Nghệ An: Vẫn còn 887 tàu thuyền chưa về đến nơi an toàn

Nghệ An: Vẫn còn 887 tàu thuyền chưa về đến nơi an toàn

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 5, 14/09/2017 | 15:29
0
Nghệ An có 4.016 tàu thuyền, hiện vẫn còn 887 phương tiện và 6.378 lao động đang ở trên biển. Tất cả các tàu cá đã nhận được thông báo về bão, hiện đang trên đường trở về.

Ngày 14/9, thông tin từ sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, đơn vị đã thông báo cho tất cả các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu an toàn, đồng thời cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 7h ngày 14/9.

Ngư dân Nghệ An neo đậu tàu thuyền tránh trú bão số 10

Tuy nhiên, hiện vẫn đang còn 887 phương tiện và 6.378 lao động đang ở trên biển. Số phương tiện đang neo đậu ở bến là 2.991. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng đi của Bão số 10.

Xã hội - Nghệ An: Vẫn còn 887 tàu thuyền chưa về đến nơi an toàn

Các ngư dân đang neo đậu tàu thuyền tránh bão.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 13/9, khi đang trên đường tránh trú bão, tàu cá NA 2506 TS của ngư dân huyện Diễn Châu bị đâm vào đá ngầm trên biển. Nhận được thông tin, bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử lực lượng cứu nạn đưa 2 thuyền viên và tài sản trên tàu bị nạn vào bờ.

Tại một diễn biến khác, sáng 14/9, ngay sau khi phiên họp trực tuyến Chính phủ về công tác phòng chống Bão số 10, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục họp gấp với các địa phương trong tỉnh về công tác phòng chống và yêu cầu các địa phương lập tức triển khai.

Xã hội - Nghệ An: Vẫn còn 887 tàu thuyền chưa về đến nơi an toàn (Hình 2).

Các tàu thuyền được buộc chặt tránh bão.

Chỉ đạo công tác phòng chống Bão số 10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường quán triệt: Thời gian không còn nhiều, yêu cầu lãnh đạo địa phương kịp bám cơ sở, chủ động ứng phó với Bão số 10; cập nhật kịp thời tình hình địa phương, thông báo cho nhân dân biết và chủ động các phương án ứng phó; các địa phương chuẩn bị phương án “4 tại chỗ” tốt nhất, lực lượng, vật tư sẵn sàng; các báo, đài cần tăng cường thời lượng đưa tin về cơn Bão số 10, nhất là đường đi của bão để người dân theo dõi và có phương án phòng tránh.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng Bão số 10 là cơn bão lớn nhất từ trước đến nay, các địa phương, đơn vị trực ban 24/24h và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo. Trong 2 ngày 14 - 15/9, nhiều cuộc họp của tỉnh và các ngành ở Nghệ An đã hoãn để tập trung dồn sức chống Bão số 10.

Xã hội - Nghệ An: Vẫn còn 887 tàu thuyền chưa về đến nơi an toàn (Hình 3).

Dự kiến đến chiều 14/9, tất cả các tàu thuyền sẽ trở vào bờ.

Thông tin từ trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, Bão số 10 (tên quốc tế là Dorsuri) đang di chuyển nhanh về vùng biển và đất liền nước ta với sức gió ngày càng mạnh. Khu vực vùng gần tâm bão trên biển, sức gió có thể đạt cấp 12 đến 13, giật cấp 15.

Từ ngày 15 đến 16/9, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền từ Nghệ An đến Quảng Bình, Quảng Trị với sức gió mạnh vùng tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 13 kèm theo mưa lớn trên diện rộng.

Miền Trung hối hả ra khỏi nhà chống Bão số 10

Thứ 5, 14/09/2017 | 12:51
Bão số 10 được xem là cơn bão rất nguy hiểm, rủi ro thiên tai cấp 4, chỉ sau cấp thảm họa. Trước tình hình này, ngày 14/9, người dân các tỉnh miền Trung đang hối hả, ra sức chống bão.

Hà Tĩnh: Bão số 10 áp sát, quân - dân hối hả gặt lúa xanh về nhà

Thứ 5, 14/09/2017 | 11:31
Mặc dù trời mưa rất to nhưng trên các cánh đồng tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, người dân đang hối hả gặt lúa; các chủ lồng bè cũng gấp rút di dời cá vào vị trí an toàn.

Thả mẻ lưới cuối cùng để vào bờ tránh Bão số 10, một ngư dân tử nạn

Thứ 4, 13/09/2017 | 23:00
Trong lúc thả mẻ lưới cuối cùng để vào bờ tránh Bão số 10, dây tời trên tàu cá bị đứt va đập vào một thuyền viên khiến nạn nhân tử vong.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.