ có một ngôi nhà giá rẻ.

Đà Nẵng: Sở Xây dựng ‘tuýt còi’ dự án nhà ở xã hội bán sai quy định

Thứ 5, 20/07/2017 | 18:45
Dù chưa đủ điều kiện bán nhà ở xã hội nhưng chủ đầu tư vẫn tiếp nhận hồ sơ mua nhà. Sở Xây dựng Đà Nẵng nhận thấy việc này không đúng quy định nên có công văn phản hồi.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.
Cùng chuyên mục

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.

Giá xăng điều chỉnh sớm, có thể vượt 25.000 đồng/lít?

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:43
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng.

Thị trường Canada nhiều triển vọng, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:57
Doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ mọi yêu cầu nghiêm ngặt với các hàng hóa khi nhập khẩu vào Canada - thị trường được đánh giá có nhu cầu cao về cá tra.

Thị trường vàng biến động, chuyên gia khuyến cáo không nên đầu tư "tất tay"

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:35
Tại thời điểm này, giá vàng tăng vọt vượt đỉnh, diễn biến khó lường, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc vì đầu tư vào thị trường vàng hiện rất rủi ro.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Giá vàng 20/4: Vàng SJC vẫn neo ở mức cao

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Sáng 20/4, giá vàng thế giới tăng mạnh do vẫn bị chi phối bởi tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Vàng SJC trong nước neo ở mức cao, hơn 84 triệu đồng/lượng.