Khi cha mẹ già yếu, qua đời, trẻ tự kỷ sẽ sống ra sao?

Khi cha mẹ già yếu, qua đời, trẻ tự kỷ sẽ sống ra sao?

Thứ 4, 29/03/2017 | 15:31
0
Là người am hiểu về hội chứng tự kỷ và có nhiều năm là Phó chủ tịch Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam, chị Trần Thị Hoa Mai (HN) cho rằng tương lai khi lớn lên của những trẻ tự kỷ mới thật sự là điều đáng lo.

Theo chị Hoa Mai, mức độ quan tâm đối với người tự kỷ ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở một số cá nhân, đơn vị, nhóm cộng đồng sớm có sự hiểu biết, cảm thông và chia sẻ với người tự kỷ.

“Hướng nghiệp, việc làm, các mối quan hệ xã hội, tâm sinh lý của con phải giải quyết như thế nào? Khi cha mẹ già yếu, qua đời, con sẽ sống ra sao? đó là điều chúng tôi lo lắng nhất”, chị Mai bộc bạch.

Trong khi đó, ở nhiều nước trên thế giới, cụ thể như Philippines, người tự kỷ được coi là người khuyết tật cần hỗ trợ sớm và có chính sách hỗ trợ riêng.

Trong hai chuyến đi Philippines năm 2013 và 2016, chị đã khảo sát thị tứ Mandaluyong City, thị trấn nông nghiệp Carmona cùng vùng ngoại thành Los Banos và chị nhận thấy trẻ tự kỷ ở đây được quan tâm hỗ trợ từ rất sớm.

Theo đó, ở Philippines, các nhân viên xã hội sẽ đến từng nhà trong phạm vi vùng phụ trách của họ để khảo sát lập danh sách trẻ khuyết tật. Trẻ sẽ được chuyển đến đánh giá với bác sĩ chuyên khoa, sau đó được theo chương trình can thiệp sớm tại các trung tâm can thiệp công. Các thành viên gia đình người tự kỷ cũng được tập huấn phương pháp can thiệp và nuôi dạy con.

Gia đình - Khi cha mẹ già yếu, qua đời, trẻ tự kỷ sẽ sống ra sao?

 Chị Trần Thị Hoa Mai (Hà Nội) nhiều năm giữ vai trò là Phó chủ tịch Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam.

Tại trường học công lập ở Mandaluyong City, trẻ khuyết tật có các giờ học cá nhân tại trường. Chương trình của các em giảm thiểu phần kiến thức, tập trung các kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và dạy nghề. Trường có căng tin do các em khuyết tật làm việc, cung cấp đồ ăn nhẹ cho học sinh, giáo viên và phụ huynh của trường. Và chính quyền cũng tạo công việc làm và thu mua những sản phẩm như túi giấy, hoa giấy, đồ thủ công...do người tự kỷ làm.

Trong khi đó ở nước ta, đa số mọi người đang hiểu nhầm rằng người tự kỷ không có ích cho xã hội, không thể làm được những việc có ích như người bình thường. Chính vì định kiến này mà những đứa trẻ tự kỷ ở Việt Nam khi lớn lên hầu hết đều không thể có việc làm để tự nuôi sống bản thân mình, trở thành gánh nặng cho gia đình. 

Trong một buổi ra mắt sách của NXB Kim Đồng, nhà văn Trang Hạ đặt ra câu hỏi nhức nhối: Lớn lên các trẻ tự kỷ sẽ làm gì? Cha mẹ các em có thể cho các em vào đời với công việc gì? Và chị tự trả lời: Nếu xã hội cứ tiếp tục nhìn người tự kỷ như bây giờ thì lớn lên các em này sẽ chẳng thể tìm được một công việc phù hợp để sống. Thực tế các em có thể làm một số công việc nào đó nhưng sẽ không có ai dám thuê một người tự kỷ làm việc.

Chị Hồng Hạnh (Bắc Ninh) có con gái 16 tuổi bị tự kỷ cho biết, vợ chồng chị "mất ăn mất ngủ" thường xuyên vì lo cho con gái. Chị từng dẫn con đến xin học nghề tại một vài trung tâm nhưng đều bị từ chối.

"Nuôi con, ai cũng đếm từng ngày mong con khôn lớn. Thế nhưng với chúng tôi, con lớn từng ngày cũng đồng nghĩa với nỗi lo của chúng tôi tăng thêm theo cấp số nhân. Ngoài nỗi lo sau này khi vợ chồng già yếu, làm sao con tự chăm sóc được cho mình, thì lại thêm nỗi lo, con lớn lên phải đối diện với quá nhiều nguy cơ, cạm bẫy. Nhiều khi ngồi ước con đừng lớn nhanh và mình đừng già đi", chị Hạnh trải lòng.

Người tự kỷ ở các nước được chăm sóc và tạo việc làm ra sao?

Khái niệm có một người tự kỷ trong nhà nghĩa là người thân sẽ phải chăm sóc, nuôi dưỡng cả đời dường như giờ đây đã không còn đúng nữa. Rất nhiều người tự kỷ trên thế giới đã nỗ lực để có được một công việc nuôi sống bản thân.

Và quan trọng hơn rất nhiều nhà tuyển dụng đã nhận ra rằng đằng sau vẻ lập dị, ngại giao tiếp của nhiều người tự kỷ là những phẩm chất rất tốt cho công việc.

Thậm chí, những nhân viên mắc tự kỷ còn làm được nhiều điều mà người bình thường khó làm được. Trong đó phẩm chất đáng kể nhất là năng lực tập trung cao hay tư duy rất tốt.

Với những công việc lặp đi lặp lại hàng ngày mà phần đông mọi người xem là nhàm chán thì người tự kỷ lại có thể đảm đương.

"Tôi có một nhân viên mà ngày nào anh ta cũng phải ngồi đúng một chiếc ghế, nếu không anh ta sẽ rất khó chịu", trưởng bộ phận Duke Robertson của ngân hàng Mỹ ở Dallas cho hay.

Gia đình - Khi cha mẹ già yếu, qua đời, trẻ tự kỷ sẽ sống ra sao? (Hình 2).

Gerald Franklin, một người mắc hội chứng tự kỷ từ nhỏ hiện là nhà phát triển trang tìm kiếm việc hiệu quả cho người tự kỷ.

 Tuy nhiên, cũng theo nhà quản lý này, năng suất lao động của nhân viên tự kỷ đó rất lớn vì họ hoàn toàn tập trung cho công việc ở mức cao lý tưởng.

Cũng vì lẽ đó nên ngân hàng Mỹ tại Dallas đã rất chú ý đến việc tuyển nhân viên là người tự kỷ để xử lý giấy tờ. Chỉ với 75 nhân viên mà có thể xử lý cả khối lượng lớn giấy tờ cho cả thành phố.

"Cứ nhìn bong bóng nhà đất và tài chính đã qua thì rõ. Một người tự kỷ đã chỉ ra chính xác vấn đề sẽ xảy ra thế nào. Đó là điều người thường không dễ dàng làm được", ông Leslie Long, Phó chủ tịch nhóm hỗ trợ người tự kỷ Autism Speaks chia sẻ điều này khi nói về trường hợp của tiến sĩ Michael Burry, nhà vật lý và quản lý đầu tư từng có mặt trong sách The Big Short, sau đó được dựng thành phim vì những khả năng phi thường.

Và ngân hàng Mỹ ở Dallas cũng không phải là trường hợp hiếm hoi nhận người tự kỷ vào làm việc tại Mỹ.

Theo NPR, các công ty lớn như Microsoft, Walgreens, Capital One, AMC Theater và Procter & Gambler cũng cho tuyển nhân viên mắc chứng tự kỷ.

Giám đốc Specialisterne USA Mark Grein, chuyên hỗ trợ người tự kỷ tìm các công việc phù hợp cho biết, sử dụng nhân viên tự kỷ không hề khó khăn, chỉ cần điều chỉnh ánh sáng hợp lý để tránh kích thích quá mức và cho phép nghỉ giải lao nhiều hơn.

Tính đến năm 2016, Specialisterne đã đem lại việc làm cho hàng trăm người tự kỷ và ông Mark Grein hy vọng con số này có thể lên tới 250.000 người.

Dẫu vậy, hiện tại có tới 40% người tự kỷ ở Mỹ không có việc làm hay thậm chí hoàn thành việc học tập, theo khảo sát của nhà nghiên cứu Anne Roux, từ viện Tự kỷ A.J Drexel tại Philadelphia. Và điều này khiến nhiều nhà quản lý lao động nước này vẫn trăn trở tìm hướng giải quyết cho số người tự kỷ thất nghiệp.

Mỹ cũng không phải là quốc gia duy nhất quan tâm đến vấn đề việc làm cho người tự kỷ. Nhật Bản là một điển hình. Ngoài việc dành một khoản tài chính lớn để trợ cấp cho những người khuyết tật nặng (trong đó có người tự kỷ), Nhật Bản còn ban hành nhiều đạo luật quy định các doanh nghiệp phải tiếp nhận lao động là người khuyết tật.

Và các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến hỗ trợ người khuyết tật thì sẽ được giảm thuế, hoặc được sử dụng đất công, được vay vốn từ các quỹ hỗ trợ lãi suất thấp… Các tập đoàn lớn của Nhật như Toshiba, Mitsubishi, Hitachi, Sony  đều có chính sách dành cho lao động là người khuyết tật làm việc.

Xem thêm >> Mẹ đơn thân gian nan tìm trường vì con mắc chứng tự kỷ

Đào Vũ

Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Vừa ăn thịt xiên vừa chơi đùa, bé gái 3 tuổi gặp tai nạn nguy hiểm

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Cháu bé 3 tuổi ở Thái Nguyên bị ngã, không may bị một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi, liền được gia đình đưa gấp đến bệnh viện cấp cứu.