Nga thử nghiệm siêu đầu đạn hạt nhân có khả năng hủy diệt lớn

Nga thử nghiệm siêu đầu đạn hạt nhân có khả năng hủy diệt lớn

Thứ 3, 22/11/2016 | 10:50
0
Nga vừa phóng thử tên lửa đạn đạo RS-18 mang theo đầu đạn trượt siêu thanh, Daily Mail đưa tin.

Quân đội Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo RS-18 mang theo đầu đạn trượt siêu thanh mới trong một chương trình thử nghiệm hôm 25/10, theo RT.

Tiêu điểm - Nga thử nghiệm siêu đầu đạn hạt nhân có khả năng hủy diệt lớn

 Tên lửa đạn đạo R-18 của Nga. (Ảnh: AFP)

Trước đó, hồi đầu tuần này, Nga mới hé lộ hình ảnh đầu tiên của RS-28 “Sarmat”, siêu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Giới quan sát nhận định vụ phóng tên lửa đạn đạo đời cũ RS-18 nhằm thử nghiệm đầu đạn hạt nhân thế hệ mới được dùng trên siêu tên lửa RS-28 có khả năng “quét sạch” nước Anh và có sức công phá gấp 2.000 lần so với bom nguyên tử ở Hiroshima.

Trang tin quốc phòng MilitaryRussia.ru nhận định rằng vụ phóng nhằm kiểm tra tính năng kỹ thuật của đầu đạn thuộc dự án mang tên “vật thể 4202”, hay Aeroballistic Hypersonic Warhead, có thể đánh bại những hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân nhất của Mỹ.

Cuộc thử nghiệm mới nhất được cho là tiến hành tại một địa điểm gần thị trấn Yasny, khu vực Orenburg, miền nam Urals, và đầu đạn đã tới khu vực thử tên lửa Kura ở Kamchatka, vùng viễn đông Nga.

“Thử nghiệm đã thành công. Đầu đạn đã được đưa tới bãi thử Kura”, Bộ Quốc phòng thông tin.

Loại đầu đạn này có khả năng lượn tới tiếp cận mục tiêu ở tốc độ siêu thanh. Mỗi tên lửa liên lục địa thế hệ mới có khả năng mang theo 10 đến 16 đầu đạn để tấn công nhiều mục tiêu riêng rẽ khác nhau trong một loạt bắn.

Một vài quốc gia trên thế giới cũng đang phát triển loại đầu đạn tương tự. Mỹ phát triển dự án HTV-2 đã thử nghiệm 2 vụ thành công, còn Trung Quốc có loại đầu đạn giống của Nga mang tên DF-ZF, thử nghiệm từ năm 2014. Ấn Độ cũng đang nghiên cứu công nghệ bay siêu thanh.

Phương tiện trượt siêu thanh (HGV) khác với đầu đạn tên lửa đạn đạo thông thường là nó di chuyển phần lớn hời gian ở tầng bình lưu chứ không phải trong vũ trụ. Điều này giúp tên lửa gắn HGV có tầm bắn lớn hơn và khiến hệ thống phòng thủ tên lửa có ít thời gian phản ứng hơn.

Đặc biệt, HGV có thể đổi hướng trong khi tiếp cận với mục tiêu ở tốc độ cao, khiến cho việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

Đầu đạn “vật thể 4202” có thể được sử dụng với tên lửa chiến lược thế hệ tiếp theo của Nga, RS-28 Sarmat. Các chuyên gia quân sự cho rằng tên lửa liên lục địa này có thể mang theo 3 HGV.

Danh Tuyên

NYTimes: Dù Trump hay Clinton đắc cử, Mỹ-Nga vẫn khó hòa hợp

Thứ 5, 27/10/2016 | 05:22
Ứng viên Donald Trump luôn hết lời ca ngợi Tổng thống Putin với mong muốn hai nước có thể cải thiện mối quan hệ. Lí do vì đâu Nga-Mỹ xa cách suốt nhiều thập kỷ?

Rút quân khỏi Syria, Nga đã mắc vào 'cái bẫy khủng khiếp' của Mỹ

Thứ 5, 27/10/2016 | 05:36
Sự do dự của Nga ở Syria đã khiến cho Mỹ càng thêm lấn tới bằng những hành động có thể ép Moscow và ông Putin trở thành "tội phạm chống lại nhân loại".

Nga ráo riết chuẩn bị nơi trú ẩn cho dân phòng chiến tranh hạt nhân

Thứ 5, 27/10/2016 | 05:14
Sân vận động lớn của Nga được lệnh chuẩn bị chỗ trú ẩn, các hầm trú bom được nâng cấp, và mặt nạ phòng độc được thử nghiệm… Nga đang đề phòng cuộc chiến tranh hạt nhân.

NYTimes: Dù Trump hay Clinton đắc cử, Mỹ-Nga vẫn khó hòa hợp

Thứ 5, 27/10/2016 | 05:22
Ứng viên Donald Trump luôn hết lời ca ngợi Tổng thống Putin với mong muốn hai nước có thể cải thiện mối quan hệ. Lí do vì đâu Nga-Mỹ xa cách suốt nhiều thập kỷ?

Rút quân khỏi Syria, Nga đã mắc vào 'cái bẫy khủng khiếp' của Mỹ

Thứ 5, 27/10/2016 | 05:36
Sự do dự của Nga ở Syria đã khiến cho Mỹ càng thêm lấn tới bằng những hành động có thể ép Moscow và ông Putin trở thành "tội phạm chống lại nhân loại".

Nga ráo riết chuẩn bị nơi trú ẩn cho dân phòng chiến tranh hạt nhân

Thứ 5, 27/10/2016 | 05:14
Sân vận động lớn của Nga được lệnh chuẩn bị chỗ trú ẩn, các hầm trú bom được nâng cấp, và mặt nạ phòng độc được thử nghiệm… Nga đang đề phòng cuộc chiến tranh hạt nhân.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

45 người thiệt mạng trong vụ xe buýt lao xuống khe núi ở Nam Phi

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.