Ngày 29 Tết, Bắc Bộ nắng diện rộng, nền nhiệt tăng 3°C

Ngày 29 Tết, Bắc Bộ nắng diện rộng, nền nhiệt tăng 3°C

Thứ 4, 14/02/2018 | 06:27
0
Dự báo thời tiết ngày 14/2 (ngày 29 Tết): Toàn miền Bắc sáng và đêm trời rét, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt tăng 3°C so với ngày hôm qua.

Theo TTKTTV TƯ, khu vực Bắc Bộ hôm nay tiếp tục có nắng vào trưa và chiều, nền nhiệt tăng lên 3°C so với ngày hôm qua (13/2).

Tại các tỉnh Trung Bộ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có nắng trên diện rộng, đêm không mưa.

Như vậy, thời tiết khá thuận lợi cho người dân đi sắm Tết cũng như cho các bạn trẻ có thể đi chơi ngày Valentine.

Tin nhanh - Ngày 29 Tết, Bắc Bộ nắng diện rộng, nền nhiệt tăng 3°C

Thời tiết ngày 14/2 khá thuận lợi để đi sắm Tết. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuy nhiên, trong một diễn biến khác, tình hình về cơn bão Sanba đang trở nên phức tạp, có khả năng vào Biển Đông trong những ngày giáp Tết. Do đó, Thường trực ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã yêu cầu các sở ngành không được chủ quan, phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó bão.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/2: 

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 đến 16°C, có nơi dưới 10°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 20 đến 23°C; riêng khu Tây Bắc 24-27°C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 55 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 đến 16°C, vùng núi dưới 12°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23°C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24°C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 đến 22°C; phía nam có nơi trên 23°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 đến 27°C; phía Nam 27-30°C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29°C

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33°C

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 50 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16°C

Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22°C

Mai Anh

Ùn, tắc trên tuyến đường Pháp Vân ngày 28 Tết

Thứ 3, 13/02/2018 | 12:51
Tuyến đường Pháp Vân trên cao đoạn dành cho xe ô tô đang ùn, tắc khiến các phương tiện rất khó lưu thông trong sáng ngày 28 Tết

Ngày 13/2, miền Bắc ấm lên, dân sắm Tết không lo mưa rét

Thứ 3, 13/02/2018 | 06:00
Dự báo thời tiết ngày 13/2: Miền Bắc ấm dần lên, trưa, chiều có nắng. Do đó, người dân có thể thoải mái đi sắm Tết mà không lo mưa rét.

Thời tiết Tết Nguyên đán 2018: Nhiệt độ có xu hướng tăng ngày cận Tết

Thứ 4, 07/02/2018 | 18:01
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa đưa ra nhận định xu thế thời tiết phục vụ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo đó, nhiệt độ tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam có xu hướng tăng dần trong những ngày cận Tết.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.