Nga đáp trả cương quyết với lời đe dọa Mỹ tấn công Syria

Nga đáp trả cương quyết với lời đe dọa Mỹ tấn công Syria

Trần Danh Tuyên
Thứ 3, 13/03/2018 | 21:10
3
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov vừa khẳng định rằng các lực lượng vũ trang Nga sẽ phản ứng nếu mạng sống của những quân nhân Nga ở Syria bị đe dọa.

“Theo các nguồn tin, sau khi Mỹ cáo buộc quân Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học, họ tính đưa ra cho cộng đồng quốc tế thấy  cái gọi là “bằng chứng” về thảm sát dân thường dưới bàn tay của chính quyền Syria và “sự hỗ trợ của Nga””, ông Valery Gerasimov cho biết.

Nga đáp trả cương quyết với lời đe dọa Mỹ tấn công Syria

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov.

Theo Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, phía Washington đang lên kế hoạch khởi động một cuộc không kích nhằm vào các quận mà quân Chính phủ Syria đang nắm giữ ở Thủ đô Damascus.

Theo ông Gerasimov, ở Damascus hiện đang có nhiều cố vấn quân sự Nga và đại diện Trung tâm Hòa giải Nga cùng lực lượng cảnh sát quân đội. Do đó, Moscow sẽ phản ứng trong trường hợp quân nhân của họ bị đe dọa đến tính mạng.

“Chúng tôi có thông tin đáng tin cậy về việc các chiến binh đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công giả nhằm vào người dân và khẳng định đó là việc làm của quân Chính phủ. Ở nhiều quận khác nhau tại Đông Ghouta, những đám đông phụ nữ, trẻ em và người già, được đưa tới từ các vùng khác để làm đại diện cho những nạn nhân của tấn công hóa học”, ông Gerasimov nói.

Theo ông Gerasimov, các nhà hoạt động “White Helmets” (lực lượng cứu hộ Mũ Bảo hiểm trắng) và các nhóm làm phim đã tới hiện trường với các thiết bị truyền video qua vệ tinh.

“Thông tin này đã được xác nhận sau khi một phòng thí nghiệm bị phát hiện đang sản xuất vũ khí hóa học ở làng Aftris, nơi đã được giải phóng khỏi khủng bố”, ông Gerasimov nhấn mạnh.

“Mặc dù các tay súng đối lập đang cố phá hoại những nỗ lực hòa bình ở Đông Ghouta nhưng tình hình ở ngoại ô Damascus đang có xu hướng ổn định hơn. Kể từ khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về lệnh ngừng bắn ngày 24/2 vừa qua, tổng số có 145 thường dân, 13 đại diện phe đối lập đã rời khỏi Đông Ghouta thông qua hành lang nhân đạo do Nga tạo ra” – ông Gerasimov nói thêm.

Nga đáp trả cương quyết với lời đe dọa Mỹ tấn công Syria (Hình 2).

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley.

Những tuyên bố của ông Gerasimov xuất hiện vài ngày sau khi Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley dọa Washington sẽ tấn công vào Damascus trong trường hợp có vũ khí hóa học được sử dụng tại Syria.

Về phần mình, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cho hay các tay súng khủng bố của Nusra Front đã sử dụng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta, khiến 30 dân thường thiệt mạng.

Trước đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ nói rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào quân Chính phủ Syria để phản ứng với việc Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

Damascus liên tục bác bỏ cáo buộc có sử dụng vũ khí hóa học từ phía Mỹ và các quốc gia phương Tây. Việc Syria phá hủy kho vũ khí hóa học đã được xác nhận bởi Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW).

Khi bình luận về cáo buộc rằng quân đội Syria đã sử dụng khí clo ở Đông Ghouta, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng đó là cái cớ để tiến hành tấn công Damascus.

Đông Ghouta bị chiếm giữ bởi các tay súng phiến quân từ năm 2012. Theo ước tính của quân đội Syria, có khoảng từ 10 đến 12.000 chiến binh đóng tại vùng này. 

Xem thêm: Hải quân Nga điều tàu chiến khủng tới Syria

Hải quân Nga điều tàu chiến khủng tới Syria

Thứ 3, 13/03/2018 | 13:00
Một tàu chiến của Nga đã rời khỏi Biển Đen để tới vùng biển Syria, một hãng truyền thông cho biết hôm qua 12/3.

Syria: Phiến quân công khai đấu đá lẫn nhau ở Đông Ghouta

Thứ 2, 12/03/2018 | 19:00
Các nhóm phiến quân ở Đông Ghouta đã bắt đầu đánh chém lẫn nhau sau khi có yêu cầu về việc nhóm đối lập Faylaq al-Rahman tách ra khỏi tổ chức khủng bố quốc tế Jabhat al-Nusra.

Syria: Phát hiện lô vũ khí "khổng lồ" bên trong sào huyệt của IS ở Deir Ez-Zor

Thứ 2, 12/03/2018 | 15:42
Nhiều loại vũ khí, đạn dược và cả dàn phóng rocket được các lực lượng quân Chính phủ Syria phát hiện ở những khu vực từng là cứ điểm của IS.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.