Ngộ độc rượu ngày Tết: Mất bò mới lo làm chuồng

Ngộ độc rượu ngày Tết: Mất bò mới lo làm chuồng

Thứ 2, 19/02/2018 | 12:01
0
Cứ mỗi dịp Tết đến, tình trạng ngộ độc rượu (methanol) lại tăng lên. Chuyện này vốn thuộc dạng "biết rồi khổ lắm nói mãi", thế nhưng có vẻ vẫn cứ phải "mất bò mới lo làm chuồng".
Cafe8 - Ngộ độc rượu ngày Tết: Mất bò mới lo làm chuồng

Lạm dụng rượu, bia gây hại tới sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Đen: Sắm mấy chai rượu đem biếu với nhâm nhi ngày tết chưa ông?

Đá: Năm nay vợ tôi tự làm rượu hoa quả để nhà tiếp khách ông ạ.

Đen: Thế thì nói làm gì. Chán mớ đời!

Đá: Bà ấy sợ rượu giả nên cấm vận hết.

Đen: Ôi dào. Lo gì. Cần tôi cho địa chỉ chỗ bán rượu xịn không?

Đá: Thôi thôi. Chả dại. Khéo lại tiền mất tật mang.

Đen: Chẳng qua uống rượu đểu pha cồn nên mới bị ngộ độc methanol đấy chứ.

Đá: Riêng gì ngộ độc đâu, rượu vào lời ra rồi tai nạn giao thông,… Đủ thứ!

Đen: Ôi giời, tai nạn thì có phải tại mỗi rượu đâu.

Đá: Nó là “đầu vào” của 31% vụ đánh, giết nhau; 33% hiếp dâm; 18% tai nạn giao thông, 60% bệnh tật.

Đen: Ông tự bịa ra đấy à?

Đá: Luyên thuyên! Tổ chức Y tế thế giới thống kê đấy.

Đen: Mấy loại rượu không nhãn mác, không rõ nơi sản xuất, không biết chất lượng mới thế chứ.

Đá: Kể cả rượu xịn hay rượu tự nấu đều hại gan nếu lạm dụng cả thôi.

Đen: Thế không uống rượu thì ông định uống gì?

Đá: Trà lá, cà phê, nước khoáng. Đùa đấy, tôi bị men gan cao nên chắc giỏi lắm làm mấy chai bia thôi.

Đen: Uống nhiều thì cũng có khác gì rượu.

Đá: Cứ bị bà xã than thở bệnh tật đầy mình làm tôi điếc hết cả tai.

Đen: Bộ trưởng Y tế cũng đang lo ngại cho thực trạng này đây.

Đá: Thói quen bia rượu làm sao bỏ ngay được.

Đen: Nhưng quản lý thị trường thì “ngay và luôn” được đấy.

Đá: Biết rồi khổ lắm nói mãi.

Đen: Nếu độc hại thì phải cấm chứ chờ ngộ độc rồi mới cấp cứu thì...

Đá: Thì lại “lo làm chuồng”.

Đ.Đ

"Ăn đất": 5 cán bộ xã ở Nam Định "móm nặng"

Thứ 2, 05/02/2018 | 18:58
Vụ việc "ăn" 32.000m² của 5 cán bộ chủ chốt xã Yên Thắng, huyện Ý Yên (Nam Định) gây thất thoát ngân sách 1,2 tỷ đồng khiến nhiều người ngạc nhiên về "tài năng" của họ.

Vẹn cả đôi đường

Thứ 2, 05/02/2018 | 11:10
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum dài 23km, với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng đã khiến cho 774 ngôi nhà ở hai bên đường bị hư hỏng nặng. Người dân phải làm gì với tình trạng này?

Vơ đũa cả nắm

Thứ 7, 03/02/2018 | 07:00
Việc bộ Tài chính đưa kiến nghị bổ sung mặt hàng nước ngọt vào đối tượng chịu 10% thuế tiêu thụ đặc biệt vì gây béo phì, tiểu đường là một quyết định vừa thừa lại vừa thiếu.

Tiến thoái lưỡng nan

Thứ 6, 02/02/2018 | 16:36
Nhiệt độ dưới 10°C, các bé mầm non và học sinh tiểu học không phải đến trường nhưng chính điều này lại gây ra sự "tiến thoái lưỡng nan", làm đau đầu các bậc phụ huynh.