Ngày mai xét xử cụ ông 77 tuổi dâm ô nhiều bé gái ở chung cư

Ngày mai xét xử cụ ông 77 tuổi dâm ô nhiều bé gái ở chung cư

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 5, 16/11/2017 | 19:27
0
Ngày mai (17/11), TAND TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đưa vụ cụ ông 77 tuổi dâm ô với nhiều trẻ em tại chung cư Lakeside ra xét xử.

 

Hồ sơ điều tra - Ngày mai xét xử cụ ông 77 tuổi dâm ô nhiều bé gái ở chung cư

Nguyễn Khắc Thủy sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 17/11.

Cụ thể, ngày 16/11, tin từ TAND TP.Vũng Tàu cho biết, ngày mai tòa án sẽ đưa đối tượng Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, nguyên Giám đốc ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) ra xét xử.

Trước đó, đối tượng Thủy bị Viện KSND TP.Vũng Tàu truy tố về tội Dâm ô đối với trẻ em.

Theo cáo trạng, Nguyễn Khắc Thủy đã có hành vi dâm ô đối với nhiều bé gái tại chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu.

Vào tháng 6/2016, trong lúc nói chuyện với con gái tên T.N.T. (SN 2009), chị T.T.T.Th. sống tại chung cư Lakeside được con gái kể lại việc nhiều lần bị đối tượng Nguyễn Khắc Thủy xâm hại tình dục.

Để xác định rõ ràng, chị Th. bảo con dẫn đi chỉ người xâm hại và người cháu N. chỉ là đối tượng Thủy. Vì vậy, chị Th. liền làm đơn gửi lên cơ quan công an và chính quyền địa phương để tố cáo đối tượng Thủy. Nhận được đơn của chị Th., Thường trực Thành ủy Vũng Tàu đã yêu cầu UBND TP.Vũng Tàu chỉ đạo công an khẩn trương thụ lý, điều tra, xác minh vụ án.

Công an đã mời chị Th. lên làm việc và lấy lời khai của chị. Tại đây, chị Th. khai không trực tiếp nhìn thấy đối tượng Thủy có hành vi xâm hại con gái. Chị chỉ được biết sự việc khi cháu T. kể lại. Ngoài việc trình báo đối tượng đối tượng Thủy xâm hại con gái, chị Th. còn tố cáo Thủy có hành vi xâm hại đối với nhiều bé gái khác tại chung cư Lakeside.

Tố cáo đối tượng Thủy xong, nhà chị Th. liên tục xuất hiện các mảnh giấy lạ đe dọa nếu chị Th. tiếp tục thưa kiện sẽ không để chị và gia đình được yên.

Liên quan đến mảnh giấy đe dọa, căn cứ bản kết luận giám định của phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định chữ viết trên mảnh giấy kể trên đều do đối tượng Thủy viết ra.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT cũng lấy lời khai của bị hại, nhân chứng, dựng lại hiện trường và làm rõ 2 vụ án đối tượng Thủy có hành vi dâm ô đối với 2 cháu gái khác tại chung cư Lakeside.

Vụ thứ nhất là vào một ngày trong tháng 4/2014, anh T., bố của bé N.N.A.D. (SN 2008) dẫn con gái đi chơi tại khu sân chơi của trẻ em thuộc khuôn viên của chung cư Lakeside. Trong lúc D. chơi đùa cùng anh trai (SN 2003), đối tượng Thủy đến sờ vào bộ phận sinh dục của bé. Sau khi phát hiện, anh trai của D. báo cho bố biết.

Vì vậy, anh T. đã tát rồi chửi mắng đối tượng Thủy, sau đó báo cho bảo vệ của chung cư biết vụ việc. Tuy nhiên, đối tượng Thủy vẫn chưa dừng lại.

Vụ thứ hai là vào tối một ngày trong tháng 5/2014, khi bé T.H.A. (SN 2003) đang nói chuyện với bạn tại cửa sổ một căn phòng ở chung cư Lakeside, đối tượng Thủy đưa tay vào, thực hiện hành vi dâm ô với H.A.. Bạn của bé H.A. đã chứng kiến vụ việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Khắc Thủy không thừa nhận hành vi nhưng căn cứ vào lời khai của các bị hại, lời khai của các nhân chứng, kết quả nhận dạng, kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã đủ cơ sở để xác định đối tượng Thủy thực hiện hành vi dâm ô trẻ em.

Bản án cho gã bảo vệ trường học hiếp dâm, dâm ô hàng loạt trẻ em

Thứ 4, 08/11/2017 | 18:30
Trong thời gian làm nhân viên bảo vệ của trường tiểu học, Lang Thanh Duẩn đã nhiều lần hiếp dâm, dâm ô với hàng loạt học sinh của trường.

Tuyên y án "lão râu xanh" hiếp dâm bé gái ở bưu điện

Thứ 3, 07/11/2017 | 11:13
Thấy cháu T. vào nhà vệ sinh rửa chân do trời mưa lấm bẩm, người hàng xóm đáng tuổi ông nổi dục vọng đê hèn, phút chốc hóa thành “lão râu xanh” hại đời cháu bé.

Bắt “sát thủ nhí” đâm chết đồng nghiệp ở quán ăn rồi bỏ trốn

Chủ nhật, 29/10/2017 | 16:32
Sau khi sát hại bạn đồng nghiệp, Khải bỏ trốn khỏi nơi làm việc. Đến ngày 28/10, đối tượng bị bắt giữ để điều tra động cơ gây án.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.