Ngày 20/11: Theo chân

Ngày 20/11: Theo chân "Chuồn chuồn ớt" Ngọc Khuê trên giảng đường

Hà Thị Linh
Thứ 2, 20/11/2017 | 17:15
0
Lớp học của cô trò Ngọc Khuê rất đặc biệt. Xen giữa những giây phút luyện thanh cao độ, cô trò “Chuồn chuồn ớt” lại vui đùa, trò chuyện rất thoải mái.
Rời xa ánh đèn sân khấu, Ngọc Khuê cần mẫn “chở” từng nốt nhạc, truyền lửa đam mê cho học trò.

Rời xa ánh đèn sân khấu, Ngọc Khuê cần mẫn “chở” từng nốt nhạc, truyền lửa đam mê cho học trò.

Với cô giáo Ngọc Khuê, được lên giảng đường phiêu bên phím đàn, hát, múa cùng các bạn sinh viên, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị.

Với cô giáo Ngọc Khuê, được lên giảng đường phiêu bên phím đàn, hát, múa cùng các bạn sinh viên, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị.

Ngọc Khuê thổ lộ, ngay lần đầu tiên nghe học trò gọi mình là cô giáo, chị đã rơi nước mắt vì quá xúc động.

Ngọc Khuê thổ lộ, ngay lần đầu tiên nghe học trò gọi mình là cô giáo, chị đã rơi nước mắt vì quá xúc động. "Tôi thích cảm giác ấy vô ngần!", giọng ca Chuồn chuồn ớt nói.

Ngọc Khuê tiết lộ, giờ lên lớp chị khá khó tính và kỹ tính với sinh viên, nhưng

Ngọc Khuê tiết lộ, giờ lên lớp chị khá khó tính và kỹ tính với sinh viên, nhưng "Các bạn ấy rất hiểu tính tôi, nên không dám "lệch" đâu".

Tuy vậy, ngoài giờ, chị lại trở thành người bạn tâm giao của các học trò. Ngọc Khuê tâm niệm: “Cô trò lên lớp không chỉ học bài, mà tôi luôn gần gũi, hỏi han, quan tâm đến cuộc sống, gia đình, xã hội của các em. Thậm chí, có những chuyện các em không nói với bố mẹ mà để dành tâm sự với cô Khuê

Tuy vậy, ngoài giờ, chị lại trở thành người bạn tâm giao của các học trò. Ngọc Khuê tâm niệm: “Cô trò lên lớp không chỉ học bài, mà tôi luôn gần gũi, hỏi han, quan tâm đến cuộc sống, gia đình, xã hội của các em. Thậm chí, có những chuyện các em không nói với bố mẹ mà để dành tâm sự với cô Khuê".

Giây phút nhí nhảnh, rạng rỡ của cô giáo Ngọc Khuê trên giảng đường.

Giây phút nhí nhảnh, rạng rỡ của cô giáo Ngọc Khuê trên giảng đường.

Là một trong số những giáo viên trẻ tuổi ở trường đại học Văn hóa Hà Nội, nhưng may mắn cho Ngọc Khuê khi đã có nhiều thế hệ học trò trưởng thành. Mỗi lần gặp lại, thấy học trò trưởng thành, sống được bằng nghề, đó là điều mà chị hạnh phúc nhất.

Là một trong số những giáo viên trẻ tuổi ở trường đại học Văn hóa Hà Nội, nhưng may mắn cho Ngọc Khuê khi đã có nhiều thế hệ học trò trưởng thành. Mỗi lần gặp lại, thấy học trò trưởng thành, sống được bằng nghề, đó là điều mà chị hạnh phúc nhất.

Như một lẽ tự nhiên, cứ đến ngày tri ân nhà giáo, Ngọc Khuê lại trào dâng những xúc cảm bồi hồi, xúc động khó tả. Gương mặt chị rạng ngời hạnh phúc khi nhắc nhớ đến các thế hệ học trò “như những cánh chim rời khỏi tổ, cứ đến mùa thương, mùa nhớ lại bay về”.

Như một lẽ tự nhiên, cứ đến ngày tri ân nhà giáo, Ngọc Khuê lại trào dâng những xúc cảm bồi hồi, xúc động khó tả. Gương mặt chị rạng ngời hạnh phúc khi nhắc nhớ đến các thế hệ học trò “như những cánh chim rời khỏi tổ, cứ đến mùa thương, mùa nhớ lại bay về”.

Những ngày tới, Ngọc Khuê phải xa trường, lớp, xa các bạn sinh viên thân yêu để sang giảng dạy tại một trường đại học nổi tiếng ở Ba Lan. Chị cảm thấy vinh dự và hạnh phúc khi trở thành giảng viên đầu tiên của đại học Văn hóa được mời sang dạy ở Ba Lan. Giọng ca Chuồn chuồn ớt tiết lộ, chị đã soạn một giáo án về đất nước con người, âm nhạc Việt Nam để giới thiệu cho các bạn sinh viên ở Ba Lan.

Những ngày tới, Ngọc Khuê phải xa trường, lớp, xa các bạn sinh viên thân yêu để sang giảng dạy tại một trường đại học nổi tiếng ở Ba Lan. Chị cảm thấy vinh dự và hạnh phúc khi trở thành giảng viên đầu tiên của đại học Văn hóa được mời sang dạy ở Ba Lan. Giọng ca Chuồn chuồn ớt tiết lộ, chị đã soạn một giáo án về đất nước con người, âm nhạc Việt Nam để giới thiệu cho các bạn sinh viên ở Ba Lan.

Tôi gặp Ngọc Khuê vào một sáng mùa thu nắng nhẹ ở trường đại học Văn hóa, đúng giờ chị đang lên lớp. May mắn cho tôi được dịp trải nghiệm buổi luyện thanh nhiều cảm xúc cùng cô trò Ngọc Khuê. Trong phòng học nhỏ xinh, cô giáo Khuê với mái tóc ngắn cá tính, đang phiêu cảm xúc bên phím đàn piano cùng học trò cưng. 

Xem video:

Ca sĩ Ngọc Khuê hướng dẫn sinh viên luyện thanh

 

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh: Chữ thầy to tát lắm!

Thứ 2, 20/11/2017 | 14:23
Quãng thời gian Huỳnh Tuấn Anh đứng trên bục giảng không quá dài nhưng cũng đủ để chàng đạo diễn sinh năm 1982 có những hồi ức không thể nào quên.

Thanh Bùi xử lý câu hỏi: Học bao lâu thì con tôi thành Beethoven?

Thứ 2, 20/11/2017 | 12:11
Gương mặt rạng rỡ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, Thanh Bùi không chỉ mê âm nhạc mà còn say sưa với nghề dạy học.

Ngọc Khuê, Thùy Dung khiến khán giả rơi lệ khi hát về mẹ

Thứ 3, 19/09/2017 | 11:15
Ca sĩ Ngọc Khuê, Thùy Dung và nhiều nghệ sĩ đã lấy nước mắt khán giả khi trình diễn những ca khúc đong đầy cảm xúc về đấng sinh thành trong đêm nhạc "Tim Sen".
Cùng tác giả

Bất ngờ lý do NSƯT Ngọc Huyền không thể thành đôi với Kim Tử Long

Thứ 4, 10/08/2022 | 17:21
Nghệ sĩ Ngọc Huyền khẳng định, giữa cô và NSƯT Kim Tử Long có tình cảm, nhưng hai người không thành đôi. Điều này khiến khán giả không khỏi tò mò muốn biết lý do.

“Đừng ảo tưởng mình là ngôi sao mà bắt người khác phải chờ đợi”

Thứ 4, 24/11/2021 | 07:05
Bao giờ tất cả sao Việt học được cách quý trọng thời gian? Bao giờ một số “ngôi sao” thôi coi việc đến muộn như một cách chứng tỏ đẳng cấp của mình?

Diễn viên Kim Oanh: "Tôi rất muốn lấy chồng sớm và có con sớm"

Thứ 7, 20/11/2021 | 10:15
Ở tuổi 28, nhìn bạn bè, đồng nghiệp xung quanh đã có đôi có cặp, con cái đề huề khiến Kim Oanh cảm thấy rất sốt ruột. Cô nàng vẫn đang đợi chàng "hoàng tử" của mình.

"Chao đảo" bộ ảnh hai cụ bà U80 tạo dáng "cực xì tin" bên cúc hoạ mi

Thứ 2, 15/11/2021 | 19:00
Những bông hoa cúc họa mi tuy nhỏ bé, nhưng vẫn đủ làm rực rỡ vẻ đẹp tuổi già, đủ sưởi ấm tình bạn ở cái tuổi gần đất xa trời của cụ Hiền và cụ Chung.

Cứu thành công bé gái bị bệnh động kinh hành hạ suốt 12 năm

Thứ 6, 12/11/2021 | 16:01
Phép màu đã đến với bé gái bị chứng động kinh kháng thuốc hành hạ suốt 12 năm. Sau thời gian chăm sóc đặc biệt, hiện tình trạng sức khỏe của bé tiến triển tốt.
Cùng chuyên mục

HueWACO nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

Thứ 7, 13/04/2024 | 22:22
Giải pháp “Nền tảng Quản trị và điều hành Doanh nghiệp 4.0” của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên-Huế (HueWACO) đã vinh dự đạt Giải Sao Khuê 2024.

Vân Hugo: "Nhà tôi có cả con anh, con em và con chúng ta"

Thứ 3, 07/11/2023 | 18:44
"Nhà tôi có thể được xem là mẫu gia đình phức tạp nhất trong xã hội hiện nay, có cả con anh, con em và con chung", nữ MC bày tỏ.

Diễn viên Lan Phương và chồng tây cao 2m thông báo tin vui

Chủ nhật, 01/10/2023 | 10:26
Cuộc hôn nhân trên phim "Gia đình vui bất thình lình" của của Lan Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cuộc sống đời thực của cô với chồng Tây còn ấn tượng hơn.

"Thị màu" Hoà Minzy muốn được cầu hôn?

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:30
Hoà Minzy đăng tải dòng trạng thái chúc mừng Gin Tuấn Kiệt - Puka nhưng vô lại để lộ chi tiết gây chú ý.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh gia nhập hội mẹ bỉm sữa?

Thứ 3, 05/09/2023 | 11:09
Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải đoạn clip ngắn chia sẻ về quá trình chuẩn bị có con đầu lòng bằng phương pháp IVF.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

“Ku Bi” con trai Khánh Thi - Phan Hiển lần thứ hai vô địch dancesport thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:40
“Cậu cả” nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố mẹ “nở mày nở mặt” khi tiếp tục giành thành tích cao nhất tại một cuộc thi khiêu vũ quốc tế dành cho thiếu nhi.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.