Đa sắc: Ngoại trưởng Mỹ bị “trảm” và “thảm họa di động” trên đường

Đa sắc: Ngoại trưởng Mỹ bị “trảm” và “thảm họa di động” trên đường

Thứ 6, 16/03/2018 | 18:43
0
Giám đốc CIA Mike Pompeo sẽ thay thế ông Rex Tillerson làm Ngoại trưởng Mỹ. Quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến không ít người giật mình nóng gáy. “Cảm ơn Rex Tillerson vì sự cống hiến của ông ấy”, Tổng thống Trump viết ngắn gọn.

Người ta đoán già đoán non về lý do “trảm” ông Tillerson, trong đó nhiều người liên tưởng tới câu chuyện ông Trump thách “đọ” IQ với Ngoại trưởng Tillerson sau khi có tin nói Ngoại trưởng gọi ông Trump là “khờ” với đề xuất tăng kho vũ khí hạt nhân.

Đa sắc: Ngoại trưởng Mỹ bị “trảm” và “thảm họa di động” trên đường

Ông Rex Tillerson và Tổng thống Donald Trump.

Thế mới hay, đừng có đùa với “lửa”. Tại Việt Nam, hồi giữa năm 2017, trong lúc vụ án nhập thuốc trị ung thư giả của VN Pharma đang ở vào giai đoạn xét xử phúc thẩm thì ngành y tế lại bùng lên một chuyện lùm xùm khác.

Bác sĩ Hoàng Công Truyện, công tác tại trung tâm Y tế huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế), bị kỷ luật với hình thức "Khiển trách" và bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng vì viết Facebook "khuyên" Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nên "về nghỉ".

Rất may sau đó quyết định này đã được thu hồi. Trông người lại ngẫm đến ta, “trung ngôn thường nghịch nhĩ” và hóa ra không phải cái gì ở Mỹ cũng hoàn toàn tự do.

Ngược lại, có không ít vụ việc ở nước ngoài bị coi là nghiêm trọng thì ở ta chỉ bị dư luận lên án ít ngày rồi dần dần... chìm vào quên lãng.

Vừa qua, ba cảnh sát ở bang Quintana Roo, Mexico đã gặp phải rắc rối vì bị cáo buộc chụp ảnh với những cô gái ăn mặc “mát mẻ” trên bãi biển. Báo chí địa phương cáo buộc các cảnh sát này có thể bị “phân tâm” trong thực thi nhiệm vụ vì hành vi trên.

Trong khi đó, vụ việc các người mẫu trên chiếc chuyên cơ của Vietjet công khai ưỡn ẹo, gần như cưỡng chế khoác vai chụp hình cùng các cầu thủ U23 Việt Nam lại chỉ bị dư luận ném đá ít ngày rồi... thôi.

Mới đây, một đoàn người đi xe đạp đã khỏa thân xuống phố ở Brazil để biểu tình phản đối hành vi lái xe ẩu khiến hàng nghìn người đi xe đạp tử vong.

Họ đi xe đạp trên các con phố của thành phố Sao Paulo, vẽ nhiều thông điệp về an toàn giao thông trên cơ thể. Tại các thành phố khác, người tham gia sự kiện cũng khỏa thân đi xe đạp, vẽ thông điệp phản đối ô nhiễm môi trường hoặc thiếu làn đường cho xe đạp.

Trong khi đó, ở Việt Nam và Trung Quốc, từ nhiều năm nay đã hình thành một phong cách thời trang đường phố là bịt kín mít khi ra đường.

Những bộ quần áo, váy, khăn quấn nhằm mục đích chống nắng và ô nhiễm bụi khói đã khiến phụ nữ trở thành “thảm họa di động”. Thậm chí mới đây tại Trung Quốc còn rộ lên phong trào bịt kín mít ngay cả khi đi biển khiến phụ nữ nước này trông hài hước như những tượng sáp bằng silicon. Thế mới biết, tự do hay không ở trong chính nhận thức của mình. 

H.A                                                                                                                                                                                          

TT Donald Trump sa thải Ngoại trưởng Tillerson

Thứ 3, 13/03/2018 | 21:06
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson đã khép lại những đồn đoán lâu nay về sự ra đi của ông Tillerson.

Làm xe ôm, buôn chổi đót liệu có tài sản vài trăm tỉ đồng?

Thứ 5, 09/11/2017 | 17:17
“Vào công chức làm trong vòng vài chục năm, anh buôn chổi đót, làm xe ôm liệu có vài trăm tỉ đồng không. Cử tri đề nghị là nếu xác minh, không giải trình được tài sản thì thu hồi”, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa nói.
Cùng chuyên mục

Vinh của Vinh

Thứ 4, 31/01/2024 | 07:00
Có thể hơi chơi chữ chút, nhưng nó là như thế này, tôi muốn nói về cuốn “Vinh phố của tôi” của Phạm Thùy Vinh.

Trước tiền…

Thứ 2, 09/10/2023 | 07:00
Từ năm 1998, pháp lệnh chống tham nhũng đã được ban hành, và về danh nghĩa nó phải được thực hiện nghiêm túc từ hồi ấy.

Chơi mạng xã hội

Thứ 2, 25/09/2023 | 07:00
Vụ án bà Phương Hằng vừa chấm dứt với bà, còn một số người liên quan vẫn đang... chờ.

Quân hồi vô phèng

Thứ 4, 20/09/2023 | 07:37
Thú thực, cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ lắm cái câu mà ngày xưa tôi thấy mẹ tôi hay dùng để mắng chúng tôi khi chúng tôi làm gì đấy mà cụ cho rằng vô tổ chức, vô kỷ luật, trên dưới lộn tùng phèo...

Lại nói về văn học trong nhà trường phổ thông

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:07
Văn chương khi được đưa vào nhà trường phổ thông, buộc phải qua một quá trình lựa chọn vô cùng khắt khe...
     
Nổi bật trong ngày

Trải nghiệm tàu hỏa thời… tắc đèo

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Tôi vừa có chuyến trải nghiệm tàu hỏa Việt Nam khá thú vị.

Đọc sách nhiều – Tốt hay không tốt?...

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:36
Khi nói đến việc đọc sách, rất nhiều người trong chúng ta tỏ ra e dè, thậm chí có người còn cười mỉa về hoạt động đó. Tại sao lại có một thực trạng như vậy? Liệu chúng ta có phải là những người không coi trọng tri thức? Tại sao nhiều người vẫn nghĩ, rằng những ai đọc sách nhiều thường dễ “đi trên mây”?...