Bị bắt vì 'tè bậy' ở TP HCM, người vi phạm chống chế lý do 'trời ơi đất hỡi'

Bị bắt vì 'tè bậy' ở TP HCM, người vi phạm chống chế lý do 'trời ơi đất hỡi'

Thứ 4, 23/03/2016 | 10:32
0
“Tôi đứng ở đây chờ mấy chú hỏi xem nhà vệ sinh ở đâu nhưng chờ mãi không thấy, tôi mới tiểu thì…”, một người "tè bậy" ở TPHCM bị phát hiện chống chế lý do.

Mới đây, đội quản lý trật tự đô thị quận 1 (TP HCM) vừa ra quân, mạnh tay xử phạt hành vi “tè bậy” của người dân trên các tuyến phố nhằm lập lại trật tự văn minh đô thị.

Theo đại diện Đội quản lý trật tự đô thị quận 1, từ đầu tháng 3 đến nay, lực lượng đã kiểm tra, ra quyết định xử phạt 28 người dân có hành vi “tè bậy” ngoài đường. Các trường hợp còn lại Đội chỉ nhắc nhở, viết cam kết không tái phạm và phải dùng nước dội sạch khu vực vừa "đi bậy", báo Zing đưa tin.

Ông Phan Trọng Hùng - Đội trưởng Quản lý Trật tự đô thị quận 1, cho biết lực lượng kiểm tra được trang bị máy quay phim, chụp hình để ghi lại hành vi của người dân. Mỗi trường hợp vi phạm bị lập biên bản phạt 200.000 đồng, nếu tái phạm sẽ tăng lên 300.000 đồng. Số tiền này người vi phạm đến kho bạc đóng trong vòng 10 ngày.

Pháp luật - Bị bắt vì 'tè bậy' ở TP HCM, người vi phạm chống chế lý do 'trời ơi đất hỡi'

Một người dân "tè bậy" bị cơ quan chức năng yêu cầu đi lấy nước dội sạch khu vực. Ảnh: Đội quản lý trật tự đô thị quận 1. (Ảnh: Zing)

Cũng liên quan đến vụ việc, tin tức trên báo Dân Việt cho biết những người vi phạm chủ yếu là tài xế, người lao động… Khi bị lực lượng Trật tự đô thị phát hiện có người cãi lại. Tuy nhiên khi xem lại ảnh, video do camera ghi lại thì họ thừa nhận, tỏ ra ngượng nghịu. Có người khi được hỏi tại sao lại "tè bậy" thì lấy lý do khiến ai nghe cũng phải bật cười để chống chế như: “Tôi đứng ở đây chờ mấy chú hỏi xem nhà vệ sinh ở đâu nhưng chờ mãi không thấy, tôi mới tiểu thì…”.

Nếu những người bị lập biên bản không nộp phạt, UBND quận 1 sẽ gửi thông báo về chính quyền địa phương nơi người vi phạm cư trú yêu cầu thực hiện. Còn trường hợp cố chây ì có thể cưỡng chế bằng cách kê biên tài sản, trừ lương đối với người làm việc có hưởng lương theo quy định.

“Không chỉ xử phạt người tiểu tiện bậy mà việc vứt rác bừa bãi, hút thuốc… nơi công cộng cũng bị xử phạt với mức cao

Cùng chuyên mục

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.