Nạn chơi lô đề: Tan cửa, nát nhà vì các

Nạn chơi lô đề: Tan cửa, nát nhà vì các "thánh số" trên mạng

Thứ 4, 10/01/2018 | 19:30
0
Mặc dù bị cấm nhưng tệ nạn chơi lô đề vẫn hoạt động chui lủi. Nhiều đối tượng đã lập ra trang soi cầu xổ số, chơi lô đề online để bán số nhằm trục lợi bất chính

Bán số lấy tiền…

Chỉ cần gõ từ khóa “soi cầu xổ số”, lập tức xuất hiện nhiều trang web quảng cáo về dịch vụ cho số đề, lô. Ngay cả mạng xã hội như facebook cũng có nhiều trang được lập ra để “tư vấn” số đề!

Truy cập vào một trang facebook có tên “bán số lô đề chuẩn uy tín”, PV nhận thấy trang này quảng cáo rất nhiều về dịch vụ cung cấp số đề với lời khẳng định chắc như “đinh đóng cột”: Trúng 100%, không trúng hoàn lại tiền.

Hồ sơ điều tra - Nạn chơi lô đề: Tan cửa, nát nhà vì các 'thánh số' trên mạng

Các dịch vụ bán số lô, đề tràn ngập trên mạng.

Liên hệ theo số điện thoại được cung cấp, một thanh niên tự xưng tên là K. nghe máy, hỏi PV cần gì?. Khi biết PV có nhu cầu “vào bờ” (thuật ngữ của những người chơi lô đề-PV), người này báo giá luôn: “Nếu xin lô là 2 triệu/số, còn xin đề là 5 triệu/số”. PV thắc mắc tại sao giá lại cao như thế trong khi ở nơi khác giá “mềm” hơn nhiều. K. nói: “Những nơi khác là làm ăn lừa đảo, cho số linh tinh. Bạn cứ để ý thì biết, hầu như là không trúng. Bên mình làm ăn uy tín, nhiều người trúng lắm, lấy giá cao thì số phải chất lượng”.

K. còn khẳng định với PV: “Bạn yên tâm, mình cam kết trúng 100%. Bên mình làm ăn uy tín, nếu không trúng mình sẽ trả lại tiền”

Thấy PV có vẻ “lăn tăn”, K. thuyết phục: “Bạn vào trang của mình thì có thấy rất nhiều lượt thích và theo dõi không? Không uy tín, không đúng thì làm gì có nhiều người theo dõi thế?”.
Sau khi gật gù tỏ vẻ tán đồng, PV hỏi K. cách thức giao dịch. Nam thanh niên này cho biết người mua sẽ phải thanh toán tiền trước khi nhận số. Hình thức thanh toán là bằng thẻ điện thoại.

“Bạn mua thẻ điện thoại, chụp lại mã thẻ và số seri trên thẻ rồi gửi cho mình trước 15h. Thời điểm này lấy số là dễ trúng nhất”. Cụ thể hơn, K. hướng dẫn PV: “Bạn vào cửa hàng mua thẻ mệnh giá 1 triệu. Nếu xin số đề, bạn chỉ cần mua 5 cái thẻ là xong”.

Trước khi cúp máy, nam thanh niên này khẳng định “chắc nịch” với PV rằng: “Bên mình làm ăn uy tín, bạn có thể tin tưởng và đặt lòng tin vào bên mình”!!!

Cao thủ cho số và chút “lộc lá” lại quả

Dạo qua nhiều trang facebook, PV được biết, ngoài hình thức trao đổi số bằng thẻ điện thoại, một số trang còn có chiêu trò khác là cho số miễn phí, không lấy tiền. Khi người xin số trúng số thì phải “lại quả” cho những “thánh số” này.

Thử liên hệ với số điện thoại đăng trên trang facebook có tên “soi cầu XSMB”, khi biết PV đang có nhu cầu xin số đề để gỡ gạc sau nhiều lần thua, một người đàn ông cười và nói: “Mình cho số không lấy tiền đâu. Nếu bạn trúng thì cho mình bao nhiêu cũng được, tùy tâm. Nếu có hiệu quả thì lần sau lại tìm đến mình…”.

PV ngỏ ý xin một số đề và một số lô, người này nói: “Hôm nay bạn gọi điện vẫn còn sớm, để mình soi số rồi sẽ nhắn tin cho bạn sau. Số đề thì chỉ có một, nhưng nếu đánh cả lô thì mình sẽ cho vài ba số cho chắc chắn”.

Người này không quên dặn PV: “Nhớ là nếu trúng thì phải cho mình xin tí lộc nhé. Nếu không lần sau bạn có xin hoặc có đánh đề, đánh lô cũng không linh nghiệm nữa đâu”!

Hồ sơ điều tra - Nạn chơi lô đề: Tan cửa, nát nhà vì các 'thánh số' trên mạng (Hình 2).

Đoạn chat giữa PV và chủ đại lý chuyên bán số lô, đề.

Sau nhiều giờ chờ đợi, người này nhắn tin cho PV số đề là 15 và một loạt cặp số để đánh lô. Chiều hôm đó, khi PV mang những con số trên ra so kết quả thì tất cả các số đều “về mo”.

Ngay sau khi “rọi” kết quả, PV đã bấm máy gọi lại cho người đàn ông trên trách rằng “thánh” cho số không đúng. Nghe vậy, người đàn ông này lý giải, việc cho số đúng hay sai còn phụ thuộc vào duyên của mình có hợp với người cho số hay không. Anh ta tự tin giải thích rằng: “Tôi cho số đề cũng chỉ là dự đoán thôi, chắc bạn không may mắn rồi chứ nhiều người tôi cho số, họ đều trúng cả. Bạn có thể vào trang facebook của tôi để kiểm chứng”.

Thấy PV tỏ vẻ bực tức, người này hứa hẹn: “Yên tâm đi, để hôm sau tôi soi cầu lại rồi sẽ nhắn tin cho bạn. Hôm nay chắc tôi với bạn không có duyên thật”.

Mánh khóe lừa thiên hạ

Ngoài những trang nói trên, còn có rất nhiều trang facebook khác cũng khẳng định có thể đoán kết quả xổ số trúng đến 90%. Hiển nhiên, những người này cũng bán số. Giống như K., việc giao dịch đều bằng thẻ cào điện thoại. Qua quan sát, PV nhận thấy các trang này có số người theo dõi lên đến hàng chục nghìn người.

Thông qua các bình luận, PV được biết, có khá nhiều người chấp nhận dùng thẻ cào để trao đổi số. Trong đó, nhiều người đã “ngậm đắng” vì kết quả không chính xác.

Sau khi bỏ khá nhiều thời gian để theo dõi cách “dự đoán” kết quả của các trang nói trên, PV phát hiện khả năng đoán kết quả của các “thánh số” này là… không có thực. Sở dĩ trên dòng thời gian của facebook có đưa ra những con số chính xác đúng với thời điểm, không có dấu hiệu chỉnh sửa là vì chủ trang có mánh khóe riêng.

Hồ sơ điều tra - Nạn chơi lô đề: Tan cửa, nát nhà vì các 'thánh số' trên mạng (Hình 3).

Một trang chuyên bán số lô đề. 

Theo đó, các chủ trang facebook này đăng lên dòng thời gian nhiều con số khác nhau rồi để chế độ riêng tư (tức chỉ một mình mình thấy-PV). Sau khi có kết quả xổ số, nếu có số chính xác thì họ sẽ chuyển dự đoán này sang chế độ cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy. Từ đó, họ tha hồ “khua môi múa mép” rằng mình có tài đoán số bậc thầy. Nhiều người nhẹ dạ, cả tin, nhìn vào những con số này cứ nghĩ họ đã đoán chính xác nên chấp nhận bỏ tiền ra mua số.

Ngoài ra, để quảng cáo cho trang facebook của mình, các chủ trang sử dụng chiêu trò sẽ cho số nếu người đó chấp nhận bình luận, chia sẻ công khai với 5 người bạn của mình. Việc cho số là có thực, nhưng những người được cho là bạn bè hoặc các facebook là họ tự lập ra. Sau khi có kết quả xổ số, họ chụp lại màn hình rồi đưa lên facebook của mình khẳng định việc cho số là chính xác. Tất nhiên, những con số này đã được dùng photoshop để “biến hóa” cho đúng với kết quả xổ số trong ngày hôm đó.

Một cán bộ cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) cho biết: Trên thực tế, một số đối tượng lợi dụng vào sự mê “đỏ đen”, nuôi mộng đổi đời của nhiều người để quảng cáo trên mạng, lôi kéo người chơi bằng dịch vụ “soi cầu”, “bạch thủ lô đề”… Các đối tượng mời chào rằng, họ sẽ chỉ ra số trúng 100%. Tuy nhiên, tất cả đều là chiêu trò lừa đảo. Người dân cần tỉnh táo, cảnh giác, không nên tin theo lời quảng cáo của các đối tượng, để rồi “tiền mất, tật mang”, tán gia bại sản. Trên thực tế, cơ quan công an đã triệt phá nhiều vụ án đánh bạc, kể cả là đánh bạc truyền thống hay đánh bạc online, hầu hết các con bạc đều thừa nhận, số tiền thua nhiều hơn là được. Khi đánh bạc thua thì muốn gỡ, mà càng gỡ thì càng lún sâu vào trò “đỏ đen”, vì thế của cải trong nhà cứ “đội nón ra đi”. Không chỉ vậy, đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp lập trang mạng để quảng cáo “soi cầu” và chiếm đoạt tiền của người khác có thể bị xem xét xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Linh-Chang.

Chơi lô đề: Tái phạm nhiều lần phải xem xét xử lý hình sự

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Chuyên gia pháp lý cho rằng cần cấm triệt để việc chơi lô, đề, bán thơ đề dưới mọi hình thức.
Cùng tác giả

Lai Châu: Bắt thanh niên 9X buôn quả thuốc phiện

Thứ 4, 21/03/2018 | 11:28
Mùa A Chài đang trên đường vận chuyển 2kg quả thuốc phiện bán lấy tiền thì bị Công an huyện Tân Uyên phát hiện và bắt giữ.

Bắt trùm ma túy phẫu thuật thẩm mỹ để trốn nã

Thứ 2, 19/03/2018 | 15:20
Hai lần thoát khỏi vòng vây của các chiến sĩ công an, Đỗ Thành Nam liên tục lẩn trốn và vẫn “hành nghề” buôn ma túy. Y đã phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa khuôn mặt, sử dụng tên giả. Thế nhưng dù có làm mọi cách để ẩn mình thì Nam vẫn không thể thoát khỏi “lưới trời”.

Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện nhiều hàng nhập lậu từ nước ngoài

Thứ 5, 15/03/2018 | 17:02
Trong vài tháng gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều lô hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng không có giấy tờ chứng minh xuất xứ.

Công an huyện Thanh Oai điều tra vụ côn đồ hành hung người tại UBND xã

Thứ 5, 15/03/2018 | 06:10
Sau bài phản ánh của báo Người Đưa Tin về vụ việc nhóm côn đồ hành hung người ngay trong trụ sở UBND xã xảy ra tại xã Phương Trung (Huyện Thanh Oai, Hà Nội), Công an huyện Thanh Oai đã vào cuộc xác minh và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật

Nam Định: Xác minh xe biển xanh lạng lách, ép xe khách trên đường

Thứ 4, 14/03/2018 | 17:25
Chiếc xe biển xanh thuộc Ban tổ chức Tỉnh ủy Nam Định có hành vi lạng lách, chèn ép xe khách đi phía sau, không cho xe khách vượt lên, bất chấp việc tài xế xe khách nhiều lần xin vượt. Hành vi này đang khiến dư luận bức xúc.
Cùng chuyên mục

Bỏ 320 triệu đồng mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên nhận cái kết

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:09
Tại phiên tòa, bị cáo Lợi thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, bị cáo có nhân thân tốt, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Tây Ninh: Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ đối tượng truy nã

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:05
Kẻ trốn truy nã sa lưới khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
     
Nổi bật trong ngày

Tây Ninh: Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ đối tượng truy nã

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:05
Kẻ trốn truy nã sa lưới khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.