Bị phát hiện chở 40 phách gỗ lậu, một đối tượng nhảy ghe bỏ trốn

Bị phát hiện chở 40 phách gỗ lậu, một đối tượng nhảy ghe bỏ trốn

Thứ 4, 12/07/2017 | 15:36
0
Cảnh sát bất ngờ ập đến kiểm tra chiếc ghe, một đối tượng đã lợi dụng đêm tối nhảy xuống sông bỏ trốn. Trên ghe lúc đó có rất nhiều loại gỗ không rõ nguồn gốc.

Ngày 12/7, nguồn tin từ đội CSGT đường thủy, phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị này vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép gỗ lậu tinh vi trên sông Thu Bồn.

Cụ thể hơn, đêm 11/7, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên sông này, đoạn qua thôn 3, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, tổ tuần tra thuộc đội CSGT đường thủy phát hiện 2 ghe máy có biểu hiện nghi vấn đang lưu thông qua đây.

Bí mật theo dõi, cảnh sát phát hiện 2 ghe trên đang vận chuyển một lượng lớn gỗ (nghi lậu) nên tiến hành áp sát, kiểm tra. Bất ngờ, lợi dụng đêm tối, một đối tượng trên ghe nhảy xuống sông bỏ trốn. Người còn lại bị lực lượng chức năng khống chế.

Xã hội - Bị phát hiện chở 40 phách gỗ lậu, một đối tượng nhảy ghe bỏ trốn

 Số gỗ không rõ nguồn gốc bị thu giữ.

Tiến hành kiểm tra cả 2 ghe máy, cảnh sát phát hiện 40 phách gỗ chưa xác định được chủng loại, khối lượng, được cột vào 2 bên thành ghe, trong đó 1 ghe có 14 phách gỗ, ghe còn lại là 26 phách. Đa phần các phách gỗ có chiều dài khoảng 2,5m. Người còn lại trên ghe này không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào về nguồn gốc của số gỗ nói trên.

Đội CSGT sau đó đã lập biên bản, bàn giao vụ việc lại cho Công an huyện Hiệp Đức và lực lượng kiểm lâm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nhâm Thân - Duy Cường

Cùng tác giả

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.

Dự án xử lý rác 650 tấn tại thành phố Đà Nẵng giờ ra sao?

Thứ 7, 23/03/2024 | 09:45
Dự án này trong Khu liên hợp xử lý chất thải Khánh Sơn, một mặt giáp đường Hoàng Văn Thái, một mặt giáp đèo Đại La, 2 mặt còn lại giáp với hộc chôn lấp rác.