Nam Định: 10 năm kêu cứu vì công ty sản xuất giấy gây ô nhiễm

Nam Định: 10 năm kêu cứu vì công ty sản xuất giấy gây ô nhiễm

Chủ nhật, 17/09/2017 | 07:00
0
Mỗi khi công ty Mạnh Chí xả thải là tất cả các hộ dân đều phải đóng kín cửa không dám đi ra ngoài. Từ người già đến trẻ nhỏ chỉ biết ngồi ở trong nhà chịu đựng.

Hơn 10 năm qua, người dân xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định phải sống trong cảnh khói bụi, mùi hôi khó chịu, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nguyên nhân của việc ô nhiễm là do nhà máy sản xuất của công ty CP Mạnh Chí chuyên sản xuất giấy tái sinh, giấy ráp, tái chế giấy bao bì cốt tông.

Sống chung với ô nhiễm

Tới xã Xuân Bắc, khi hỏi thăm đường về xóm 2, bất kỳ ai cũng phải lắc đầu ngao ngán bởi nỗi khổ mà người dân nơi đây đang phải chịu đựng. Bước vào đầu xóm 2, xã Xuân Bắc, ngay lập tức chúng tôi đã nhận thấy được sự khó chịu của không khí. Mùi khét, hôi, rất nồng nặc khiến chúng tôi khó thở, cảm giác buồn nôn trong người.

Môi trường - Nam Định: 10 năm kêu cứu vì công ty sản xuất giấy gây ô nhiễm

Ống khói của công ty Mạnh Chí xả thải ra môi trường. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Người dân địa phương cho biết, do xưởng sản xuất giấy của Công ty Mạnh Chí nằm ở đầu xóm 2 là điểm giáp ranh với các xóm khác trong xã nên không chỉ người dân xóm 2 bị ảnh hưởng mà những xóm khác cũng cùng sống chung trong cảnh ô nhiễm.

Chia sẻ về thực trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương, ông Nguyễn Văn Tiến, người dân xóm 2 xã Xuân Bắc, cho biết: “Mùi ở đây khó chịu lắm, mỗi khi công ty Mạnh Chí xả thải là tất cả các hộ dân đều phải đóng kín cửa không dám đi ra ngoài, người già và trẻ nhỏ chỉ biết ngồi ở trong nhà chịu đựng. Đã hơn mười năm nay rồi chúng tôi phải sống trong cảnh này mà không biết kêu ai. Chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn lên các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết”.

Môi trường - Nam Định: 10 năm kêu cứu vì công ty sản xuất giấy gây ô nhiễm (Hình 2).

Những lá đơn trong hơn 10 năm qua người dân gửi tới các cơ quan chức năng cầu cứu. (Ảnh: Công Đức)

Ông Tiến thở dài: “Chúng tôi không hiểu sao một công ty sản xuất độc hại như vậy lại được đặt trong khu dân cư đông đúc. Nếu tình trạng ô nhiễm cứ kéo dài, tôi sẽ không phải chứng kiến những cái chết của những người đang bị mắc bệnh ung thư, mà tôi còn chết trước họ. Vì tôi năm nay cũng hơn 70 tuổi rồi”.

Đồng thời, ông Tiến cũng cung cấp cho PV danh sách mà do chính ông thống kê về  những người  mắc bệnh ung thư của xóm ông đang sống.

Nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng

Trao đổi thêm với nhóm PV còn có ông Đỗ Văn Ích – Bí thư chi bộ xóm 2, xã Xuân Bắc. Ông Ích cho biết, đã rất nhiều lần người dân ở mấy xóm của xã kiến nghị cũng như làm đơn khiếu nại lên chính quyền và cơ quan chức năng về vấn đề gây ô nhiễm của công ty Mạnh Chí nhưng đều không được giải quyết.

Thậm chí ngày 30/06/2017, tại cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND xã Xuân Bắc với cử tri xóm 2, đề cập tới vấn đề này, cử tri xóm 2 còn sửng sốt và mất niềm tin vào chính quyền khi nhận được câu trả lời của vị đại diện HĐND cho rằng đây là vấn đề "muôn thuở”.

Môi trường - Nam Định: 10 năm kêu cứu vì công ty sản xuất giấy gây ô nhiễm (Hình 3).

Ống khói được dựng thẳng lên trên cao.

Ông Tuyến, người dân địa phương, cho biết: “Mặc dù ống khỏi thải của công ty Mạnh Chí ở trên cao nhưng mỗi khi xả thải, khói lại bay thấp xuống quẩn hết vào người đi đường. Không những thế khói bụi bám vào bàn ghế, giường tủ, quần áo ghê sợ lắm. Người dân không dám dùng nước mưa vì môi trường không khí ô nhiễm quá lớn.

Trước đây, cơ quan chức năng đã yêu cầu đình chỉ và di dời công ty ra nơi khác, nhưng công ty xin được ở lại hoạt động thêm 1-2 năm rồi chuyển đi nhưng rồi lời hứa của họ "đổ xuống sông xuống biển". Họ chây ỳ không chịu di dời, thậm chí còn làm cho môi trường trở nên ô nhiêm nghiêm trọng hơn. Chúng tôi đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng và Văn phòng Chính phủ, mong rằng sớm giải quyết di dời công ty”.

Môi trường - Nam Định: 10 năm kêu cứu vì công ty sản xuất giấy gây ô nhiễm (Hình 4).

Người dân chỉ biết cầu cứu cơ quan chức năng. (Ảnh: Công Đức)

Để tìm hiểu thêm về vấn đề, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đỗ Văn Ngọc – Chủ tịch xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cho rằng: “Chúng tôi chỉ quản lý về mặt hành chính và giữ tình hình an ninh khu vực ổn định, chứ không có chuyên môn để kiểm tra và xử lý công ty Mạnh Chí. Công ty này hoạt động đã được hơn 10 năm. Những gì người dân phản ánh là đúng và có cơ sở, chúng tôi đã nhiều lần nhận được phản ánh của người dân và gửi ý kiến lên huyện để yêu cầu xử lý”.

Ông Ngọc cho hay: “Năm nay, huyện đã có đoàn kiểm tra về lấy mẫu đi kiểm định nhưng chúng tôi chưa nhận được kết luận. Chúng tôi cũng mong các cơ quan giải quyết sớm”.

Qua đó, dư luận sẽ đặt ra những câu hỏi tại sao: Tại sao người dân ngày ngày kêu than vì mức độ ô nhiễm? Tại sao, việc quản lý công ty lại nằm ngoài thẩm quyền của UBND xã? Trong khi đây là cơ quan gần dân nhất, và bản thân họ cũng là dân “từ dân mà ra, sống chung với nhân dân”. Việc quản lý công ty được giao hoàn toàn cho cụm công nghiệp, như thế đã đúng quy trình hay chưa? Hay vẫn còn những khuất tất?

Nhóm PV

Đề xuất kiểm soát đặc biệt cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao

Thứ 4, 06/09/2017 | 06:00
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Đề án kiểm soát đặc biệt đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Một số chính sách về lĩnh vực tài nguyên và môi trường có hiệu lực từ tháng 9/2017

Thứ 2, 04/09/2017 | 10:45
Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được quy định theo mục đích khai thác nước, có giá trị từ 0,1 – 2; việc truyền, phát sai lệch bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn bị phạt từ 40 - 50 triệu đồng... Đó là những nội dung quan trọng của Nghị định 82/2017/NĐ-CP và Nghị định số 84/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành trong tháng 9/2017.

Ô nhiễm môi trường ở Phú Thọ: Đến hẹn lại lên

Thứ 6, 25/08/2017 | 09:30
Cứ khi mưa xuống, nước thải từ nhà máy xử lý rác xả ra làm cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối khiến tình trạng ô nhiễm môi trường thêm nóng.
Cùng tác giả

Hà Nội: Huy động 100% cảnh sát trước trận Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc

Thứ 4, 29/08/2018 | 14:28
Để đảm bảo an ninh cho trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc vào 16h chiều nay (29/8), phòng CSGT đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ để phòng chống đua xe và những người quá khích.

Vụ chồng chém vợ mang bầu 9 tháng: Vì lời khuyên ở nhà nghỉ ngơi

Thứ 5, 23/08/2018 | 11:16
Chị Bình muốn chồng nghỉ ngơi ít hôm để giữ sức khỏe, không hiểu sao Tuấn lại nghĩ vợ can thiệp vào công việc của mình nên dẫn tới xô xát, rồi dùng dao chém vợ trọng thương.

Hà Nội: Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới gốc cây

Thứ 3, 31/07/2018 | 09:00
Trong khi đi hái rau, nhiều người dân xã Yên Thường hoảng hốt khi phát hiện thi thể nam thanh niên ngay sát gốc cây, bên cạnh là một chiếc xe máy.

Ninh Bình: Khởi tố 5 đối tượng cá độ bóng đá mùa World Cup

Thứ 5, 12/07/2018 | 23:10
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền trên 20 tỷ đồng.

Ninh Bình: Khởi tố nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh

Thứ 3, 26/06/2018 | 21:05
Công an tỉnh Ninh Bình vừa qua quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lâm Quang Đạo – nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 trên cả nước có gì đáng chú ý?

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:29
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2023 kéo dài tới 5 ngày, vì thế thông tin về diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn được rất nhiều người quan tâm.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.