Nga “tố” toan tính bất ngờ của Mỹ khi hiện diện quân sự lâu dài ở Syria

Nga “tố” toan tính bất ngờ của Mỹ khi hiện diện quân sự lâu dài ở Syria

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 18/02/2018 | 13:05
0
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc rằng Mỹ đã lên kế hoạch hiện diện quân sự lâu dài ở Syria, và Mỹ dường như đang muốn chia tách phần lớn lãnh thổ Syria.

Theo Sputnik, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây đã đưa ra những nhận định về tình hình Syria trong đó có vấn đề sự hiện diện của quân đội Mỹ ở đất nước này cũng như sự hỗ trợ lực lượng người Kurd của Washington.

“Rõ ràng là Mỹ đã lên kế hoạch hiện diện quân sự lâu dài ở Syria với sự tham gia của lực lượng vũ trang. Họ dường như đang muốn chia tách phần lớn lãnh thổ Syria, động thái vi phạm chủ quyền và thống nhất của đất nước này. Từ đó, họ có thể tạo ra các cơ quan chức năng cấp địa phương và sẽ trao quyền tự trị cho lực lượng người Kurd”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Euronews.

Tiêu điểm - Nga “tố” toan tính bất ngờ của Mỹ khi hiện diện quân sự lâu dài ở Syria

Washington đã triển khai các lực lượng vũ trang tại Syria.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, Washington đã triển khai các lực lượng vũ trang tại Syria mà không có sự phê chuẩn của Liên Hợp Quốc về yêu cầu hợp pháp từ Chính phủ Damascus.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng từng cảnh báo rằng Washington dường như đang xa rời mục tiêu chống lại IS, và đang khiến Syria chia rẽ hơn nữa.

“Rất có thể Mỹ đang bắt đầu chia cắt Syria. Họ từ bỏ lời hứa với chúng tôi rằng mục đích duy nhất của sự hiện diện của họ tại Syria là để đánh bại IS và các phần tử khủng bố khác. Giờ đây họ lại tuyên bố rằng họ sẽ giữ nguyên sự hiện diện của mình cho đến khi một quá trình ổn định chính trị tại Syria được bắt đầu, dẫn đến sự thay đổi chính quyền”, ông Lavrov cho hay.

Trước đó, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chia sẻ với truyền thông rằng Mỹ, trên thực tế, đã thiết lập vùng “chiếm đóng” ở khu vực al-Tanf. Bà Zakharova cũng nói thêm rằng cáo buộc khu vực do Mỹ kiểm soát có sự hiện diện của các phiến quân khủng bố IS còn sót lại.

Bà Zakharova nhấn mạnh quân đội Mỹ dường như “đã ở thế đối đầu với quân đội Syria” bằng việc hỗ trợ các nhóm ủng hộ người Kurd.

Brett McGurk, phái viên đặc biệt của Mỹ cho Liên minh Toàn cầu chống IS, hồi cuối năm 2017 tuyên bố Washington sẽ vẫn hiện diện quân sự ở al-Tanf và các khu vực khác của Syria để ngăn chặn các phần tử khủng bố quay trở lại các khu vực đã được giải phóng.

Về phần mình, phía Nga cho hay các trại tị nạn al-Rubkan cách không xa al-Tanf nên sự hiện diện của Mỹ ở khu vực này có thể gây ảnh hưởng tới kế hoạch viện trợ nhân đạo của Nga đối với người dân trong khu vực.

Tiêu điểm - Nga “tố” toan tính bất ngờ của Mỹ khi hiện diện quân sự lâu dài ở Syria (Hình 2).

Sau chiến thắng IS, trong khi Nga rút phần lớn quân khỏi Syria, Mỹ vẫn ở lại.

Mỹ đã tiến hành không kích IS ở Syria như một phần của chiến dịch chống khủng bố của Washington. Liên minh quân sự gồm 70 thành viên do Mỹ dẫn đầu không nhận được sự đồng ý của Chính phủ Damacus cũng không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chấp thuận cho việc can thiệp quân ở Syria.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson nhấn mạnh nhiệm vụ của lính Mỹ ở Syria là tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và ngăn chúng trở lại. Mỹ còn có ý định giúp tạo ra sự ổn định đủ để người dân Syria để phế truất ông al-Assad, gạt bỏ ảnh hưởng từ Iran.

Nhà ngoại giao Mỹ cũng khẳng định ông al-Assad không phù hợp về lâu dài, và Mỹ không phải đang bị kéo vào cuộc nội chiến Syria, kéo dài đã 7 năm, với tư cách bên tham chiến muốn lật đổ chế độ hay tham gia tái thiết Syria. Vai trò của Washington là nối lại tiến trình hòa bình, do Liên Hợp Quốc dẫn đầu, và tìm giải pháp thay thế al-Assad cùng sự hiện diện của Iran.

Xem thêm>> Syria: Nga khẳng định 5 công dân thiệt mạng vì bị liên quân Mỹ tấn công

 

 

Syria: Nga khẳng định 5 công dân thiệt mạng vì bị liên quân Mỹ tấn công

Thứ 6, 16/02/2018 | 21:31
Theo tuyên bố của Nga, 5 công dân nước này nhiều khả năng bị thiệt mạng trong cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm vào lực lượng thân Chính phủ Syria tuần trước.

Syria: Bí ẩn vai trò của Nga trong cuộc chiến sau khi tiêm kích Israel bị bắn hạ

Thứ 3, 13/02/2018 | 19:34
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thường xuyên đàm phán với Moscow để tìm cách chia rẽ Nga với Iran. Tuy nhiên, Nga dường như vẫn đứng ngoài cuộc chiến mới ở Syria do Tel Aviv phát động.
Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.