Nam-Bắc Từ Liêm: Nghe không ổn nhưng… đúng nguyện vọng

Nam-Bắc Từ Liêm: Nghe không ổn nhưng… đúng nguyện vọng

Thứ 3, 03/12/2013 | 17:08
0
“Đặt tên hai quận mới của Thủ đô Hà Nội là Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, nghe có vẻ không ổn nhưng đó là ý kiến, nguyện vọng của người dân, cần phải được tôn trọng”.

Đó là lời khẳng định của ông Phan Đăng Long – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, trong cuộc giao ban báo chí tại Thành ủy Hà Nội, trước thông tin nhiều người phản đối tên gọi hai quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm.

Theo đó, ông Long cho hay, ý định thành lập quận Từ Liêm đã có từ chục năm nay. Trước đây đã có đề xuất thành lập quận mới, khi đó, một phần quận đã có sự đô thị hóa nhưng về mặt vật chất, cơ sở hạ tầng xã hội... chưa đủ nên không được chấp nhận.

Đến nay, theo tiến trình phát triển tương đối nhanh, việc thành lập quận mới nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân. Tuy vậy, tên gọi của hai quận mới này còn đang gây tranh cãi.

Xã hội - Nam-Bắc Từ Liêm: Nghe không ổn nhưng… đúng nguyện vọng

Cơ sở hạ tầng huyện Từ Liêm phát triển khá nhanh.

Ba phương án đặt tên hai quận mới mà huyện ủy Từ Liêm đưa ra là Từ Liêm - Mỹ Đình, Từ Liêm - Tây Thăng Long và  Bắc Từ Liêm - Nam Từ Liêm.

Ông Phan Đăng Long cho hay, dư luận những xã khu vực phía Nam không đồng tình tên quận Mỹ Đình vì có người cho rằng Mỹ Đình là tên một xã lại đặt cho cả quận. Tên Tây Thăng Long thì nhiều người cho rằng Thăng Long là tên cố đô trong lịch sử lại đặt cho một quận là không hợp lý.

“Phương án đặt tên Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm nhận được nhiều sự đồng thuận hơn cả. Nguyên nhân rất cơ bản,quan trọng là ý chí nguyện vọng của người dân, tâm lý của người dân gắn bó với quê hương, địa danh cũ. Thế nên khi đặt một quận là Từ Liêm, một quận tên mới thì người ở quận có tên mới lại phản đối.

Dù chưa chính thức quyết định nhưng qua kết quả thăm dò ý kiến người dân tôi thấy phần lớn người dân có nguyện vọng như vậy. Nghe có vẻ không ổn như là ý kiến của người dân, cần phải được tôn trọng”, ông Long khẳng định.

Trước đó, vào ngày 26/11, Thường trực Chính phủ đã đồng ý về mặt chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm thành hai quận và 23 phường mới. Với quy mô dân số khá lớn, đạt trên 550.000 người, theo quy hoạch chung thủ đô Hà Nội, huyện Từ Liêm nằm trong khu vực quy hoạch đô thị trung tâm của Thủ đô.

Dự kiến tên gọi chính thức của hai quận mới sẽ được Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận và biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 8, khoá 14 khai mạc sáng ngày 2/12, trước khi trình Chính phủ thông qua.

Xung quanh việc đặt tên gọi cho hai quận mới, một số báo đăng tải những ý kiến của người dân bày tỏ sự không đồng thuận với cách đặt tên gọi Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm.

Tiểu Phong

Chốt phương án tách Từ Liêm thành 2 quận mới của Hà Nội

Chủ nhật, 01/12/2013 | 15:25
Theo thông tin mới nhất từ UBND huyện Từ Liêm cho biết, hai quận mới sẽ mang tên: Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Đề xuất tách huyện Từ Liêm thành 2 quận

Thứ 4, 25/09/2013 | 11:48
Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 24.9, ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội (Đại biểu Quốc hội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 - quận Hai Bà Trưng và quận Đống Đa) - cho biết, thành phố đã đề nghị với cấp có thẩm quyền cho phép chia tách huyện Từ Liêm thành 2 quận.

Phát hiện 'ổ mại dâm giá rẻ’ tại huyện Từ Liêm

Chủ nhật, 28/04/2013 | 15:32
Bất ngờ kiểm tra hành chính ngôi nhà của Tuyết, lực lượng chức năng phát hiện hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Xử lý 43 trường hợp vi phạm luật đê điều ở Từ Liêm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
– Các trường hợp vi phạm luật đê điều trên địa bàn Hà Nội đã được xử lý nghiêm, tránh tình trạng tồn tại vi phạm quy định này.

Hà Nội: Khốn khổ vì mùi thối từ ốc bươu vàng

Thứ 3, 05/11/2013 | 13:41
Vì lợi nhuận khổng lồ từ loài vật được coi là 'bỏ đi', người dân các huyện ngoại thành Hà Nội đổ xô đi bắt ốc bươu vàng bán cho các chủ thầu thu gom. Tuy nhiên, việc chế biến và xử lý các phụ phẩm từ hàng chục tấn ốc bươu vàng mỗi ngày đang khiến nhiều làng quê rơi vào cảnh 'dở khóc dở cười'.

Rơi từ tầng 7 khu Mỹ Đình, một phụ nữ tử vong

Thứ 7, 02/11/2013 | 16:04
Vụ việc xảy ra vào hồi 8h30 sáng nay (2.11), tại tòa nhà CT2a Khu đô thị Mỹ Đình 2, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Nạn nhân là chị Đ.T.M.H, sinh năm 1980.

Chốt phương án tách Từ Liêm thành 2 quận mới của Hà Nội

Chủ nhật, 01/12/2013 | 15:25
Theo thông tin mới nhất từ UBND huyện Từ Liêm cho biết, hai quận mới sẽ mang tên: Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Đề xuất tách huyện Từ Liêm thành 2 quận

Thứ 4, 25/09/2013 | 11:48
Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 24.9, ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội (Đại biểu Quốc hội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 - quận Hai Bà Trưng và quận Đống Đa) - cho biết, thành phố đã đề nghị với cấp có thẩm quyền cho phép chia tách huyện Từ Liêm thành 2 quận.

Phát hiện 'ổ mại dâm giá rẻ’ tại huyện Từ Liêm

Chủ nhật, 28/04/2013 | 15:32
Bất ngờ kiểm tra hành chính ngôi nhà của Tuyết, lực lượng chức năng phát hiện hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Xử lý 43 trường hợp vi phạm luật đê điều ở Từ Liêm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
– Các trường hợp vi phạm luật đê điều trên địa bàn Hà Nội đã được xử lý nghiêm, tránh tình trạng tồn tại vi phạm quy định này.

Hà Nội: Khốn khổ vì mùi thối từ ốc bươu vàng

Thứ 3, 05/11/2013 | 13:41
Vì lợi nhuận khổng lồ từ loài vật được coi là 'bỏ đi', người dân các huyện ngoại thành Hà Nội đổ xô đi bắt ốc bươu vàng bán cho các chủ thầu thu gom. Tuy nhiên, việc chế biến và xử lý các phụ phẩm từ hàng chục tấn ốc bươu vàng mỗi ngày đang khiến nhiều làng quê rơi vào cảnh 'dở khóc dở cười'.

Rơi từ tầng 7 khu Mỹ Đình, một phụ nữ tử vong

Thứ 7, 02/11/2013 | 16:04
Vụ việc xảy ra vào hồi 8h30 sáng nay (2.11), tại tòa nhà CT2a Khu đô thị Mỹ Đình 2, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Nạn nhân là chị Đ.T.M.H, sinh năm 1980.