Nam sinh

Nam sinh "hốt bạc" nhờ bán cây bonsai bằng đồng trong dịp Tết

Trần Công Định
Thứ 5, 08/02/2018 | 14:18
0
Với bàn tay tài hoa, chàng sinh viên Trần Điền Điền (21 tuổi), trú tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thừa - Huế đã tự mày mò làm ra rất nhiều sản phẩm cây bonsai bằng dây đồng, dây bạc để bán trong dịp Tết, thu về số tiền "khủng".
Chủ nhân của hàng loạt tác phẩm bonsai bằng đồng có giá trị tiền triệu là anh Trần Điền Điền (21 tuổi), trú thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thừa - Huế.

Chủ nhân của hàng loạt tác phẩm bonsai bằng đồng có giá trị tiền triệu là anh Trần Điền Điền (21 tuổi), trú thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thừa - Huế.

Anh Điền cho biết, nguyên vật liệu để làm ra những cây bonsai này chủ yếu là dây đồng và dây bạc, bởi 2 loại vật liệu này có độ dẻo phù hợp vào việc uốn éo.

Anh Điền cho biết, nguyên vật liệu để làm ra những cây bonsai này chủ yếu là dây đồng và dây bạc, bởi 2 loại vật liệu này có độ dẻo phù hợp vào việc uốn éo.

Theo anh Điền, để làm ra những tác phẩm bonsai bằng dây đồng, chủ nhân của nó cần phải có sự học hỏi, mày mò sáng tạo trong một thời gian dài thì mới làm ra được những tác phẩm có kiểu dáng đẹp.

Theo anh Điền, để làm ra những tác phẩm bonsai bằng dây đồng, chủ nhân của nó cần phải có sự học hỏi, mày mò sáng tạo trong một thời gian dài thì mới làm ra được những tác phẩm có kiểu dáng đẹp.

Các công đoạn để làm ra những sản phẩm bonsai độc đáo bằng dây đồng, dây bạc đều được anh Điền làm bằng tay và không có sự can thiệp nào từ máy móc.

Các công đoạn để làm ra những sản phẩm bonsai độc đáo bằng dây đồng, dây bạc đều được anh Điền làm bằng tay và không có sự can thiệp nào từ máy móc.

Ngoài những cây bonsai được làm bằng dây đồng, anh Điền còn làm thêm những tác phẩm bonsai bằng dây bạc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Ngoài những cây bonsai được làm bằng dây đồng, anh Điền còn làm thêm những tác phẩm bonsai bằng dây bạc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chủ nhân của những tác phẩm độc đáo cho hay, để hoàn thành một tác phẩm bonsai bằng dây đồng có giá trị thẩm mỹ cũng như giá trị vật chất thì anh phải làm trong thời gian là 2 ngày.

Chủ nhân của những tác phẩm độc đáo cho hay, để hoàn thành một tác phẩm bonsai bằng dây đồng có giá trị thẩm mỹ cũng như giá trị vật chất thì anh phải làm trong thời gian là 2 ngày.

Hiện tại, mỗi cây bonsai của anh Điền có giá dao động từ 500.000 ngàn đồng đến 3 triệu đồng và có thể cao hơn nếu khách hàng có yêu cầu bổ sung thêm các chi tiết độc lạ.

Hiện tại, mỗi cây bonsai của anh Điền có giá dao động từ 500.000 ngàn đồng đến 3 triệu đồng và có thể cao hơn nếu khách hàng có yêu cầu bổ sung thêm các chi tiết độc lạ.

Mặc dù, sản phẩm bonsai mà anh Điền làm ra số lượng khá lớn, tuy nhiên, sản phẩm này luôn trong tình trạng cháy hàng.

Mặc dù, sản phẩm bonsai mà anh Điền làm ra số lượng khá lớn, tuy nhiên, sản phẩm này luôn trong tình trạng cháy hàng.

Được biết, trung bình mỗi ngày anh Điền thu về khoảng từ 2 - 3 triệu đồng nhờ việc bán các sản phẩm bonsai bằng dây đồng, dây bạc.

Được biết, trung bình mỗi ngày anh Điền thu về khoảng từ 2 - 3 triệu đồng nhờ việc bán các sản phẩm bonsai bằng dây đồng, dây bạc.

Anh Điền tâm sự, trong thời gian tới, anh sẽ tìm tòi, học hỏi thêm để sáng tạo ra thêm nhiều sản phẩm độc lạ khác để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong các dịp lễ Tết.

Anh Điền tâm sự, trong thời gian tới, anh sẽ tìm tòi, học hỏi thêm để sáng tạo ra thêm nhiều sản phẩm độc lạ khác để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong các dịp lễ Tết.

Chủ nhân của hàng loạt tác phẩm bonsai bằng đồng có giá trị tiền triệu là anh Trần Điền Điền (21 tuổi), trú thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thừa - Huế.

Chủ nhân của hàng loạt tác phẩm bonsai bằng đồng có giá trị tiền triệu là anh Trần Điền Điền (21 tuổi), trú thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thừa - Huế.

Anh Điền cho biết, nguyên vật liệu để làm ra những cây bonsai này chủ yếu là dây đồng và dây bạc, bởi 2 loại vật liệu này có độ dẻo phù hợp vào việc uốn éo.

Anh Điền cho biết, nguyên vật liệu để làm ra những cây bonsai này chủ yếu là dây đồng và dây bạc, bởi 2 loại vật liệu này có độ dẻo phù hợp vào việc uốn éo.

Theo anh Điền, để làm ra những tác phẩm bonsai bằng dây đồng, chủ nhân của nó cần phải có sự học hỏi, mày mò sáng tạo trong một thời gian dài thì mới làm ra được những tác phẩm có kiểu dáng đẹp.

Theo anh Điền, để làm ra những tác phẩm bonsai bằng dây đồng, chủ nhân của nó cần phải có sự học hỏi, mày mò sáng tạo trong một thời gian dài thì mới làm ra được những tác phẩm có kiểu dáng đẹp.

Các công đoạn để làm ra những sản phẩm bonsai độc đáo bằng dây đồng, dây bạc đều được anh Điền làm bằng tay và không có sự can thiệp nào từ máy móc.

Các công đoạn để làm ra những sản phẩm bonsai độc đáo bằng dây đồng, dây bạc đều được anh Điền làm bằng tay và không có sự can thiệp nào từ máy móc.

Ngoài những cây bonsai được làm bằng dây đồng, anh Điền còn làm thêm những tác phẩm bonsai bằng dây bạc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Ngoài những cây bonsai được làm bằng dây đồng, anh Điền còn làm thêm những tác phẩm bonsai bằng dây bạc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chủ nhân của những tác phẩm độc đáo cho hay, để hoàn thành một tác phẩm bonsai bằng dây đồng có giá trị thẩm mỹ cũng như giá trị vật chất thì anh phải làm trong thời gian là 2 ngày.

Chủ nhân của những tác phẩm độc đáo cho hay, để hoàn thành một tác phẩm bonsai bằng dây đồng có giá trị thẩm mỹ cũng như giá trị vật chất thì anh phải làm trong thời gian là 2 ngày.

Hiện tại, mỗi cây bonsai của anh Điền có giá dao động từ 500.000 ngàn đồng đến 3 triệu đồng và có thể cao hơn nếu khách hàng có yêu cầu bổ sung thêm các chi tiết độc lạ.

Hiện tại, mỗi cây bonsai của anh Điền có giá dao động từ 500.000 ngàn đồng đến 3 triệu đồng và có thể cao hơn nếu khách hàng có yêu cầu bổ sung thêm các chi tiết độc lạ.

Mặc dù, sản phẩm bonsai mà anh Điền làm ra số lượng khá lớn, tuy nhiên, sản phẩm này luôn trong tình trạng cháy hàng.

Mặc dù, sản phẩm bonsai mà anh Điền làm ra số lượng khá lớn, tuy nhiên, sản phẩm này luôn trong tình trạng cháy hàng.

Được biết, trung bình mỗi ngày anh Điền thu về khoảng từ 2 - 3 triệu đồng nhờ việc bán các sản phẩm bonsai bằng dây đồng, dây bạc.

Được biết, trung bình mỗi ngày anh Điền thu về khoảng từ 2 - 3 triệu đồng nhờ việc bán các sản phẩm bonsai bằng dây đồng, dây bạc.

Anh Điền tâm sự, trong thời gian tới, anh sẽ tìm tòi, học hỏi thêm để sáng tạo ra thêm nhiều sản phẩm độc lạ khác để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong các dịp lễ Tết.

Anh Điền tâm sự, trong thời gian tới, anh sẽ tìm tòi, học hỏi thêm để sáng tạo ra thêm nhiều sản phẩm độc lạ khác để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong các dịp lễ Tết.

 

Nấm thành bonsai chơi Tết giá chục triệu vẫn hút khách

Thứ 7, 30/01/2016 | 09:00
Mỗi chậu nấm linh chi và hoàng chi được bàn tay của anh Tuấn chăm chút, lựa chọn tỷ mỉ và giá mỗi chậu giao động từ 4-10 triệu vẫn hút khách.

5 nghề tay trái 'hốt bạc' dịp Tết

Chủ nhật, 17/01/2016 | 13:07
Không khí Tết cận kề là thời điểm để những nhà kinh doanh nghiệp dư có thể tranh thủ để kiếm thêm một khoản kha khá bỏ túi.

Dọn nhà theo giờ "hốt bạc" dịp cuối năm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:40
Mặc dù còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng những ngày này dịch vụ dọn nhà, vệ sinh công ty, văn phòng đã bắt đầu "hút" khách. Thậm chí, có nhiều gia đình đã đặt lịch dọn nhà từ bây giờ để tránh cận Tết tăng giá, khan người.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.