Mỹ phát triển tên lửa mang đầu đạn chùm UAV

Mỹ phát triển tên lửa mang đầu đạn chùm UAV

Thứ 3, 24/01/2017 | 17:35
0
Lục quân Mỹ đang nghiên cứu phát triển dự án tên lửa mang đầu đạn chùm, chúng là những máy bay không người lái UAV siêu nhỏ.

Theo Defense News (Mỹ) ngày 23/1, điểm đặc biệt của tên lửa mang chùm đầu đạn chính là chúng chứa các tổ hợp UAV cỡ nhỏ mang đầu đạn có nhiệm vụ lao vào mục tiêu và phát nổ.

Tiêu điểm - Mỹ phát triển tên lửa mang đầu đạn chùm UAV

 Hình ảnh được cho là mô hình của UAV tấn công mới của Lục quân Mỹ.

“Việc trang bị chùm UAV tấn công giúp tiêu diệt chính xác nhiều mục tiêu cùng một lúc. UAV tấn công có thiết kế với 4 cánh quạt nhỏ đặt đối xứng với nhau”, một quan chức Lục quân Mỹ giấu tên hé lộ.

Theo nhiều nguồn tin, đầu đạn chùm tấn công sẽ được kích hoạt sau khi được tên lửa đưa tới độ cao quy định. Chúng sẽ tự xác định mục tiêu và kích hoạt nổ theo định hướng được thiết lập sẵn. Mục tiêu sẽ bị tấn công đồng loạt từ trên không nên khả năng phản công rất hạn chế.

Tuy nhiên, nguyên lý hoạt động của dòng vũ khí mới nói trên chưa được tiết lộ.

Xem thêm >>> Cảnh báo loại súng ngắn do Mỹ sản xuất giống hệt iPhone

Giới chuyên gia quân sự đánh giá, chùm UAV tấn công do Lục quân Mỹ phát triển có thể phù hợp với nhiệm vụ tiêu diệt các phương tiện thiết giáp của đối phương hoặc các khu vực bãi tập kết trang thiết bị quân sự.

Ngoài phiên bản mang đầu đạn chùm UAV tấn công, tên lửa trang bị chùm UAV cũng có phiên bản trinh sát để thực hiện nhiệm vụ trinh sát chiến trường hoặc các khu vực đối phương bảo vệ không thể tiếp cận.

Trước những thông tin rò rỉ về dự án tên lửa mang chùm UAV của Mỹ, nhiều nhà quân sự cho hay, dường như dự án tên lửa mới này có nhiều đặc điểm giống với các đầu đạn con cơ động trang bị trên bom chùm hàng không RBC 500SPBE-D của Nga. 

Tuy nhiên, đầu đạn con trên bom chùm của Nga chỉ có thể xác định và tấn công mục tiêu trong phạm vi rơi, mà không tự thiết lập được đường bay được như các chùm UAV của Mỹ.

Xem thêm >>> Mỹ chìm trong 'làn sóng' biểu tình sau ngày ông Trump nhậm chức

 

Phương Anh

 

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.