Theo hãng thông tấn Nga TASS, ông Ryabkov đã bày tỏ sự bất bình khi có thông tin người phụ trách chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinton, ông Robby Mook cáo buộc Nga làm rò rỉ các bức thư điện tử từ Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ (DNC).
Những email do Wikileaks công bố cho thấy, các đại diện đảng Dân chủ cố gắng tìm kiếm những cách khác nhau để giúp bà Hillary Clinton chiếm ưu thế trong khi làm mất uy tín các đối thủ khác.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.
"Thực tế là các nhà phân tích, các nhà khoa học chính trị, những người vận động hành lang luôn nhìn thấy bàn tay của Nga ở khắp mọi nơi trong những vấn đề phức tạp hình thành ở Mỹ. Họ thức dậy với suy nghĩ về Nga, họ đi ngủ cũng với suy nghĩ này. Đó như là một hiện tượng thường trực", ông Ryabkov nói.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm: "Điều này khiến mọi thứ như quay về những năm 1950, khi một nghị sĩ nhảy ra ngoài cửa sổ và hét lên: Người Nga đang đến".
Ông Ryabkov hy vọng rằng, lần này mọi thứ sẽ không đi quá xa trong nội bộ Nhà Trắng, Quốc hội và đảng Dân chủ Mỹ: "Khi những gì xấu xa, sai trái và phi đạo đức xảy ra, họ ngay lập tức chuyển hướng tập trung sang những thứ khác".
"Một số hành động không bình thường xảy ra nhằm tạo lợi thế cho một trong số những ứng viên đảng Dân chủ. Nhưng thay vì giải quyết vấn đề này, họ lại chuyển hướng sang nghi ngờ Nga", ông Ryabkov nói.
Trước đó, ngày 27/7, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga không bao giờ can thiệp vào quá trình bầu cử ở các nước khác, bao gồm cả ở Mỹ.
"Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần nói rằng Nga không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, đặc biệt là trong quá trình bầu cử. Moscow cẩn trọng tránh bất kỳ hành động, bất kỳ báo cáo nào có thể dẫn tới những hiểu bi