Người châu Á chọn Obama hay Romney?

Người châu Á chọn Obama hay Romney?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
– Đa phần người Trung Quốc và Nhật bản mong muốn ông Obama tái đắc cử. Trong khi đó, quan điểm cứng rắn của ông Romney đối với các cường quốc châu Á đã làm sứt mẻ hình ảnh của ông.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ không chỉ “nóng” với những người trong cuộc mà còn gây sự chú ý và quan tâm đặc biệt ở châu Á. Bởi bất cứ sự thay đổi vị trí quyền lực Nhà trắng sẽ ảnh hưởng đến những chính sách của Mỹ áp dụng với châu Á.

Hiện, tỷ lệ ủng hộ cho ông Obama ở các nước châu Á như Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản và Ấn Độ cũng cao hơn so với đối thủ Romney, đặc biệt là ở những người trong lứa tuổi từ 20-30.

Trong khi đó, Romney cũng “được lòng” với những người nhiều tuổi Trung Quốc và ở những thành phố kém phát triển hơn. Pakistan là nước duy nhất có tỷ lệ ý kiến ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa cao hơn. Tuy nhiên, trong hơn 2.000 người Pakistan được khảo sát, cũng chỉ có 14% số ý kiến thích ông Romney, hơn ông Obama khoảng 3%. Số người còn lại không đưa ra ý kiến bình luận.

Thế giới - Người châu Á chọn Obama hay Romney?

Một cuộc điều tra do Ipsos Hong Kong thực hiện cho thấy có tới 86% người Nhật ủng hộ đương kim Tổng thống đảng Dân chủ, trong khi chỉ có 12,3% ủng hộ cho ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romney.

Nguyên nhân của sự chênh lệch lớn này có khả năng liên quan đến bình luận công khai của ông Romney trước đó khi rằng nền kinh tế của Nhật đang tụt dốc. Trong khi người Nhật vón có lòng tự tôn dân tộc rất mạnh mẽ nên họ có thể phản ứng tiêu cực đối với công bố kiểu này.

Người dân Trung Quốc có vẻ kém rõ ràng hơn, nhưng 63% số người được hỏi muốn Obama nắm quyền thêm 4 năm nữa, theo cuộc thăm dò thực hiện trên mạng từ tháng 9-10 vừa qua.

“Có khả năng quan điểm cứng rắn của Romney về tiền tệ và thương mại, cũng như kế hoạch củng cố thêm khả năng quân sự ở Thái Bình Dương đã khiến người Trung Quốc tin rằng tốt hơn hết là giữ nguyên như tình trạng như hiện nay”, trợ lý giám đốc Ipsos Hong Kong, Andrew Lam, cho hay.

Khảo sát cũng cho hay châu Á muốn Obama giành chiến thắng, nhưng Trung Quốc có nhiều người ủng hộ Romney hơn Nhật.

Cuộc điều tra của AFP-Ipsos cho thấy hầu hết người Nhật (81,8%) và người Trung Quốc (58,3%) cho rằng Obama sẽ là tổng thống Mỹ tốt nhất cho sự phát triển kinh tế của châu Á, bác bỏ ý kiến cho rằng ông Romney là một nhà quản lý kinh tế mạnh mẽ hơn.

Khi được hỏi ứng viên nào tốt hơn cho hòa bìnhan ninh châu Á, 85,3% người Nhật và 56,3% người Trung Quốc chọn Obama.

Thiên Yết (t/h)


Tag: Châu Á
Cùng chuyên mục

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

SpaceX của tỷ phú Elon Musk “lấn sân” sang dịch vụ giám sát tình báo?

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:15
Ít nhất 50 vệ tinh của SpaceX dự kiến sẽ có mặt tại các cơ sở của Northrop Grumman để thực hiện các thủ tục thử nghiệm và lắp đặt cảm biến trong những năm tới.