Nếu một ngày Hà Nội không còn hoa sữa...

Nếu một ngày Hà Nội không còn hoa sữa...

Hoàng Thị Bích
Thứ 2, 04/12/2017 | 08:04
0
Theo các nhà văn sự lãng mạn trong văn học, nghệ thuật và thơ ca so với thực tế là khác nhau. Một con phố có một cây hoa sữa đã thơm lắm rồi, đằng này lại trồng đại trà thì mùi hoa sẽ càng đậm đặc và quả thực là khủng khiếp...

Thời gian gần đây, Hà Nội bắt đầu vào mùa hoa sữa, dọc các tuyến phố lớn của thủ đô như: Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Hồ Tùng Mậu, Duy Tân... người đi đường có thể thấy những hàng cây hoa sữa bung nở trắng xóa.

Có nhiều ý kiến cho rằng, hoa sữa trồng dày đặc trên các tuyến phố không còn lãng mạn như trong thơ ca đã mô tả nữa.

Văn hoá - Nếu một ngày Hà Nội không còn hoa sữa...

Nhiều người khó chịu vì mùi hương nồng nặc của hoa sữa trên các con phố.

Mùi hoa sữa cũng không còn thơm thoang thoảng như trong ca khúc “Hoa sữa” của nhạc sĩ Hồng Đăng từng viết: “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm/Có lẽ nào anh lại quên em/Có lẽ nào anh lại quên em...”, mà thay vào đó là cảnh người dân than trời vì mùi hoa sữa nồng nặc, khiến nhiều người khó chịu. 

Nhiều người cho rằng, việc trồng dày đặc loại cây này trên một số tuyến phố khiến hương hoa sữa không còn lãng mạn, ngọt ngào như trong thơ ca. Nó tạo nên thứ mùi đậm đặc khiến người ta phải thốt lên sợ hãi. Trong số những ý kiến đó, rất nhiều người mong muốn Hà Nội chặt bỏ bớt loại cây này. 

Trước việc người dân Hà Nội than trời vì mùi hoa sữa nồng nặc, PV Người Đưa Tin đã được nghe chia sẻ của những nhà văn về vấn đề này.

Nhà văn Trần Thị Trường cho rằng: “Nhắc đến hoa sữa là người ta nhớ ngay đến ca khúc “Hoa sữa” của nhạc sĩ Hồng Đăng, cũng có thêm các bài thơ, bài văn miêu tả về hoa sữa. Vì mùi hương đặc trưng của nó tạo nên những xúc cảm nhất thời, làm cho người ta rung động, xao xuyến, bồi hồi nhớ lại ký ức.

Tuy nhiên, sự lãng mạn trong văn học, nghệ thuật và thơ ca so với thực tế là khác nhau. Một con phố có một cây hoa sữa đã thơm lắm rồi, đằng này lại trồng đại trà thì mùi hoa sẽ càng đậm đặc và quả thực là khủng khiếp”.

Theo nhà văn Trần Thị Trường: “Là một người làm công tác văn hóa, tôi chưa nghiên cứu được bỏ hoa sữa đi một cách triệt để có tốt hay không. Nhưng theo tôi, nên để một vài cây thì sẽ hợp lý hơn. Tôi nghĩ rằng, các nhà hoạch định chính sách, hoạch định đô thị nên xem xét lại”.

Trả lời PV báo Người Đưa Tin về câu hỏi "nếu một ngày Hà Nội không còn hoa sữa", nhà văn Y Ban cho biết: “Nếu một ngày Hà Nội không có hoa sữa thì tôi nghĩ sẽ chẳng sao cả, bởi cuộc sống bây giờ là vậy, người nào hoài cổ thì vẫn hoài cổ. Nhưng nói thật, cứ đến mùa này thì mùi hoa sữa thật là khủng khiếp”.

Văn hoá - Nếu một ngày Hà Nội không còn hoa sữa... (Hình 2).

Theo nhà văn Trần Thị Trường, sự lãng mạn trong văn học, nghệ thuật và thơ ca so với thực tế là khác nhau.

Nhà văn Y Ban nhớ lại: “Ngày còn nhỏ khi chưa có bài hát về hoa sữa, ở khu tập thể mà tôi sinh sống có một cây hoa sữa mà mùi đã nồng nặc lắm rồi”.

So sánh hoa sữa trong văn thơ với cuộc sống ngoài đời: “Văn chương lãng mạn, hoàn toàn theo cảm xúc nhưng cuộc sống mà cứ chạy theo cảm xúc thì sẽ là a dua theo số đông hoặc làm việc không có chủ đích. Tôi nghĩ là không nên áp đặt hoa sữa trong văn thơ vào trong hoàn cảnh thực tiễn”.

Từ những điều đó, nhà văn Y Ban bày tỏ: “Quy hoạch của một thành phố khác xa với việc lãng mạn của văn chương. Vì thế, rất cần các nhà khoa học nghiên cứu kỹ lưỡng về việc trồng cây hoa sữa đại trà”.

Nhiều bạn trẻ lại cho rằng, dù mùi hoa sữa gây "ám ảnh" vì quá nồng, nhưng nếu Hà Nội không còn hương hoa sữa mỗi độ mùa Thu về thì một nét đặc trưng riêng của Hà Nội sẽ không còn

"Nhắc đến thu Hà Nội là nhắc đến hoa sữa, tôi nghĩ chỉ cần quy hoạch lại, không trồng quá dày đặc, để thoang thoảng hương bay trên từng con phố là sẽ rất tuyệt vời. Nếu Hà Nội không còn hoa sữa thì cũng buồn lắm", Quốc Trung (25 tuổi, Thụy Khuê, Hà Nội) bày tỏ.

Gửi ai muốn chặt hoa sữa: Hoa sữa vẫn vậy, chỉ lòng người đổi thay

Thứ 7, 02/12/2017 | 07:18
Hoa sữa từ xưa bao lâu nay vẫn tỏa một mùi hương cũ, chẳng phải vì có nhiều người yêu thích mà nó đâm ra khó ngửi, khó gần.

Nhạc sĩ Hồng Đăng: "Sao lại trách tôi viết bài Hoa sữa nên Hà Nội mới nồng nàn như vậy"?

Thứ 7, 02/12/2017 | 06:00
Mấy ngày gần đây, không gian của Hà Nội ngập tràn mùi hoa sữa khiến một số người khó chịu. Vậy nhạc sĩ Hồng Đăng - tác giả bài hát Hoa sữa nói gì về điều đặc biệt này?

Trồng hoa sữa ở Thủ đô là một... sai lầm?

Thứ 6, 01/12/2017 | 10:58
Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng cho rằng, không nên chọn hoa sữa để trồng ở đô thị, khu đông dân cư bởi mùi hoa sữa “nồng nặc” khiến người dân không chịu nổi.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.