Nghệ An: Thêm một người bị ngộ độc do uống rượu ngâm rễ cây

Nghệ An: Thêm một người bị ngộ độc do uống rượu ngâm rễ cây

Phạm Xuân Chinh
Thứ 5, 22/03/2018 | 18:40
0
Sau khi uống rượu ngâm với rễ cây rừng, ông Duyên, trú tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, bị ngộ độc với các biểu hiện sùi bọt mép, lên cơn co giật… và được gia đình đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 22/3, thông tin từ trung tâm Y tế huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, đơn vị đang cấp cứu cho một bệnh nhân do bị ngộ độc rượu.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Lữ Văn Duyên (51 tuổi), trú tại bản Hủa Na 2, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong đến nhà một người dân trú cùng bản uống rượu ngâm rễ cây rừng. Sau khi uống xong, về tới nhà thì ông Duyên lên cơn co giật, sùi bọt mép, hôn mê và được gia đình đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nghệ An: Thêm một người bị ngộ độc do uống rượu ngâm rễ cây

Các bác sĩ đang cấp cứu cho ông Duyên.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đăng tải, chiều 12/3, anh Mong Văn Đ. cùng vợ là Lô Thị V. (SN 1978), trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tổ chức tiệc rượu, mời anh Mong Văn M. (SN 1984, em trai anh Đ.) và anh Lữ Văn Khăm (SN 1994, em rể anh Đ.) qua ăn cùng. Trong bữa tiệc, vợ chồng anh Đ. lấy chai rượu 1,5 lít ngâm rễ cây rừng cách đó 3 ngày ra uống. Sau khi uống được vài chén thì mọi người đều bị trúng độc với các biểu hiện như: Chóng mặt, buồn nôn, khó thở…

Phát hiện sự việc, gia đình và người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị trúng độc quá nặng, vợ chồng anh Đ. và anh M. đã tử vong khi tới bệnh viện. Riêng anh Khăm đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã từ chối khám nghiệm và đưa thi thể các nạn nhân về nhà tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an huyện Kỳ Sơn đã thu giữ và niêm phong chai rượu ngâm rễ cây mà các nạn nhân uống, để phục vụ công tác điều tra, tìm nguyên nhân.

Kết quả kiểm nghiệm của viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã xác định nguyên nhân gây tử vong là do chất Koumin, đây là hợp chất có trong cây lá ngón.

Vụ 3 người chết nghi ngộ độc rượu: Chuyên gia tiết lộ điều kinh hoàng

Thứ 7, 17/03/2018 | 14:15
Ngộ độc rượu methanol rất nguy hiểm, trường hợp qua khỏi cũng để lại những di chứng nặng nề. Đặc biệt, methanol được khuyến cáo cấm dùng trong thực phẩm.

Nghệ An: Uống rượu ngâm rễ cây 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Thứ 3, 13/03/2018 | 07:44
Sau khi uống rượu ngâm rễ cây xong, 4 người dân trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An có biểu hiện ngộ độc như nôn mửa, khó thở nên được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, 3 người đã tử vong, 1 người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Cho khách uống nhầm rượu ngâm ngón chân người

Thứ 5, 29/08/2013 | 09:01
Trong khi uống whisky tại quán bar, một vị khách quen vô tình phát hiện một ngón chân cái của người đã đông cứng nằm trong li rượu.
Cùng tác giả

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.

Vụ truy thu gần 100 tỷ dự án 2 bờ sông Đơ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:00
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện bỏ sót, tính thiếu gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị 2 bên bờ sông Đơ và đã ra quyết định truy thu số tiền này

Truy thu gần 100 tỷ tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ sông Đơ

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:14
Cơ quan chức năng xác định nhiều sai phạm, vi phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ Đơ và truy thu tiền sử dụng đất phải nộp gần 100 tỷ đồng

Truy trách nhiệm tấm biển ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa"

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:59
PCT UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ và xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan tấm bia chỉ dẫn ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" tại nghè Vẹt.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.