Ngày Tết, đại gia Việt chi bạc triệu thuê

Ngày Tết, đại gia Việt chi bạc triệu thuê "khách sạn" cho thú cưng

Thứ 3, 13/02/2018 | 16:00
0
Dịch vụ làm đẹp và trông giữ thú cưng ngày Tết đang trở thành một dịch vụ đắt khách và mang lại nguồn thu nhập cao với giá dịch vụ dao động từ 200.000 - 500.000 đồng/ngày.

 

Xã hội - Ngày Tết, đại gia Việt chi bạc triệu thuê 'khách sạn' cho thú cưng

Dịch vụ chăm sóc thú cưng hốt bạc ngày Tết.

Anh Nguyễn Việt Hà (Phan Đình Giót, Hà Nội) cho hay, năm nay gia đình anh có dự định xuất ngoại nên từ trước 23 Tết anh đã lên phương án tìm chỗ ở cho chú poodle. “Năm nay, tôi phải đặt chỗ từ trước để có nhiều sự lựa chọn mà giá thành cũng rẻ hơn. Thông thường, sau 23 Tết giá dịch vụ trông giữ thú cưng giá tăng gấp 2 -3 lần so với ngày thường nhưng nhiều nơi đã kín chỗ, đặc biệt là những nơi có thương hiệu, uy tín", anh Hà kể.

Cùng chung tình cảnh với gia đình anh Hà, nhiều người chọn Tết “xê dịch” nên không có điều kiện cho thú cưng đi cùng và họ đã tìm đến các dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng thú cưng để gửi gắm.

Theo tìm hiểu của PV, giá dịch vụ làm đẹp, trông giữ thú cưng ngày Tết khá đắt đỏ, dao động từ 200.000 - 500.000 đồng/ngày. Tại đây, thú cưng sẽ được hưởng đầy đủ các tiện nghi, được giám sát chặt chẽ bởi hệ thống camera an ninh, sử dụng các dịch vụ ăn uống dinh dưỡng khoa học, chế độ vui chơi - thể thao và chế độ tắm - làm đẹp.

Tại một siêu thị thú cưng trên đường Hoàng Hoa Thám, theo tiết lộ của chủ siêu thị này, đến thời điểm 27 Tết đã nhận được rất nhiều đơn hàng chăm sóc và trông giữ thú cưng dịp Tết. “Năm nào cũng vậy, bệnh viện chúng tôi luôn trong tình trạng "cháy phòng" từ trước Tết. Chúng tôi chỉ nhận 30 con/một cơ sở để có thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng được tốt nhất, nhiều khách đến chúng tôi phải từ chối", chủ siêu thị nói.

Cũng theo tìm hiểu của PV, tùy theo trọng lượng của mỗi thú cưng mà có mức giá lưu trú chi tiết khác nhau. Theo đó, thú cưng dưới 2kg có giá 200.000 đồng/ngày; từ 5 - 10kg có giá 250.000 - 500.000 đồng/ngày; những thú cưng lớn hơn có giá cả triệu đồng/ngày. 

Dù mức giá trông giữ khá cao nhưng chủ các cơ sở cũng đưa ra những yêu cầu khắt khe với thú cưng phải đảm bảo đủ “tiêu chuẩn”- có sức khoẻ tốt (có sổ sức khỏe), được chích ngừa đầy đủ và không có các bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng...

Cũng theo khảo sát của PV, tại các siêu thị thú cưng, vào những ngày Tết giá dịch vụ này cũng tăng vọt từ 20 – 30%. Nếu những gia đình có có điều kiện sẽ lựa chọn dịch vụ chăm sóc tỉ mỉ, ngủ nghỉ ở những nơi sang trọng hơn, đã có những khách sạn, resort dành riêng cho chó mèo với mức giá phòng đắt đỏ ngang ngửa khách sạn 4-5 sao. Tuy nhiên, bên cạnh dịch vụ cao cấp, có những địa chỉ trông giữ vật nuôi bình dân có mức giá phổ biến chỉ từ 50.000 - 150.000 đồng/ngày. 

Ngân Giang

Dịch vụ xông đất Tết Mậu Tuất hoành tráng với 30 phút giá 6,5 triệu đồng

Chủ nhật, 11/02/2018 | 07:00
Dịch vụ xông đất đầu năm chuẩn bị bước vào mùa "hốt bạc". Dịch vụ gồm 3 ông “Phúc, Lộc, Thọ” với giá dao động 2- 3,5 triệu đồng nếu kèm cả đội múa lân rồng, mức giá sẽ cộng thêm 2 - 3 triệu đồng.
Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!